| Hotline: 0983.970.780

1.000 học sinh Lào Cai tham gia Ngày hội sách và văn hóa đọc

Thứ Bảy 13/04/2019 , 09:17 (GMT+7)

Với chủ đề “Sách – Nguồn tri thức vô tận của nhân loại”, Ngày hội sách và Văn hóa đọc tỉnh Lào Cai năm 2019 vừa diễn ra sáng 12/4. 

Tham dự Ngày hội có hơn 1.000 em học sinh đến từ các trường Tiểu học và Trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Lào Cai. Chương trình do Thư viện tỉnh Lào Cai tổ chức.

Các em học sinh hào hứng với hàng trăm đầu sách 

Tại đây, các em được tham gia vào các phần thi liên quan đến chủ đề về sách như: Tuyên truyền, giới thiệu sách; Kể chuyện theo sách; Tìm hiểu kiến thức qua sách báo hay các trò chơi dân gian như: Nhảy dây, kéo co, đẩy gậy...

Thông qua ngày hội sách và Văn hóa đọc các em hiểu được tầm quan trọng, vai trò của việc đọc sách. Từ đó phong trào đọc sách trở thành thói quen, nét đẹp văn hóa trong các trường học trên địa bàn thành phố Lào Cai.

17 học sinh được Sở VHTT-DL tỉnh Lào Cai tặng giấy khen 

Cũng trong khuôn khổ Ngày hội, Phòng GD-ĐT thành phố Lào Cai đã phát động quyên góp ủng hộ tủ sách các trường học vùng sâu, vùng xa với trên 1.000 đầu sách, báo. Sở VHTT-DL tỉnh Lào Cai tặng giấy khen cho 17 em học sinh có thành tích trong xây dựng và phát triển phong trào đọc, học và làm theo sách năm học 2018 – 2019.

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất