| Hotline: 0983.970.780

Tường thuật từ tâm bão Sơn Tinh

Thứ Hai 29/10/2012 , 12:04 (GMT+7)

Bão Sơn Tinh đổ bộ vào Nam Định với tốc độ nhanh và bất ngờ, gió giật mạnh trên cấp 13, mưa lớn gây thiệt hại hết sức nặng nề.

Bão Sơn Tinh đổ bộ vào Nam Định với tốc độ nhanh và bất ngờ, gió giật mạnh trên cấp 13, mưa lớn gây thiệt hại hết sức nặng nề. 

Tại cuộc họp nhanh sáng nay (29/10), ông Nguyễn Viết Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định đánh giá: Bão mạnh, diễn biến bất ngờ cộng thêm tâm lý chủ quan của người dân và một bộ phận lãnh đạo nên thiệt hại khá lớn, đặc biệt là về nông nghiệp. Các địa phương chịu ảnh hưởng trực tiếp và nặng nề nhất là các huyện ven biển như Hải Hậu, Giao Thủy, Nghĩa Hưng…

Từ chiều hôm qua, nhóm PV NNVN đã có mặt tại huyện Hải Hậu, nơi tâm bão hoành hành. Suốt 8 tiếng đồng hồ, từ 4 giờ chiều đến 12 giờ đêm, siêu bão Sơn Tinh gió giật trên cấp 13, lượng mưa hơn 250mm kéo dài liên tục đã biến Hải Hậu thành vùng đất tan hoang.  

Theo thống kê sơ bộ ban đầu, thiệt hại mà huyện Hải Hậu phải gánh chịu là rất lớn. Nặng nề nhất là diện tích lúa và cây trồng vụ đông. Theo ông Nguyễn Văn Tìm, Chủ tịch UBND huyện Hải Hậu, hơn 1.500 ha lúa Tám nếp, lúa mùa muộn và 3.500 ha cây trồng vụ đông bị mất trắng. Hàng vạn ngôi nhà bị tốc mái, hàng ngàn cột điện, rất nheieuf cây cối bị gãy đổ, diện tích nuôi trồng thủy sản cũng ảnh hưởng hết sức nặng nề. 35 xã, thị trấn đều chịu mất mát. Nặng nề nhất là Hải Tân, Hải Phương, Hải Triều, Hải Đường, Hải Quý….

Đi qua các xã thuần nông như Hải Phương, Hải Tân, Hải Triều đâu đâu cũng bắt gặp cảnh người dân oán than ông trời. Ông Trần Thanh Hoài, Chủ nhiệm HTXNN xã Hải Tân thống kê: Toàn xã có 270 mẫu diện tích trồng cây vụ đông, lớn nhất nhì huyện Hải Hậu. Trong đó bí xanh có 170 mẫu, cải đầu 75 mẫu, còn lại là hoa màu các loại. 100 mẫu trồng nếp Tám thơm. Cao thì gãy đổ, thấp thì ngập úng. Thiệt hại 100%, vụ đông này xem như xã Hải Tân mất trắng.

Dưới đây là những hình ảnh PV NNVN ghi lại cảnh tan hoang ở huyện Hải Hậu: 


Cây cối đổ gãy trên các tuyến đường huyện Hải Hậu


Bão đi qua người dân khắc phục hậu quả


Nhà cửa bị sập


Hàng chục cột điện thuộc đội 7, xã Hải Tân bị ngã đổ


Bà con vớt vát cây vụ đông


Những ruộng bí ngập trong nước


Chị Đặng Thị Liên, đội 7, xã Hải Phương đang vớt lúa


Cứu ruộng cà chua


Mía ngã đổ, người dân đưa bán với giá rẻ như cho


HTX NN Hải Tân huy động máy bơm cứu cây vụ đông

Bão Sơn Tinh cũng gây ra nhiều thiệt hại cho bà con Thái Bình. PV NNVN ghi nhanh một vài hình ảnh thiệt hại từ "quê lúa". Theo người dân Thái Bình, đây là cơn bão mạnh nhất kể từ 20 năm trở lại đây.


Những buồng chuối sắp chín bị gió bão quật đổ ngả nghiêng.


Các vùng SX rau màu vụ đông chủ lực tại các huyện Hưng Hà, Quỳnh Phụ, Đông Hưng… (tỉnh Thái Bình), gió bão kèm mưa lớn từ chiều ngày 28/10 đến sáng nay đã đánh nát và nhấn chìm hàng chục nghìn hecta rau màu. Trong ảnh, một nông dân huyện Hưng Hà, Thái Bình ngẩn ngơ bên ruộng ngô nát bươm.


Cây cối gãy đổ ngổn ngang tại Thái Bình.


Thật may là cây đổ nghiêng ra ngoài chứ không ngả vào mái nhà.


Vớt vát chút rau màu chưa bị hư hại.


Gió bão mạnh làm ít nhất 30% số nhà dân tại các huyện Hưng Hà, Quỳnh Phụ, Đông Hưng tốc mái, đổ tưởng rào… Trong ảnh, nhà bếp của gia đình anh Nguyễn Xuân Hinh, trưởng thôn Bản, xã Phúc Khánh, huyện Đông Hưng bị tốc mái trống hoác, đến trưa 29/10, gia đình anh vẫn phải nấu cơm nhờ bếp hàng xóm.

Xem thêm
Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Vụ học sinh Khánh Sơn ngộ độc: Phát hiện rong biển cơm cuộn có vi khuẩn

Cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa đã kết thúc điều tra, chỉ ra nguyên nhân 29 học sinh ở huyện Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn cơm cuộn.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm