| Hotline: 0983.970.780

133 người nhập viện cấp cứu nghi ngộ độc thực phẩm

Thứ Sáu 08/05/2020 , 10:45 (GMT+7)

Nghi ngờ ban đầu, những người này đã mua thức ăn chay nấu sẵn ở chợ về ăn dẫn đến triệu chứng nôn ói, phải nhập viện cấp cứu.

Sáng 8/5, ông Bùi Nam Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang (TP. Đà Nẵng) xác nhận, trên địa bàn huyện vừa xảy ra một vụ ngộ độc thực phẩm khiến 133 người nhập viện điều trị.

28 bệnh nhân đang được điều trị ở Bệnh viện Đà Nẵng. Ảnh: Đ.V.

28 bệnh nhân đang được điều trị ở Bệnh viện Đà Nẵng. Ảnh: Đ.V.

Ông Dũng cho biết, đến rạng sáng nay (8/5), Trung tâm y tế huyện đã tiếp nhận 133 người ở 2 xã Hòa Nhơn và Hòa Phong có triệu chứng nôn ói, ban đầu xác định nghi do ngộ độc thực phẩm.

Nguyên nhân xác minh ban đầu có thể do những người này mua đồ ăn chay nấu sẵn tại chợ Túy Loan (xã Hòa Phong) về ăn sau đó bắt đầu có triệu chứng bị ngộ độc.

Hiện, Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang đang tiếp nhận và điều trị cho 101 trường hợp, có 28 trường hợp đã chuyển ra Bệnh viện Đà Nẵng 28 điều trị, 4 trường hợp còn lại được chuyển đến Bệnh viện Sản nhi Đà Nẵng. Sức khỏe những người này đã dần ổn định, không có vấn đề nghiêm trọng.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng đã lấy 16 mẫu thức ăn tại các nơi có liên quan để xét nghiệm. Đồng thời huyện cũng chỉ đạo dừng bán thực phẩm chay tại chợ.

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

10 năm lực lượng kiểm ngư cùng ngư dân bám biển

Trong 10 năm qua, lực lượng kiểm ngư ngày đêm bám biển, điều động hơn 1.500 lượt tàu tuần tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá trên các vùng biển Việt Nam.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất