| Hotline: 0983.970.780

10% người Việt bị trào ngược dạ dày - thực quản

Thứ Bảy 06/04/2024 , 17:58 (GMT+7)

TP.HCM Có khoảng 60% người bệnh bị trào ngược dạ dày - thực quản không điều trị kịp thời dẫn đến biến chứng nguy hiểm như hẹp thực quản, ung thư thực quản…

GS Ninh Nguyễn cùng bác sĩ Bệnh viện Bình Dân mổ thị phạm nội soi cho bệnh nhân bị trào ngược dạ dày - thực quản. Ảnh: Trần Nhung.

GS Ninh Nguyễn cùng bác sĩ Bệnh viện Bình Dân mổ thị phạm nội soi cho bệnh nhân bị trào ngược dạ dày - thực quản. Ảnh: Trần Nhung.

Chia sẻ tại Hội thảo khoa học “Cập nhật điều trị ngoại khoa bệnh trào ngược dạ dày - thực quản” do Bệnh viện Bình Dân tổ chức ngày 6/4, BS.CK2 Nguyễn Phúc Minh, Khoa Ngoại Tiêu hóa, Bệnh viện Bình Dân cho biết, bệnh lý trào ngược dạ dày - thực quản gây rát bỏng thượng vị ở 30% người trên 50 tuổi. Là bệnh chiếm hàng đầu trên thế giới về rối loạn tiêu hóa và đứng đầu về số lần khám. 

Ước tính hiện có khoảng 5-10 triệu người Việt (chiếm khoảng 10% dân số) bị trào ngược dạ dày - thực quản và tiếp tục gia tăng do các tiêu chuẩn chẩn đoán càng lúc càng mở rộng.

Bệnh lý trào ngược dạ dày - thực quản (GERD) là tình trạng trào ngược dịch và thức ăn từ dạ dày gây triệu chứng hoặc biến chứng. Bệnh xuất hiện do những biến đổi tại van dạ dày - thực quản khiến van này không thể đóng kín, làm dịch từ dạ dày, bao gồm cả axít và dịch mật trào ngược từ dạ dày lên thực quản.

Một thống kê năm 2022, trào ngược dạ dày - thực quản ảnh hưởng khoảng 20% người trưởng thành tại Hoa Kỳ.

Theo Hội Nội khoa Việt Nam năm 2022, có khoảng 60% người bệnh bị trào ngược dạ dày - thực quản không điều trị kịp thời dẫn đến biến chứng nguy hiểm như hẹp thực quản, ung thư thực quản…

"Xu hướng bệnh lý trào ngược dạ dày - thực quản đang gia tăng do nhiều nguyên nhân khác nhau như tiêu chuẩn chẩn đoán mở rộng, lối sống sinh hoạt hàng ngày. Nhiều trường hợp ăn xong đã nằm nghỉ, ít vận động, tăng cân, béo phì, căng thẳng kéo dài, viêm loét dạ dày tá tràng, có thói quen ăn uống không lành mạnh và một số loại thuốc. Cần thay đổi lối sống để kiểm soát bệnh lý trào ngược dạ dày - thực quản", BS.CK2 Nguyễn Phúc Minh khuyến nghị.

BS.CK2 Nguyễn Phúc Minh cho biết thêm, một số trường hợp điều trị trào ngược dạ dày - thực quản rất phức tạp và người bệnh thường đến khám với bác sĩ tiêu hóa khi tình trạng trào ngược đã ở mức độ trung bình hoặc nặng, khi các triệu chứng với tần suất và cường độ gây ảnh hưởng chất lượng cuộc sống. 

Thông thường người bệnh sẽ được chỉ định dùng thuốc trong 8 tuần với thuốc ức chế bơm proton (PPI) sau đó đánh giá lại để đưa ra quyết định tiếp tục dùng thuốc hoặc điều trị bằng phẫu thuật. Người bệnh cần được thăm khám chuyên sâu để đánh giá bất thường nếp van dạ dày - thực quản, đo áp lực nhu động thực quản và pH thực quản để chẩn đoán trước khi quyết định phẫu thuật.

Trào ngược dạ dày - thực quản gây nhiều khó chịu cho người bệnh như viêm họng, ợ chua, hôi miệng, nuốt vướng, nuốt khó, nôn thức ăn hoặc chất lỏng chua, đau ngực hoặc đau vùng thượng vị, viêm thanh quản, ho dai dẳng kéo dài, khó thở, tức ngực. Các triệu chứng trên có thể tương tự như trong nhiều bệnh tiêu hóa hoặc tai mũi họng.

BS.CK2 Nguyễn Phúc Minh khuyến cáo, để kiểm soát tình trạng bị trào ngược dạ dày - thực quản, người bệnh cần thay đổi lối sống như nằm nghiêng bên trái; nâng cao đầu khi ngủ; giảm cân; bỏ thuốc lá; tránh đồ uống có cồn; chia nhỏ bữa ăn; tránh tập thể dục quá sức; giữ tư thế thẳng trong và sau bữa ăn; tránh ăn khuya và tránh ăn đồ ăn vặt trước khi ngủ 2-3 giờ...

Tại Bệnh viện Bình Dân, trung bình mỗi ngày tiếp nhận khoảng 2000 -2500 lượt khám. Số lượng bệnh khám riêng về bệnh lý đường tiêu hóa khoảng 700 lượt, trong đó, người bệnh có triệu chứng trào ngược khoảng 20-30%.

Theo PGS.TS.BS Trần Vĩnh, Giám đốc Bệnh viện Bình Dân, bệnh lý trào ngược dạ dày - thực quản gặp ở rất nhiều do nhiều nguyên nhân khác nhau, ảnh hưởng nhiều đến chất lượng cuộc sống. Nếu không được điều trị hiệu quả, người bị trào ngược dạ dày - thực quản có thể phải chịu đựng những triệu chứng của bệnh suốt đời.

Tại hội thảo, GS Ninh Nguyễn, Trưởng khoa Phẫu thuật, Bệnh viện Đại học Irvine, thuộc Đại học California tại Irvine, Hoa Kỳ cùng các bác sĩ Bệnh viện Bình Dân đã mổ thị phạm cho hai bệnh nhân trào ngược dạ dày - thực quản kèm thoát vị khe hoành thực quản, trước sự theo dõi của hơn 200 bác sĩ, chuyên gia.

Người bệnh thường xuyên ợ chua, khó chịu và điều trị bằng thuốc không đáp ứng. Người bệnh được phẫu thuật bằng phương pháp tạo hình van chống trào ngược dạ dày - thực quản theo kỹ thuật Omega 300 AP, đây là phương pháp hiện nay đang được áp dụng điều trị bệnh trào ngược dạ dày - thực quản tại Hoa Kỳ.

Xem thêm
Di căn gan chiếm 25% trường hợp ung thư đại trực tràng

TP.HCM Di căn gan là di căn xa thường gặp nhất, chiếm 25% các trường hợp ung thư đại trực tràng. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 16.000 ca ung thư đại trực tràng mới.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm