| Hotline: 0983.970.780

Việt Nam dự thầu bán gạo cho Philippines

Thứ Năm 10/04/2014 , 06:27 (GMT+7)

Vinafood 2 đã chính thức tham gia vào tiến trình đấu thầu nhằm bán 800 ngàn tấn gạo cho Philippines tại thành phố Quezon.

Tổng Công ty Lương thực Miền Nam (Vinafood 2) đã chính thức tham gia vào tiến trình đấu thầu nhằm bán 800 ngàn tấn gạo cho Philippines tại thành phố Quezon.

Mạng tin Inquirer.net của Philippines mới đây cho biết, bước đầu đã có 5 nhà thầu tiềm năng, trong đó có Việt Nam, đăng ký vào danh sách cung cấp 800 ngàn tấn gạo cho Philippines. Chính phủ Philippines đã dành 17,18 tỷ peso (gần 382 triệu USD) cho việc NK gạo để tăng cường lượng gạo dự trữ trong những tháng giáp hạt.

Tập đoàn LG International Corp của Indonesia, Công ty Lương thực Miền Nam (Vinafood 2) của Việt Nam và đơn vị vận chuyển tàu biển của tập đoàn Pháp, Louie Dreyfus Co., đã chính thức tham gia vào tiến trình đấu thầu tại thành phố Quezon. Hai công ty khác từ Thái Lan là Thai Hua Co. Ltd và Asia Golden Rice Co. Ltd cũng đang cạnh tranh giành các hợp đồng cung cấp gạo. Hạn nộp hồ sơ dự thầu sẽ kết thúc vào ngày 15/4.

Dựa trên các điều khoản đấu thầu, tổng khối lượng gạo mua sẽ được chia thành bốn lô đấu thầu, mỗi lô 200 ngàn tấn. Một nhà thầu có thể cung cấp ít nhất là 100 ngàn tấn, điều đó có nghĩa là hai nhà thầu có thể thắng một lô thầu.

Ông Ludovico Jarina, người đứng đầu ủy ban đấu thầu gạo cho biết, các nhà thầu Việt Nam đã mua hồ sơ đấu thầu ở cả bốn lô, trong khi những nhà thầu các nước khác đang nhắm vào một hoặc hai lô. Bất kỳ nhà thầu nào cũng có thể đấu thầu cả bốn lô nếu họ không để tâm đến việc phải trả phí an toàn đấu thầu, tương đương 2% chi phí của toàn bộ 800 ngàn tấn gạo.

Giá gạo ở Philippines đã tăng khoảng 4% trong ba tháng qua sau khi siêu bão Haiyan đổ bộ vào nước này tàn phá các khu vực trồng trọt. Bên cạnh đó, nguồn cung gạo tại địa phương cũng giảm bởi Chính phủ đang siết chặt kiểm soát những kẻ buôn lậu tìm cách trốn thuế.  Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Dante Delima cho biết, các nhà quản lý kinh tế chỉ ra rằng, khối lượng nhập 800 ngàn tấn gạo là rất quan trọng trong việc ổn định giá gạo địa phương.

Sản lượng lúa gạo của Philippines đạt khoảng 19,06 triệu tấn trong vụ mùa năm 2013 - 2014, đủ để đáp ứng khoảng 98% nhu cầu tiêu thụ trong nước, nhưng các nhà quản lý kinh tế muốn NK thêm gạo để giúp duy trì lượng gạo dự trữ đủ dùng cho 90 ngày giáp hạt nhằm kiểm soát lạm phát lương thực. 

Trong khi đó, mạng tin Oryza dẫn nguồn tin địa phương cho biết, Philippines đang dự kiến sẽ nhận hàng trong các tháng giáp hạt từ tháng 7 - 9/2014. Tuy nhiên, nguồn tin địa phương khẳng định lượng gạo NK có thể cao hơn nhiều so với kế hoạch 800 ngàn tấn trong năm nay do nguồn cung thấp hơn, do kiềm chế gạo buôn lậu và hy vọng giá gạo NK từ Thái Lan và Việt Nam thấp hơn.

Trước đó, Tổ chức Nông Lương Liên hợp quốc (FAO) cho biết, Philippines sẽ phải NK khoảng 1,2 triệu tấn gạo vào năm 2014, trong khi Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) dự báo mức NK này sẽ khoảng 1,4 triệu tấn. USDA cũng ước tính sản lượng gạo của Philippines trong năm 2013-2014 đạt khoảng 11,6 triệu tấn.

(Theo Bloombergs)

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tập đoàn PAN đặt doanh thu 14.700 tỷ năm 2024 với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên

Trước lo ngại về biến đổi khí hậu, khó khăn chung của bối cảnh kinh tế, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thận trọng tăng 12% với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm