| Hotline: 0983.970.780

15 người Cục Quản lý thị trường TP. HCM gặp nạn: 1 người nguy kịch

Thứ Ba 16/04/2024 , 10:53 (GMT+7)

TP.HCM 15 người thuộc Cục Quản lý thị trường TP.HCM gặp nạn tại Kon Tum được chuyển về Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị. Hiện còn 9 người đang được bác sĩ điều trị tích cực.

ThS. BS Dương Quang Minh, Khoa Chấn thương sọ não, Bệnh viện Chợ Rẫy thăm khám cho bệnh nhân trong vụ tai nạn tại Kon Tum.

ThS. BS Dương Quang Minh, Khoa Chấn thương sọ não, Bệnh viện Chợ Rẫy thăm khám cho bệnh nhân trong vụ tai nạn tại Kon Tum.

Bệnh viện Chợ Rẫy thông tin về tình hình sức khoẻ của các nạn nhân trong vụ đoàn công tác Cục Quản lý thị trường TP.HCM gặp nạn tại Kon Tum.

Theo đó, 15 bệnh nhân được chuyển vào Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM). Trong đó, 6 bệnh nhân được sơ cứu và đã xuất viện; 2 người nhập Khoa Chấn thương sọ não, 1 người nhập khoa Tai mũi họng, 1 người nhập khoa Ngoại thần kinh và 5 người nhập khoa Ngoại Chấn thương chỉnh hình.

Tất cả 9 bệnh nhân còn lại đang được các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy tích cực theo dõi và điều trị.

Theo ThS.BS Dương Quang Minh, Khoa Chấn thương sọ não, Bệnh viện Chợ Rẫy, 2 người nhập khoa trong tình trạng đa chấn thương. Trong đó, bệnh nhân nữ nhẹ hơn, không có hình ảnh máu tụ trên phim, không có dấu hiệu thần kinh khu trú. Dự kiến có thể một, hai ngày bệnh nhân có thể xuất viện về nhà theo dõi.

Còn bệnh nhân nam nhập Khoa Chấn thương sọ não bị gãy hai xương cẳng chân bên phải và gãy xương cẳng tay, xương quay phía bên phải, theo dõi chấn thương sọ não. Trong trường hợp tình trạng sọ não ổn định, bệnh nhân sẽ được chuyển lên Khoa Chấn thương chỉnh hình để tiếp tục mổ kết hợp xương hai xương cẳng chân bị gãy. 

Một trường hợp nhập Khoa Tai mũi họng chảy máu mũi nhiều, gãy xương chính mũi và chấn thương vùng đầu mặt. Dự kiến bệnh nhân sẽ được xuất viện trong 2-3 ngày tới.

5 người nhập Khoa Chấn thương chỉnh hình đã được sơ cứu, xử lý vết thương. Hai trường hợp phải phẫu thuật xương gãy cánh tay; một người gãy xương bánh chè, một người gãy xương đòn bên trái, khả năng điều tị bảo tồn không cần phẫu thuật. Bệnh nhân còn lại chấn thương phần mềm vùng gối, cẳng chân phải, sưng nề được nẹp bất động tạm thời và theo dõi.

Đặc biệt, trong số những bệnh nhân nhập viện, trường hợp nam bệnh nhân (SN 1970, ngụ quận 12) là trường hợp nặng nhất, hôn mê do xuất huyết não. 

Bác sĩ đang trao đổi với bệnh nhân về tình trạng bệnh.

Bác sĩ đang trao đổi với bệnh nhân về tình trạng bệnh.

TS.BS Trần Minh Trí, Khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, bệnh nhân dược Bệnh viện tỉnh Kon Tum chuyển xuống trong tình trạng hôn mê, đa chấn thương, gãy xương bả vai, gãy xương sườn số 7 bên phải. Bệnh nhân trong tình trạng thiếu máu khá nặng và có rối loạn đông máu.

Các bác sĩ hội chẩn thống nhất tiếp tục hồi sức cho bệnh nhân. Đồng thời, truyền máu và chuyển lên phòng hồi sức tích cực của khoa Ngoại thần kinh. Tại đây, ghi nhận tình trạng xuất huyết não và phù não có tiến triển, tuy nhiên bệnh nhân vẫn thiếu máu, hôn mê. Các bác sĩ tiếp tục truyền máu và quyết định phẫu thuật giải ép lấy máu tụ.

"Hiện tại tình trạng bệnh nhân vẫn còn rất nặng. Chúng tôi đã nỗ lực làm mọi cách để cứu sống bệnh nhân. Bệnh nhân sẽ tiếp tục được theo dõi tại phòng hồi sức", TS.BS Trần Minh Trí thông tin.

Trước đó, khoảng 16 giờ 45, tại Km 157 quốc lộ 24 (đoạn qua thôn Đăk Puih, xã Đăk Tờ Re, huyện Kon Rẫy) xe khách 50H-36598 do Nguyễn Tấn Khoa (26 tuổi, ngụ Bình Định) điều khiển chở đoàn cán bộ, nhân viên Cục Quản lý thị trường TP.HCM đã bất ngờ tông xe tải BKS 81H-02799 chở cát do Nguyễn Đức Hùng (45 tuổi, ngụ xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, Gia Lai) điều khiển lưu thông hướng huyện Kon Rẫy đi TP Kon Tum. Vụ va chạm làm 23 người bị thương, 1 người tử vong.

Xem thêm
Di căn gan chiếm 25% trường hợp ung thư đại trực tràng

TP.HCM Di căn gan là di căn xa thường gặp nhất, chiếm 25% các trường hợp ung thư đại trực tràng. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 16.000 ca ung thư đại trực tràng mới.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm