| Hotline: 0983.970.780

Vựa cây cảnh Văn Giang vào vụ tết

Thứ Năm 14/12/2017 , 13:29 (GMT+7)

Chỉ còn gần hai tuần nữa là đến Noel và hơn nửa tháng nữa là đến Tết Dương lịch, thị trường cây cảnh, hoa bắt đầu sôi động, các nhà vườn đã nhập về rất nhiều loại cây cảnh, hoa với đủ các chủng loại, dáng, thế đẹp mắt để phục vụ nhu cầu của người mua.

11-04-24_1
Thời tiết cận tết năm nay rất thích hợp cho hoa hồng đơm bông

Theo chị Vũ Thu Hồng, chủ nhà vườn Hà Hồng thuộc thị trấn Văn Giang, huyện Văn Giang (Hưng Yên), năm nay thị trường cây cảnh sôi động hơn mọi năm. Như các năm trước phải đến tháng 1, tháng 2 dương lịch khách mới bắt đầu mua cây nhưng năm nay từ đầu tháng 12 đã có nhiều khách đến nhà vườn chị tìm hàng. Lượng khách mua lẻ về chơi thời điểm này vẫn chưa nhiều nhưng khách mua buôn lại rất đông.

Anh Nguyễn Việt Khánh, một người mua buôn cây cảnh cho biết, người chơi năm nay đặc biệt ưa chuộng bưởi cảnh vì vậy anh đã nhập về một số lượng lớn từ các nhà vườn về để phục vụ nhu cầu khách hàng. Đối với cây đào, cam, quất thì thời điểm này chưa có nhiều người để ý tới. Đây là những loại cây mà chỉ giáp Tết Nguyên đán mới nhiều người mua nên hiện tại chưa nhập nhiều.

Năm nay thời tiết biến đổi bất thường, tháng 7 - 8 thì nắng gắt còn đến tháng 9 - 10 thì mưa bão triền miên khiến không ít cây trồng bị thiệt hại trong đó có cả các loại cây cảnh.

11-04-24_3
11-04-24_4
Bưởi cảnh năm nay được khách hàng rất ưa chuộng

Theo một số nhà vườn tại huyện Văn Giang, nhiều cây cam, quất và bưởi cảnh bị chết do ngập úng, thối rễ. Nhưng cũng vì vậy mà năm nay cây cảnh bán rất được giá, đặc biệt là bưởi cảnh. Nếu như một gốc bưởi năm trước có giá từ 10 đến 12 triệu thì năm nay cũng gốc bưởi như vậy có thể bán với giá thừ 16 đến 17 triệu. Dự báo, quất và cam năm nay giá ít biến động hơn với những gốc cam dao động khoảng từ 2 đến 7 triệu, quất tuỳ gốc với mức giá từ 200 nghìn đến 3 - 4 triệu.

Anh Nguyễn Ngọc Duy, chủ một nhà vườn chuyên trồng các loại hồng ở Văn Giang thì cho hay, năm nay dịp giáp tết thời tiết chuyển lạnh nên rất thích hợp với hoa hồng. Đối với hoa hồng thì trời càng lạnh hoa càng đậm màu và đẹp, vì vậy thời điểm này khách đến thăm mua hoa tại nhà vườn anh khá đông, có cả khách mua lẻ về chơi lẫn khách mua buôn. Anh Duy chia sẻ, cá biệt năm nay có những khách từ tận TP.HCM và Đà Nẵng tìm đến nhà vườn của anh để mua hoa về chơi tết. Đối với hoa hồng, khách hàng đặc biệt săn tìm hồng cổ Sa Pa hay còn gọi là hồng Pháp do hoa hợp với khí hậu năm nay, cây cho hoa rất đẹp, đậm màu và nhiều bông, thêm vào đó hồng cổ Sa Pa sống rất tốt trong môi trường khí hậu miền Nam.

Theo nhận định của nhiều nhà vườn, năm nay thị trường cây cảnh dịp tết ít biến động về giá cả, nhưng sức mua có vẻ tăng hơn so với mọi năm.

11-04-24_2
Anh Nguyễn Ngọc Duy bên cây hồng cổ Sa Pa được khách hàng trong TP.HCM đặt mua với giá cả chục triệu đồng

 

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tập đoàn PAN đặt doanh thu 14.700 tỷ năm 2024 với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên

Trước lo ngại về biến đổi khí hậu, khó khăn chung của bối cảnh kinh tế, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thận trọng tăng 12% với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm