| Hotline: 0983.970.780

Việt Nam - New Zealand hợp tác đánh giá nguy cơ rủi ro an toàn hồ đập

Thứ Ba 29/08/2017 , 19:05 (GMT+7)

Chiều 29/8, Bộ NN-PTNT đã tổ chức hội thảo về dự án An toàn đập Việt Nam – New Zealand với trọng tâm là chủ đề “Công cụ đánh giá nhanh và xác định ưu tiên an toàn hồ đập”.

15-27-21_thumb_dsc_0020_1024
Đại diện Bộ NN-PTNT và New Zealand cùng các thành viên tham gia dự án An toàn đập Việt Nam – New Zealand tại Hội nghị

Dự án Việt Nam – New Zealand về An toàn đập do tổ chức Samwatch, GNS Science và Trường Đại học Thuỷ lợi phối hợp thực hiện từ năm 2016, nhằm nâng cao năng lực quản lý về an toàn đập Việt Nam. Đây là một chương trình hợp tác giữa Chính phủ hai nước với mục tiêu chung là giảm thiểu rủi ro và tác động của các sự cố đập. Đến nay, dự án đã đưa ra những công cụ đánh giá nhanh và xác định ưu tiên an toàn đập.

Thông qua việc điều tra đập, đánh giá sơ bộ tác động đối với hạ lưu, khả năng của tràn, các kiểu sự cố đập có thể xảy ra... dự án đã xác định, ghi chép hiện trạng đập và bất cứ vấn đề nào bất ổn về sự an toàn đối với đập; xây dựng bản đồ ngập lụt khi vỡ đập và số dân bị ảnh hưởng; ước tính khả năng xả tràn đối với lũ thiết kế.

Đồng thời xác định các kiểu sự cố có khả năng phát triển. Kết quả từ bốn đợt kiểm tra/đánh giá được tổng hợp lại để đưa ra xếp hạng đánh giá chung về rủi ro an toàn đập theo thứ tự ưu tiên.

Phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng cho biết: Việt Nam là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng mạnh của thiên tai và biến đổi khí hậu. Đa số người dân sống ở khu vực nông thôn và thu nhập dựa vào hoạt động sản xuất nông nghiệp. Do đó, vấn đề an toàn hồ đập đang trở thành mối quan tâm hàng đầu. Hiện nay, các hồ đập lớn của Việt Nam đã được đầu tư nâng cấp, sửa chữa và đảm bảo an toàn ở mức cao, tuy nhiên, vẫn còn hàng ngàn hồ đập vừa và nhỏ đang ở trong tình trạng mất an toàn.

Trong bối cảnh nguồn lực đầu tư nâng cấp an toàn hồ đập hạn hẹp, dự án Việt Nam – Newzealand về an toàn hồ đập (trọng tâm là áp dụng công cụ thực tế nhằm đánh giá nhanh và xác định thứ tự ưu tiên an toàn hồ đập) sẽ là cơ sở vững chắc để nhà nước phân bổ nguồn vốn đầu tư cho các công trình cấp bách, qua đó hạn chế tối đa thiệt hại về người và của cho nhân dân.

Ông Tom Wilson, Bí thư thứ nhất Đại Sứ quán New Zealand, chia sẻ: "Trong khoảng 10 năm trở đây, Việt Nam đã xảy ra 43 vụ vỡ đập, gây thiệt hại rất lớn cho cộng đồng dân cư sinh sống ở vùng hạ du. New Zealand có 1.200 hồ đập và hệ thống thuỷ lợi, thuỷ điện hiện đại. Bởi vậy, chúng tôi có kinh nghiệm về vấn đề điều tra, đánh giá và quản lý an toàn hồ đập. Dự án này có mục tiêu khá lớn và cũng nhiều hoài bão trong việc giảm thất thoát kinh tế cũng như mất mát về con người.

Hiện tại, dự án đã và đang được triển khai rất tốt tại hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh. Và chúng tôi mong muốn những công cụ tiên tiến trong đánh giá an toàn hồ đập này sẽ được triển khai rộng khắp trên cả nước".

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

42 mẫu cà phê vào chung kết cuộc thi Cà phê đặc sản Việt Nam

42 mẫu cà phê, gồm 24 mẫu cà phê robusta và 18 mẫu arabica lọt vào vòng chung kết cuộc thi cà phê đặc sản Việt Nam 2024.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm