| Hotline: 0983.970.780

Yên Bái quyết tâm đánh bại chè bẩn

Chủ Nhật 07/08/2011 , 08:07 (GMT+7)

Sau khi báo NNVN và nhiều báo khác lên tiếng về nạn chè bẩn, thì cuộc chiến chống chè bẩn ở Yên Bái mới thực sự bắt đầu…

Cuộc chiến chống chè bẩn ở Yên Bái từ nhiều năm qua luôn dậm chân tại chỗ, chính quyền không ngớt hô hào, còn các cơ quan chức năng thì chẳng vào cuộc. Thành ra chè bẩn được thể phát triển. Sau khi báo NNVN và nhiều báo khác lên tiếng về nạn chè bẩn, thì cuộc chiến chống chè bẩn ở Yên Bái mới thực sự bắt đầu… 

Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái ông Phạm Duy Cường sau khi đọc bài "Vựa chè thành "lò" chế chè bẩn", trong loạt bàiCận cảnh công nghệ chế biến chè bẩn khởi đăng trên báo NNVN từ ngày 18/7/2011, phản ánh việc chế biến và thu mua chè bẩn ở tỉnh Yên Bái, đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp với các ngành có liên quan, phân tích những thông tin và tính xác thực của bài báo, sau đó đã thành lập các Đoàn Kiểm tra  liên ngành, kiên quyết xử lý các tổ chức, cá nhân nào tham gia chế biến và tiêu thụ chè bẩn, quyết tâm đánh bại nạn chè bẩn để lấy lại niềm tin của khách hàng đối với vùng chè lớn nhất khu vực miền núi phía Bắc.

Sau hơn 10 ngày kiểm tra 17 cơ sở SX và tiêu thụ chè, Đội Quản lý thị trường cơ động đã thu giữ 5 tấn chè khô của gia đình bà Phạm Thị Tính, thôn 13, xã Tân Thịnh, huyện Văn Chấn là chủ cơ sở thu mua, chế biến chè búp tươi và chè khô. Sau khi đưa mẫu xét nghiệm lý hoá và vi sinh vật thực phẩm kết quả TSBTNM-M (tổng số bào tử nấm men mốc) đã vượt quá giới hạn cho phép từ 65- 70 x 102, bà Tính đã bị phạt hành chính 12.500.000đ, buộc tiêu huỷ toàn bộ số chè đó. Đội Quản lý thị trường cơ động đã kiểm tra DN tư nhân Mai Hoàng, địa chỉ xã Thường Bằng La, huyện Văn Chấn đang SX chè không công bố chất lượng VSATTP, đội đã phạt hành chính 4.000.000đ.

Đoàn Kiểm tra liên ngành đã kiểm tra DN Hữu Hảo, địa chỉ xã Hợp Minh, H.Trấn Yên đang SX chè không công bố tiêu chuẩn chất lượng VSATTP, chè nhiễm bẩn có vi sinh vật vượt quá giới hạn cho phép, tịch thu 1,7 tấn chè khô tiêu huỷ và phạt hành chính 11.000.000đ. Theo phản ánh của người dân, DN Hữu Hảo là một trong những đầu mối tiêu thụ chè bẩn nằm ngay cửa ngõ ra vào của TP. Yên Bái.

Đoàn Kiểm tra liên ngành đã kiểm tra và xử phạt các DN chế biến chè: DN Sơn Tim 1.950.000đ; DN Thành Tân 4.000.000đ; HTX Xuân Anh 16.950.000đ, thu giữ buộc tiêu huỷ 0,5 tấn chè khô; Cty chè Mạnh Hưng 2.000.000đ; Cty Xuân Ngọc 4.000.000đ; kiểm tra 4 hộ SX và chế biến chè huyện Trấn Yên là gia đình các ông, bà: Đinh Văn Vũ, Vũ Xuân Vĩnh, Lý Kiều Hính, 3 hộ này đều ở xã Hưng Khánh và hộ bà Vũ Thị Bích xã Hưng Thịnh đã đưa bột sắn vào chè, buộc phải đình chỉ chế biến và giao cho chính quyền địa phương xử lý theo qui định của pháp luật.

Ngày 5/8/2011 Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái đã tổ chức tiêu huỷ 5 tấn chè khô của gia đình bà Phạm Thị Tính có sự chứng kiến của chính quyền địa phương và các ngành liên quan. Như vậy, đến ngày 5/8 tổng số chè bẩn tỉnh Yên Bái đã tiêu huỷ là 7,2 tấn, phạt hành chính thu nộp ngân sách 56,4 triệu đồng.

Ông Hoàng Xuân Nguyên- Phó chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái cho PV báo NNVN biết: Cuộc chiến chống nạn chè bẩn không dừng lại ở đây, trong những ngày tới Yên Bái sẽ có nhiều biện pháp mạnh hơn nữa, quyết tâm quét sạch chè bẩn ra khỏi địa bàn…

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tập đoàn PAN đặt doanh thu 14.700 tỷ năm 2024 với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên

Trước lo ngại về biến đổi khí hậu, khó khăn chung của bối cảnh kinh tế, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thận trọng tăng 12% với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm