| Hotline: 0983.970.780

Trúng tôm càng xanh

Thứ Ba 28/10/2014 , 10:20 (GMT+7)

Hiện nay người nuôi tôm càng xanh (TCX) ở các tỉnh miền Tây đang bước vào vụ thu hoạch, song không có đủ mà bán. 

Thương lái gọi điện đặt mua hàng tới tấp, giá cao, có bao nhiêu mua hết. Đặc biệt, ở vùng nuôi TCX tập trung, dù thu hoạch rộ với số lượng nhiều cũng không lo rớt giá, vì đã có một số công ty từ TP.HCM về hợp đồng thu mua tôm tươi XK.

Hút hàng

Đầu mùa lũ đến nay đã gần 4 tháng, tôm lớn bắt đầu thu tỉa. Loại tôm ôxy (tươi sống) bán có giá cao nhất. Anh Nguyễn Hữu Huynh, người nuôi TCX ở phường Thới Hòa, quận Ô Môn (TP Cần Thơ) nói: “Dân nuôi TCX ở ĐBSCL đang gặp may. Các chợ trong vùng báo hiệu hút hàng mạnh. TCX chế biến ra nhiều món ngon, nhất là món tôm kho tàu độc đáo.

Do vậy vào mùa cưới hỏi các nhà hàng tiêu thụ mạnh. Thuận lợi nhất là nuôi tôm trong mùa lũ, do có thêm thức ăn cua ốc dồi dào, giảm bớt chi phí nuôi. Nếu có đất rộng, có thể luân canh một vụ lúa - một vụ tôm, chủ động bơm giữ nước được tốt vẫn đảm bảo nuôi tôm trúng. Từ tháng thứ 4 trở đi có thể lựa ra tôm cái mang trứng thu tỉa bán trước”.

22-57-06_tom-cng-xnh-duoc-tieu-thu-voi-gi-co
Tôm càng xanh được tiêu thụ với giá cao

Hầu như các hộ dân nuôi TCX nào cũng quen biết với mấy nhà vựa. Một số vựa chuyên mua bán tôm TCX lớn ở khu vực chợ trung tâm Cần Thơ, các chủ vựa có trong tay nhiều số điện thoại liên lạc thường xuyên với các hộ dân nuôi tôm ở các huyện ngoại thành. Nhất là đặt hàng tôm ôxy với số lượng nhiều. Vựa thu mua tôm rồi sau đó bán ra cho các mối tiêu thụ lớn siêu thị, nhà hàng trong thành phố.

“Hiện nay tôm đang tiêu thụ mạnh, có nhiều hôm chủ vựa gọi đặt hàng liên tục và còn thăm dò xem có bao nhiêu tôm tới lứa bán. Giá thu mua tôm ôxy, loại 50 con/kg giá 140.000đ/kg, loại tôm 20 con/kg giá 220.000-240.000đ/kg. Bên cạnh đó, vựa cũng thu mua TCX đánh bắt ngoài sông, rạch tự nhiên, giá cao hơn tôm nuôi 40.000-50.000đ/kg nhưng hàng TCX loại này không có nhiều”, anh Huynh cho biết thêm.

Nhiều người nuôi TCX thừa nhận ít khi rớt giá, đây là năm thứ ba liên tiếp tôm bán được giá cao. Dân nuôi tôm trúng giá, có lãi cao nhờ có nhiều mối tiêu thụ. Theo ông Trần Thanh Hải, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Cần Thơ, tuy có giảm chút ít nhưng diện tích nuôi TCX năm nay ở Cần Thơ vẫn giữ ổn định trên 50 ha.

Bán tôm tươi

Đón mùa nước lũ các tỉnh dọc theo sông Tiền, sông Hậu đều có dân nuôi TCX. Diện tích vùng nuôi tăng hoặc giảm là do phụ thuộc vào nguồn cung tôm giống và mực nước lũ lớn hay nhỏ. Trong những năm qua ở Đồng Tháp hình thành vùng nuôi rộng lớn trên 1.100 ha.

Trong đó huyện Tam Nông có vùng nuôi tập trung nhiểu nhất. Riêng năm nay có 80 hộ thả nuôi trên 603 ha thuộc 6 xã, thị trấn như: Phú Thành A, Phú Thành B, Phú Thọ, An Long, Phú Ninh và thị trấn Tràm Chim. Quy mô nuôi phổ biến từ 1 ha/hộ trở lên và hộ nuôi nhiều nhất 15 ha/hộ.

Ông Hồ Quốc An, Phó Trưởng phòng NN-PTNT huyện Tam Nông cho biết: So với năm 2013, năm nay diện tích nuôi TCX toàn huyện chỉ giảm khoảng 5 ha. Nguyên do một vài hộ dân lo xa nước lũ vùng đầu nguồn về ít, nước không đủ lớn ngập đồng khó nuôi. Bên cạnh đó, một số hộ khác còn cho rằng chi phí nuôi tôm tăng cao, giá tôm giống, thức ăn cho tôm đều tăng. Do vậy nếu nước không đủ lên đồng càng lo ngại dịch bệnh, rủi ro thất bát mất vốn.

Năm nay từ giữa tháng 9 đến đầu tháng 10 tuy nước lên đồng chỉ ở mức trung bình nhưng tạm đủ cho các hộ nuôi tôm an tâm. Nước có đủ, sạch sẽ giúp tôm mau lớn. Theo ông An ước tính, năm nay sản lượng TCX của Tam Nông có thể đạt khoảng 1.000 tấn. Hiện thời mới vào đầu vụ thu hoạch TCX, nhưng dân nuôi đã khấp khởi mừng thầm khi thấy có nhiều thương lái trong và ngoài tỉnh đến tận nơi thu mua tôm với giá từ 135.000đ/kg đến trên 265.000đ/kg. Đặc biệt năm nay Cty Thủy sản 4 (TP.HCM) về Tam Nông ký hợp đồng thu mua TCX với nông dân.

Hiện nay đã có một số công ty thu mua XK tôm tươi đông lạnh “bó càng” (tôm nguyên con bó càng bằng dây thun) loại 78-80 con/kg và loại tôm lặt đầu vì rớt cỡ. Vào lúc thu hoạch rộ, cho dù có trên 300 tấn cũng được tiêu thụ hết. Nhờ đó hai năm qua dân nuôi TCX trên ruộng mùa lũ ở Đồng Tháp, An Giang không còn bị động mùa vụ, vì phải gấp rút thu hoạch trong tháng 10 để trả lại mặt ruộng vào vụ lúa ĐX.

Anh Dương Văn Diễn ở ấp Phú Long, xã Phú Thành B, huyện Tam Nông có kinh nghiệm 9 năm nuôi TCX mùa lũ, nói: "Với 16,5 ha, tôi thả mật độ 12-15 con/m2, sau 2-3 tháng đến nay thu tỉa tôm mang trứng được gần 7 tấn, bán 110.000-120.000đ/kg. Có số tiền này, tôi đầu tư bổ sung trở lại vào chi phí mua thức ăn cho tôm còn trong ao. Chờ tôm nuôi sau 5 tháng có thể đạt loại I - 100 g/con, chiếm 15 - 20%, nếu năng suất đạt tới 1,5 tấn, tôi có thể thu 450 triệu đồng.

* Theo Tổng cục Thủy sản, năm 2013 cả nước có khoảng 21 tỉnh, thành nuôi TCX với 12.299 ha, trong đó ĐBSCL nuôi nhiều nhất với 12.250 ha, chiếm 99,6%, sản lượng đạt 6.028 tấn.

* Theo dân nuôi TCX ở Tam Nông (Đồng Tháp), chỉ cần nước lũ đủ lớn TCX càng mau lớn, năng suất bình quân có thể đạt 1,2-1,5 tấn/ha, nếu tính với giá hiện nay, trừ chi phí có lãi trên 50-80 triệu đồng/ha/vụ. Cá biệt có một số hộ nuôi tôm đăng quầng trên ruộng đạt lãi ròng khoảng 100 triệu đồng/ha/vụ.

 

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tập đoàn PAN đặt doanh thu 14.700 tỷ năm 2024 với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên

Trước lo ngại về biến đổi khí hậu, khó khăn chung của bối cảnh kinh tế, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thận trọng tăng 12% với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm