| Hotline: 0983.970.780

Việt Nam liên tục xuất siêu sang Italy

Thứ Sáu 12/12/2014 , 09:33 (GMT+7)

Thống kê từ Bộ Công Thương cho thấy: 11 tháng năm 2014, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Italy đã đạt 2,5 tỷ USD, tăng 18,2% so với cùng kỳ. 

Đặc biệt, Italy được đánh giá là một trong những thị trường có tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu khá cao và ổn định của khu vực EU, đặc biệt trong bối cảnh xuất khẩu sang các nước khu vực thị trường này đang gặp nhiều khó khăn.

Những năm gần đây, thị trường Italy tỏ ra ưa chuộng các mặt hàng của Việt Nam bằng con số kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng đều đặn. Từ năm 2005-2011, mức tăng trưởng xuất khẩu từ Việt Nam sang Italy luôn dao động ở mức 19%/năm. Đặc biệt, cán cân thương mại đang nghiêng về phía Việt Nam khi Việt Nam liên tục xuất siêu sang Italy. Riêng trong 11 tháng qua, con số xuất siêu đã lên đến 1,31 tỷ USD (Italy xuất sang Việt Nam 1,19 tỷ USD).

Hầu hết các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam sang Italy đều có mức tăng trưởng khá cao. Trong đó, mặt hàng xuất khẩu lớn nhất là điện thoại các loại và linh kiện đạt 913,40 triệu USD, tăng 8,86% so với cùng kỳ năm trước, chiếm đến 40% tổng trị giá xuất khẩu.

Mặt hàng xuất khẩu chủ lực thứ hai là giày dép các loại với trị giá 237,85 triệu USD, chiếm 10,4% tổng trị giá xuất khẩu. Đứng thứ 3 là cà phê với sản lượng đạt khoảng 105.259 tấn, trị giá 210,67 triệu USD, tăng 50,74% về lượng và tăng 48,38% về trị giá so với cùng kỳ năm trước…

Với kim ngạch tăng trưởng cao trong suốt thời gian qua, Italy hiện đang là thị trường xuất khẩu lớn thứ 18 và là thị trường nhập khẩu lớn thứ 15 của Việt Nam. Italy cũng trở thành đối tác thương mại lớn thứ ba của Việt Nam trong khối EU.

Bà Raffaella Carabelli, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Dệt Italy (ACIMIT) cho biết: Các doanh nghiệp Italy rất quan tâm tới Việt Nam bởi đây là thị trường đang phát triển, có nhiều dư địa hợp tác, nhu cầu tiêu dùng rất cao… Mặt khác, các doanh nghiệp Italy cũng muốn tìm kiếm các đối tác mới ở khu vực Đông Nam Á thông qua thị trường Việt Nam trong các lĩnh vực như: dệt may, đồ gỗ, da giày…

Đặc biệt hơn, ngành công nghiệp dệt may hiện đang phát triển tập trung tại một số khu vực địa lý nhất định. Vì thế, nếu các doanh nghiệp Việt Nam chủ động đón đầu công nghệ và dành những đầu tư xứng đáng cho các hoạt động nghiên cứu và phát triển thì sẽ thành công.

Theo ông Tạ Hoàng Linh, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương), trong 3 năm qua, nhiều đoàn doanh nghiệp Italy đã tới Việt Nam để tìm hiểu môi trường đầu tư và cơ hội hợp tác kinh doanh. Gần đây nhất, vào cuối tháng 11, một phái đoàn gồm 100 tổ chức và doanh nghiệp Italy trong các lĩnh vực như cơ khí, năng lượng, năng lượng tái tạo, cơ sở hạ tầng và giao thông… đã đến nghiên cứu và tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư ở Việt Nam.

Đáng lưu ý, Hiệp định Thương mại tự do (FTA) giữa Việt Nam và EU đang được đàm phán tích cực và sắp được ký kết dự kiến sẽ mang lại nhiều cơ hội cho thương mại hai chiều Việt Nam - Italy trong thời gian tới. Cụ thể, FTA dự kiến sẽ giúp xuất khẩu từ Việt Nam sang các quốc gia EU tăng từ 30-40% và xuất khẩu của EU sang Việt Nam sẽ tăng từ 20-25%.

Đây sẽ là cơ hội lớn để tăng kim ngạch thương mại giữa 2 quốc gia, đặc biệt là kim ngạch xuất khẩu từ Việt Nam sang Italy.

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Năm 2024, Bình Điền đặt mục tiêu sản xuất, tiêu thụ 568.000 tấn phân bón

TP. HCM Trong năm 2024, Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền đặt ra nhiều mục tiêu và nhiệm vụ, trong đó sản lượng và tiêu thụ đạt trên 568.000 tấn phân bón các loại.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm