| Hotline: 0983.970.780

Trồng rau... đau đớn

Thứ Hai 24/02/2014 , 11:00 (GMT+7)

Nông dân một số tỉnh ĐBSCL trồng rau bán Tết bị dội chợ, rớt giá, sau đó chuyển hướng thu hoạch rải vụ bán dài ngày sau rằm tháng Giêng vẫn than thua lỗ nặng.

Nông dân một số tỉnh ĐBSCL trồng rau bán Tết bị dội chợ, rớt giá, sau đó chuyển hướng thu hoạch rải vụ bán dài ngày sau rằm tháng Giêng vẫn than thua lỗ nặng.

Chưa có năm nào thời tiết thay đổi lạ lùng như năm nay. Miền Tây vừa qua những buổi sớm đầu ngày sương mù, lạnh như cắt rồi chuyển sang nắng, gió nóng hầm hập. Dân trồng rau chuyên canh ở thị xã Bình Minh (Vĩnh Long) cho hay, tuy gắng sức chăm bón tươi tốt nhưng giá bán “nóng lạnh” thất thường như thời tiết thì cũng chịu thua.

Tại vùng trồng rau chuyên canh cải xà lách xoong ở hai xã Thuận An và Đông Bình, thị xã Bình Minh, nông dân kém vui trước cảnh rau đưa ra chợ giá cứ giảm dần. Bà Ngôn Thị Thắm ở xã Đông Bình trồng 2 công cải xà lách xoong cho biết: "So với vào thời điểm này năm trước, cải xà lách xoong tại rẫy có giá trên 20.000 đ/kg, giá bán lẻ tại chợ khoảng 25.000 đ/kg.


Rau màu ở ĐBSCL rớt giá, nông dân thua lỗ

Nhưng sau Tết đến nay, giá mua tại rẫy có nơi chỉ còn dưới 5.000 đ/kg, trong khi giá bán lẻ tại chợ vẫn không dưới 12.000 đ/kg. Để giảm bớt gánh nặng lỗ lã, vì rớt giá, một số hộ trồng xà lách xoong đã giãn ngày thu hoạch, chấp nhận ra ngồi bán lẻ bên đường hay tại các chợ lân cận với giá 6.000 đ/kg".

Theo nông dân trồng xà lách xoong, đây là loại rau cực công chăm sóc nhất so với các loại rau khác, một ngày phải bỏ 5 - 6 cữ tưới nước, thuê người thu hoạch, nên đội chi phí rất cao. Với giá bán như hiện nay thì lỗ tiền phân bón, thuốc BVTV và chưa kể công lao động. Trừ chi phí, 1 công lỗ 2 - 3 triệu đồng, chi phí đang ăn dần vào vốn nếu muốn theo đuổi tiếp tục trồng loại rau này.

Cận kề thị xã Bình Minh là vùng chuyên canh rau màu huyện Bình Tân (Vĩnh Long) cũng trong tình cảnh tương tự khi nhiều loại rau, củ giảm giá bất ngờ. Nông dân trồng ớt tươi bán hồi trước Tết trên 35.000 đ/kg, nhưng hiện nay giảm còn trên dưới 15.000 đ/kg.

Cách đây 3 tuần, giá bắp cải dao động ở mức 5.000 đ/kg thì nay rớt xuống 2.000 đ/kg; củ cải trắng 1.000 - 2.000 đ/kg, giảm mất hơn phân nửa giá so với thời điểm bán tết. Thê thảm hơn là cà chua bán giá bèo bọt 500 - 1.000 đ/kg, giảm 3.000 đ/kg. Với giá này, mỗi công đất trồng hoa màu lỗ vài triệu đồng.

Trong khi đó, ở vùng màu xã Long Thuận, huyện Hồng Ngự (Đồng Tháp), không còn có được niềm vui trúng mùa trúng giá như các năm trước, nông dân trồng hành lá đang rất lo lắng bởi giá giảm ở mức thấp chưa từng thấy.

Sắp đến ngày thu hoạch nhưng không khí trong gia đình ông Trần Công Lý ở xã Long Thuận khá nặng nề. Ai cũng lo lắng vì trồng 2 công dự tính thu khoảng 3 tấn hành lá, chi phí vốn bỏ ra gần 5 triệu đ/công. Nếu bán chưa tới 4.000 đ/kg sau 2 tháng trồng xem như trắng tay.

Ông Lý nói: "Hồi mấy năm trước giá hành lên tới 20.000 đ/kg. Năm nay nhà tôi và nhiều hộ khác trong xóm đều hy vọng trúng mùa. Ai ngờ vào vụ thu hoạch giá rớt giá sâu gấp 4 - 5 lần, thử hỏi làm sao vui cho được".

Dân trồng rau, nhất là hành lá đang tìm cách đưa đi tiêu thụ ở các chợ xa với hy vọng giảm bớt lỗ. Ông Lê Văn Hiến, Phó Giám đốc HTX Long Thuận ở xã Long Thuận chuyên SX, tiêu thụ rau an toàn, vẫn chưa hết lo âu: "Vụ rau ĐX năm nay, HTX trồng 160 ha hoa màu, xã viên chủ yếu chọn trồng các loại rau theo nhu cầu thị trường.

 Tuy nhiên vì lợi nhuận của vụ rau màu năm trước đặc biệt là hành lá khá cao nên nhiều hộ ngoài HTX cũng ồ ạt xuống giống. Diện tích canh tác hành lá tăng thêm hơn 40 ha, do đó tới lúc thu hoạch thì xảy ra tình trạng cung vượt cầu.

Hiện nay, mỗi ngày HTX chúng tôi thu hoạch, vận chuyển trên 10 tấn rau màu các loại đi các tỉnh, thành trong vùng ĐBSCL, chở lên TPHCM hay theo ghe hàng bán sang Campuchia. Dù vậy hiện thời vẫn chưa giải quyết hết lượng rau màu còn tồn đọng, trong đó nhiều nhất vẫn là hành lá".

Anh Sáu, một nông dân trồng rau ở vùng ven ngoại thành, xã Trường Xuân B, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ âu sầu tâm sự: "Mấy năm trước thấy giá dưa leo trên 5.000 - 6.000 đ/kg, hai vợ chồng tôi đổ công sức trồng 3 công dưa leo dự định bán kiếm tiền xài Tết dài cho tới ra Giêng. 
Nhưng nào ngờ dưa mất giá, bán qua tay thương lái 1.500 - 2.000 đ/kg, thương lái chở ra chợ bán cho bạn hàng ở chợ Ô Môn, Cần Thơ 3.000 - 4.000 đ/kg. Công cốc theo đuổi một mùa dưa…lỗ nên gánh nợ gần 10 triệu đồng, coi như Tết đã đi qua".

Xem thêm
Chăn nuôi hướng đến hiệu quả bền vững tại Sóc Trăng

Gói giải pháp chăn nuôi toàn diện từ con giống, thức ăn, thuốc thú y và hỗ trợ kỹ thuật của nhà phân phối Bích Phúc giúp nhiều nông hộ đạt lợi nhuận tốt.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm