| Hotline: 0983.970.780

Tuần tới, vàng có thể lên 50 triệu đồng/lượng

Chủ Nhật 21/08/2011 , 15:07 (GMT+7)

Theo các nhà phân tích, trong tuần tới (22/8-28/8), giá vàng có thể tiếp tục lập kỷ lục mới.

Kết thúc một tuần có sự biến động mạnh nhất trong vòng hơn 2 năm qua giá vàng đã có mức tăng khoảng 6,4% và đã tăng tới 14% kể từ đầu tháng 8 đến nay. Theo các nhà phân tích, trong tuần tới (22/8-28/8), giá vàng có thể tiếp tục lập kỷ lục mới.

Chốt phiên cuối cùng trong tuần này, giá vàng tại thị trường Mỹ đã có mức tăng kỷ lục mới 1.881,40 USD/ounce, đánh dấu một tuần có đà tăng mạnh nhất trong hơn 2 năm qua.

Theo các nhà phân tích, đà tăng của vàng vẫn chưa ngừng nếu như nền kinh tế toàn cầu vẫn suy giảm do thiếu những giải pháp tích cực. Trong tuần tới, khả năng giá vàng vẫn tiếp tục được hỗ trợ đi lên. Hiện thị trường vàng đang chờ đợi cuộc họp vào tuần tới của Ngân hàng trung ương tại tiểu bang Wyoming, Mỹ. Một số nhà phân tích cho biết, Chủ tịch Cục dự trữ Liên bang Ben Bernanke có thể sẽ tiết lộ về một vòng nới lỏng có định lượng lần thứ ba để phục hồi tăng trưởng kinh tế.

Ông James Dailey, nhà quản lý đầu tư tại Team Financial Asset Management, cho rằng lo lắng về cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu mới khiến vàng được hỗ trợ tăng mạnh, “ tuy nhiên tôi không nghĩ rằng đà tăng này có thể kéo dài quá lâu, vàng có thể sẽ được điều chỉnh giảm…”.

Giá vàng có thể tiếp tục đi lên mặc dù chuyên gia thị trường cho rằng vàng dễ chịu tác động chốt lời sau các mức tăng mạnh gần đây. Trong tuần tới, tình hình tăng trưởng kinh tế cũng như món nợ khổng lồ tại châu Âu vẫn là yếu tố cơ bản dẫn dắt thị trường vàng.

Khảo sát mới đây của Kito News, đã có 19 chuyên gia trong số 21 chuyên gia được khảo sát cho rằng giá vàng sẽ tiếp tục tăng trong tuần tới, chỉ có 2 người cho rằng vàng sẽ đi xuống.

Matt Zeman, chiến lược gia thuộc hãng tài chính Kingsview tại Chicago,Mỹ nhận định rằng, tuần tới giá vàng có thể sẽ chạm đỉnh cao 2.000 USD/ounce và mốc này sẽ trở nên chắc chắn hơn trong những tuần kế tiếp. Trước đó ông Sterling Smith, nhà phân tích tại Country Hedging Inc, cho biết nếu vàng tiếp tục tăng với tốc độ này trong vài ngày tới, có thể vàng sẽ chạm mốc 2.000 USD/ounce vào cuối tháng này.

Như vậy nếu tính quy đổi mức giá 2.000 USD/ounce theo tỷ giá tại ngân hàng thương mại (khoảng 20.814 đồng/USD), giá vàng sẽ có mức giá tương đương khoảng hơn 50 triệu đồng/lượng. Có thể thấy, nếu thị trường vàng trong nước vẫn giữ tốc độ tăng nhanh và có sự chênh lệch giá lên tới 700 nghìn đồng/lượng (chiều bán ra) như hiện nay so với vàng thế giới, và nếu vàng thế giới đạt đỉnh cao 2.000 USD/ounce, khả năng trong tuần tới thị trường vàng trong nước sẽ có sự biến động khá lớn.

(Theo VnMedia)

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tập đoàn PAN đặt doanh thu 14.700 tỷ năm 2024 với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên

Trước lo ngại về biến đổi khí hậu, khó khăn chung của bối cảnh kinh tế, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thận trọng tăng 12% với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm