| Hotline: 0983.970.780

1/4 dân số thế giới thiếu nước trầm trọng

Thứ Tư 07/08/2019 , 09:29 (GMT+7)

Nhóm dân số này hiện sinh sống tại 17 quốc gia, đối mặt với tình trạng nhiều khi không chỉ là thiếu mà còn đến mức không có nước sạch, tính từ hệ thống cung cấp chính thức của chính quyền.

Ảnh minh họa.

Báo cáo Atlas Nước sạch của Viện Tài nguyên thế giới (WRI) công bố danh sách 17 nước gồm: Qatar, Israel, Lebanon, Iran, Jordan, Libya, Kuwait, Ảrập Xêút, Các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất, Eritrea, San Marino, Bahrain, Ấn Độ, Pakistan, Turkmenistan, Oman và Botswana. Khu vực Nam Á, Bắc Phi và Trung cận đông chiếm số đông. “Sản xuất nông nghiệp, công nghiệp sử dụng tới 80% nguồn cung nước mặt và nước ngầm” ở 17 quốc gia này, WRI cho biết.

Giám đốc điều hành Andrew Steer của WRI nói, ông lấy làm ngạc nhiên khi tình hình căng thẳng về nguồn nước lại ít được đề cập đến trên các diễn đàn thế giới, trong khi hậu quả nó gây ra rất nguy hiểm và lâu dài, như mất an ninh lương thực, xung đột vũ trang, di cư mất kiểm soát, bất ổn xã hội.

Bên cạnh 17 nước trên, 27 quốc gia khác xếp sau được WRI nhận định có căng thẳng về nguồn cung cấp nước sạch.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.