| Hotline: 0983.970.780

Vinamilk hỗ trợ 3 tỷ đồng cho người dân vùng lũ

Thứ Hai 13/11/2017 , 13:27 (GMT+7)

Vinamilk vừa trao 3 tỷ đồng (tương đương 30 căn nhà) cho người dân vùng lũ ở 3 tỉnh: Yên Bái, Hòa Bình và Thanh Hóa đồng thời tổ chức khám, tư vấn dinh dưỡng và phát sữa cho khoảng 1.200 học sinh, phụ huynh và giáo viên tại đây…

11-43-28_hinh_1
Ông Phạm Tuyên, Giám đốc Kinh doanh miền Bắc Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam trao bảng tượng trưng hỗ trợ xây dựng 10 căn nhà cho đại diện Tỉnh đoàn Hòa Bình

Từ ngày 8/11 đến ngày 10/11, Công ty CP Sữa Việt Nam (Vinamilk) đã tổ chức đi thăm và hỗ trợ cho người dân những vùng chịu ảnh hưởng của bão lũ. Cụ thể, Vinamilk trao 3 tỷ đồng tương đương 30 căn nhà cho người dân 3 tỉnhYên Bái, Hòa Bình và Thanh Hóa đồng thời tổ chức khám, tư vấn dinh dưỡng và phát sữa cho khoảng 1.200 học sinh, phụ huynh và giáo viên tại đây. Sự sẻ chia này được đóng góp từ hơn 6.000 cán bộ, công nhân viên Vinamilk, mỗi người tối thiểu một ngày lương với mong muốn giúp đỡ phần nào cho đồng bào vùng lũ đang gặp khó khăn.

Mưa lớn kết hợp lũ ống, lũ quét, sạt lở đất khiến hàng chục người thiệt mạng, cuốn trôi và nhấn chìm hàng trăm ngôi nhà của người dân tại hai tỉnh Hòa Bình và Yên Bái. Tại Thanh Hóa, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới cộng với việc xả lũ hồ Cửa Đạt, hàng trăm ngôi nhà chìm trong biển nước.Để sẻ chia khó khăn, mất mát với người dân nơi đây, Vinamilk sẽ ủng hộ3 tỷ đồng nhằm hỗ trợ xây dựng khoảng 30 căn nhàcho những hộ dân bị thiệt hại nặng nề, có nhà bị sập, bị trôi bởi bão lũ.

Trước đó, Vinamilk đã kết hợp với tỉnh đoàn các địa phương 3 tỉnh Yên Bái, Hòa Bình và Thanh Hóa để tiến hành khảo sát, chọn danh sách những hộ dân bị thiệt hại nhà cửa để tiến hành các thủ tục về thiết kế, xây dựng.

11-43-28_hinh_2
Ông Phạm Tuyên cùng tỉnh đoàn Hòa Bình trao bảng tượng trưng hỗ trợ xây dựng nhà cho anh Bùi Văn Tiến tại huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình

Những gia đình nhận được sự hỗ trợ đều là những trường hợp đặc biệt khó khăn. Căn nhà của anh Bùi Văn Hòa trú tại Cơi 1, xã Suối Nánh, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình đã bị cuốn trôi hoàn toàn sau cơn lũ. Đau xót hơn, 1 người trong gia đình đã thiệt mạng, khiến gia đình đã vốn đã khó khăn lại càng thêm khó khăn hơn. Gia đình của anh Hà Văn Giáp thì đã mất 2 người do cơn lũ dữ và nhà cửa thì bị trôi hoàn toàn.

Tại tỉnh Thanh Hóa, con lũ qua đi cũng đã để lại rất nhiều thiệt hại về người và của. Nhà của ông Vi Văn Miền ngụ tại thôn Bố, xã Lũng Cao có bố mất sớm, mẹ và bà đã già yếu đã bị sập hoàn toàn. Đặc biệt có trường hợp của anh Hoàng Văn Vinh (thôn Viềng Công, xã Phúc Sơn, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái) nhà đã bị lũ cuốn trôi, 4 thành viên còn lại trong gia đình anh hiện đang mất tích,…

Trước những hoàn cảnh như vậy, Vinamilk chia sẻ sâu sắc sự mất mát của người dân 3 tỉnh nơi đây và mong muốn sự hỗ trợ kịp thời sẽ giúp cuộc sống người dân nhanh chóng được ổn định trở lại.

Ngoài ra, Vinamilk cũng đã cử đoàn bác sỹ thuộc Trung tâm tư vấn Dinh dưỡng của Vinamilk tới khám bệnh và tư vấn nhằm giúp người dân nơi đây có thêm kiến thức về dinh dưỡng và các biện pháp tự bảo vệ và tự chăm sóc sức khỏe cho mình, vượt qua giai đoạn khó khăn này.

11-43-28_hinh_3
Ông Nguyễn Vũ Cư, Giám đốc điều hành Công ty TNHH bò sữa Thống Nhất và tỉnh đoàn Thanh Hóa trao bảng tượng trưng hỗ trợ xây dựng nhà cho các hộ dân tại huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa

Đồng cảm với người dân vùng lũ, ông Đỗ Thanh Tuấn, Giám đốc Đối Ngoại công ty Vinamilk cho biết: “Với sự hỗ trợ này, tập thể cán bộ, nhân viên Vinamilk mong muốn đượcphần nào chia sẻ với những mất mát của người dân nơi đây, giúp bà con sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Các hoạt động hỗ trợ, thăm hỏi người dân những vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai, lũ lụtthể hiện tinh thần trách nhiệm của Vinamilk đối với cộng đồng, xã hội”

Trong suốt hành trình 41 năm thành lập và phát triển của mình, ngoài việc chú trọng phát triển các sản phẩm dinh dưỡng chất lượng cao cho người tiêu dùng Việt Nam, Vinamilk còn luôn quan tâm chia sẻ với cộng đồng, xã hội trong những lúc khó khăn.Trước đó, vào cuối tháng 9 vừa qua,Vinamilk đã ủng hộ160 ngàn hộp sữa tương đương 1 tỷ đồngcho trẻ em ở những nơi chịu nhiều ảnh hưởng của mưa bão tại Hà Tĩnh, Quảng Bình và Nghệ An nhằm giúp các em có điều kiện bổ sung nguồn dinh dưỡng, phục hồi thể chất sau khi phải gánh chịu đợt thiên tai. Cũng vào cuối tháng 10 vừa qua, Vinamilk đã trao tặng 400 triệu đồng cho các hộ nghèo bị ảnh hưởng do bão lũ tại hai huyện Chương Mỹ và Mỹ Đức, Hà Nội.Vào năm 2016, Vinamilk đã ủng hộ đồng bào bị lũ lụt các tỉnh khu vực Bắc và Nam Trung bộ 4,6 tỷ đồng từ nguồn đóng góp của cán bộ, công nhân viên toàn công ty.

11-43-28_hinh_4
Ông Phạm Tuyên và tỉnh đoàn Yên Bái trao bảng tượng trưng hỗ trợ xây dựng nhà cho chị Lò Thị Muồn trú tại phường Cầu Thìa, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái
11-43-28_hinh_5
Ông Phạm Tuyên, Giám đốc Kinh doanh miền Bắc Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam trao sữa cho các em nhỏ Trường mầm non Hoa Phượng, phường Cầu Thia, tỉnh Yên Bái
11-43-28_hinh_6
Bác sĩ từ Trung tâm Tư vấn Dinh dưỡng của Vinamilk tới khám sức khỏe và tư vấn tại Trường tiểu học Thống Nhất, tỉnh Thanh Hóa

Xem thêm
Ngành tôm toàn cầu sẽ tăng trưởng khiêm tốn trong năm 2024

Các thị trường quan trọng như Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ có sự cải thiện nhẹ về nhu cầu tiêu thụ tôm, nhưng khó khăn vẫn còn nhiều.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Những gương mặt 'vàng' trong danh sách trả nợ trái phiếu doanh nghiệp bất động sản

Năm 2024, hơn 90 doanh nghiệp bất động sản có trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn với tổng nợ vay gần 100.000 tỷ đồng. Trong đó, nhiều 'ông lớn' có nợ tới hàng nghìn tỷ.

Bình luận mới nhất

Trong bài này, tác giả (sau đây xưng là Nattoi) để cập chủ yếu 03 vấn đề, trong đó chủ yếu tập trung cho giải quyết vấn đề số 1, hai vấn đề còn lại chỉ được nhắc đến: Một: Phương pháp thiết kế điều tiết lũ hiện hành chưa đưa thông số mực nước an toàn ở hạ du vào tính toán nên yêu cầu phòng chống lũ cho hạ du chưa được đảm bảo và không có tiêu chí để xác định hiệu quả vận hành giảm lũ. Vấn đề này đã được Nattoi giải quyết cả về mặt lý thuyết và thực hành (trình bày ở mục 3.4). Hai: Tiêu chí xác định MNCNTL, MNTNĐL không được công khai, minh bạch, làm cho việc kiến nghị điều chỉnh hạ thấp 2 mực nước đối với các hồ chứa thủy điện nhằm tăng dung tích trống phòng lũ là điều bất khả. Về vấn đề này (trình bày tại Mục 3.1), Nattoi chưa nêu cụ thể phương án giải quyết là để tập trung nội dung vào vấn đề số 1 như đã nêu, nhưng hướng giải quyết là đã có. Ba: Vấn đề bán con trâu mà tiếc sợi dây thừng: Thiết kế xây dựng đập, hồ chứa nước được tính toán an toàn ổn định lật, trượt đến mực nước lớn nhất thiết kế và kiểm tra với mực nước lớn nhất kiểm tra, cho phép giữ mực nước hồ không vượt quá mực nước lớn nhất kiểm tra nhưng lại chỉ cho phép sử dụng dung tích trống phòng lũ đến mực nước dâng bình thường là sự lãng phí ghê gớm trong đầu tư xây dựng và quản lý an toàn đập, hồ chứa nước. Hướng giải quyết vấn đề số 3 (trình bày tại Mục 3.2) vốn là tự nhiên đã có nhưng không được sử dụng vì không nghĩ đến giảm lũ cho hạ du.
+ xem thêm