| Hotline: 0983.970.780

Xây dựng nông thôn mới - Có điểm khởi động, nhưng không có điểm kết thúc

Chủ Nhật 15/04/2018 , 17:36 (GMT+7)

Đó là khẳng định của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Hội nghị toàn quốc triển khai xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu tổ chức tại TP Hà Tĩnh sáng 15/4, với sự tham gia của hơn 500 đại biểu cả nước.

Trước khi diễn ra hội nghị, trong buổi tọa đàm mang chủ đề: “Xây dựng Khu dân cư (KDC) kiểu mẫu, vườn mẫu - sự bền vững trong xây dựng NTM”, rất đông đại diện đại sứ quán các nước tại Việt Nam như Nhật Bản, Bỉ, Canada, Thái Lan, Lào… đã trao đổi về góc nhìn của người nước ngoài về phong trào xây dựng NTM của Việt Nam.

15-28-50_3
Khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu

Đại diện Đại sứ quán Nhật Bản nói: “Trong 3 năm sống và làm việc ở Việt Nam, tôi gần như đã đến tất cả 63 tỉnh, TP. Ấn tượng lớn nhất của tôi, đó là sự cần cù, chăm chỉ của người nông dân. Đặc biệt, khi xây dựng NTM, Việt Nam không chỉ tập trung tăng sản lượng mà còn hỗ trợ toàn diện cho cộng đồng dân cư. Đó chính là nền tảng phát triển văn hóa, an sinh xã hội, giúp các địa phương, mô hình kinh tế hoàn thành vượt chỉ tiêu đề ra”.

Vị đại diện Đại sứ quán Nhật Bản cũng chia sẻ những cách làm hay của Nhật Bản trong công cuộc xây dựng NTM những năm qua. Ở Nhật Bản cách đây 30 - 40 năm người nông dân đã bám quê hương, sản xuất nông nghiệp để sinh sống. Họ tự hào về làng quê của mình và phát huy cao vai trò tự chủ trong sản xuất, nâng cao thu nhập.

Quá trình phát triển, do đặc thù dân số Nhật Bản già hóa nên Chính phủ cũng phải chuyển đổi cách làm NTM. Đó có thể là tổ chức cuộc thi “thôn nào sản phẩm đó”, nhằm nâng mức độ cạnh tranh của sản phẩm, thị trường để xây dựng sản phẩm đặc thù từng vùng miền, từ đó nâng cao thu nhập cho nông dân.

Theo ông Đặng Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, cách làm của tỉnh cũng khá giống với “đường đi” của Nhật Bản, và việc ban hành Bộ tiêu chí 20 - KDC NTM kiểu mẫu, vườn mẫu thực sự là điểm nhấn.

“Ban đầu chỉ là mô hình điểm nhưng đến nay đã có 228 KDC và 2.300 vườn mẫu đạt chuẩn; trên 1.200 vườn doanh thu từ 500 triệu đồng/năm trở lên”, ông Sơn nhấn mạnh.

Tiêu chí 20 cũng được hiện thực hóa bằng cuộc thi “KDC NTM kiểu mẫu, vườn mẫu”. Thông qua cuộc thi đã khơi dậy được tinh thần “tự tôn, tự tin và tự chủ” của người dân và cộng đồng. Từ yêu cầu của Chương trình trở thành nhu cầu đòi hỏi, khát vọng của người dân.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định: “Xây dựng NTM là quá trình thường xuyên, liên tục, có điểm khởi động nhưng không có điểm kết thúc. Từ NTM lên NTM nâng cao, rồi NTM kiểu mẫu... Việc xây dựng khu, thôn, xóm, hộ NTM kiểu mẫu thực chất là cách làm, bước đi để hướng tới đạt xã, huyện NTM kiểu mẫu, góp phần nâng cao chất lượng đời sống của người dân”.

Phó Thủ tướng cho rằng, những năm đầu làm NTM, mong muốn của BCĐ TƯ là làm sao thực hiện thành công ở 11 xã thí điểm nhưng nay không chỉ xã điểm thành công, tại các xã đạt chuẩn, 19 tiêu chí được nâng cấp lên với yêu cầu, đòi hỏi ngày càng cao, trong đó đề cao vấn đề chất lượng thay vì số lượng.

Vì vậy, đề nghị các tỉnh học tập cách làm của Hà Tĩnh trong việc xây dựng KDC NTM kiểu mẫu, vườn mẫu. Đồng thời, đánh giá lại hiệu quả của mô hình này trong việc nâng cao thu nhập, đời sống, việc làm, môi trường, văn hóa cho cư dân nông thôn, để đề xuất Bộ NN-PTNT xây dựng khung chính sách trình Chính phủ nghiên cứu, phê duyệt.

Sau gần 8 năm xây dựng NTM, đến nay cả nước đã có 3.289 xã đạt chuẩn NTM; bình quân số tiêu chí/xã đạt 14,25; 49 huyện được công nhận huyện đạt chuẩn NTM; còn 121 xã dưới 5 tiêu chí.

 

Xem thêm
424 hộ nghèo tỉnh Ninh Bình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở

Năm 2024, tỉnh Ninh Bình sẽ hỗ trợ hơn 37 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 424 hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Hưng Yên: Nhiều giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn

Những giải pháp dưới đây vừa giúp giảm căn bản ô nhiễm môi trường, vừa tạo ra lượng lớn phân hữu cơ chất lượng tốt chăm bón cho cây trồng.

Bến Tre bán sản phẩm OCOP trên Youtube, Tiktok

Hội Nông dân Bến Tre vừa có chương trình ghi nhớ hợp tác để thúc đẩy thương mại số sản phẩm OCOP.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm