| Hotline: 0983.970.780

Thả hơn 2 triệu con giống nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản

Thứ Tư 29/03/2023 , 15:37 (GMT+7)

QUẢNG NINH Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Ninh đã thả hơn 2 triệu con giống thủy sản các loại nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản, giảm khai thác, tăng nuôi trồng để phát triển bền vững.

Lễ thả giống thủy sản diễn ra tại cảng Cái Rồng, huyện Vân Đồn (Quảng Ninh). Ảnh: Nguyễn Thành.

Lễ thả giống thủy sản diễn ra tại cảng Cái Rồng, huyện Vân Đồn (Quảng Ninh). Ảnh: Nguyễn Thành.

Thời gian qua, Quảng Ninh đã ban hành các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, quy định riêng của tỉnh nhằm bảo vệ, tái tạo nguồn lợi thủy sản và huy động các cấp, ngành, lực lượng chức năng quyết tâm ngăn chặn các hành vi xâm hại nguồn lợi thủy sản, đặc biệt là hình thức khai thác thủy sản tận thu, tận diệt.

Năm 2022, tổng sản lượng thủy sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đạt 160.852 tấn (trong đó sản lượng khai thác đạt 73.794 tấn, sản lượng nuôi trồng đạt 87.058 tấn), tăng trưởng đạt 5,44%; giá trị sản xuất hiện hành đạt 14.656 tỷ đồng. Giải quyết việc làm cho hơn 37.900 lao động. Có thể nói, ngành thủy sản không những đóng góp vào an ninh lương thực mà còn giúp bảo vệ an ninh quốc phòng cho vùng biển Quảng Ninh.

Trong thời gian qua, hoạt động bảo vệ, tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản của tỉnh Quảng Ninh đã đạt được nhiều kết quả khích lệ, chuyển dịch từ tập trung chủ yếu ở cấp tỉnh sang phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị, đặc biệt chính quyền cấp huyện xã, các tổ chức và người dân.

Cụ thể, từ năm 2018 - 2022, trên địa bàn tỉnh đã thả hơn 35 triệu con giống thủy sản về môi trường tự nhiên. Cùng với đó, tỉnh đang hoàn thiện quy hoạch Khu bảo tồn biển Cô Tô, Đảo Trần, Khu bảo tồn đất ngập nước Đồng Rui, Tiên Yên; thiết lập bãi rạn với 510 cấu kiện bê tông và tạo dựng bãi rạn nhân tạo để trồng cấy san hô tại vùng biển đảo Cô Tô. Triển khai bảo tồn nguồn gen ngán, sá sùng, tu hài, ốc đĩa, cá tráp vây vàng. Trong thời gian tới, Quảng Ninh sẽ thành lập bổ sung 2 khu bảo tồn biển và khoanh vùng 16 khu bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản.

Hiện nay, nhiều hoạt động khai thác trái quy định gây cạn kiệt nguồn lợi thủy sản mặc dù đã thuyên giảm song còn diễn biến phức tạp như tình trạng sử dụng xung điện, chất nổ, lưới mắt nhỏ (đăng, đọn, kéo chã....), các nghề cấm để khai thác thủy sản, đánh bắt thủy sản sai vùng, sai tuyến... làm nguồn lợi ngày càng cạn kiệt, ảnh hưởng trước mắt và cả tương lai sau này. Đây là những hành động cần lên án mạnh mẽ và loại bỏ.

Gần 2,3 triệu con giống các loại được thả nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản trên vùng biển Quảng Ninh. Ảnh: Viết Cường.

Gần 2,3 triệu con giống các loại được thả nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản trên vùng biển Quảng Ninh. Ảnh: Viết Cường.

Sáng 29/3, tại cảng Cái Rồng, Sở NN-PTNT phối hợp với UBND huyện Vân Đồn tổ chức lễ thả giống thủy sản tại khu vực ven biển, nhằm tuyên truyền ôn lại lịch sử truyền thống nghề cá Việt Nam, nâng cao nhận thức về ý nghĩa và lợi ích to lớn của việc tái tạo, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản. Theo đó, 2.252.000 con giống thủy sản nước mặn, gồm 2.200.000 con tôm sú, 52.000 con giống cá song, cá vược, cá hồng Mỹ được thả ra vùng biển huyện đảo Vân Đồn.

Ông Ngô Tất Thắng, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT cho biết, hoạt động thả bổ sung hàng năm vào một số thủy vực tự nhiên có điều kiện các loài thủy sản bản địa, quý hiếm, loài có giá trị kinh tế và nghiên cứu khoa học, có ý nghĩa to lớn cả về thực tiễn tái tạo nguồn lợi lẫn ý nghĩa giáo dục sâu sắc trong công tác bảo vệ môi trường, nguồn lợi thủy sản tự nhiên.

"Chúng tôi hy vọng bằng những hành động cụ thể sẽ góp phần bảo vệ môi trường, nguồn lợi thủy sản, ngăn chặn những hành vi hủy hoại nguồn lợi thủy sản trong thời gian tới", ông Thắng nhấn mạnh

Vào dịp mùng 1 tháng 4 năm 1959, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến thăm các làng cá và bà con ngư dân ở các đảo Tuần Châu, Cát Bà. Tại đây, Bác đã căn dặn “Biển bạc của ta do nhân dân ta làm chủ”. Lời dạy của Bác thể hiện tư tưởng lớn, khơi dậy ý thức về bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc và phát huy vai trò làm chủ của nhân dân, trong đó có ngư dân, đối với phát triển kinh tế biển và bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển. Thể theo nguyện vọng của ngành thủy sản và đông đảo bà con ngư dân, ngày 1 tháng 4 hàng năm đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định chính thức là Ngày Truyền thống ngành Thủy sản Việt Nam.

Xem thêm
Đi tìm nguyên nhân cá chết tại Thanh Hóa: [Bài 1] Mất vốn, tốn công

Nhiều hộ dân tại huyện Bá Thước (Thanh Hóa) lâm cảnh nợ nần vì vụ cá lồng thất thu. Một số hộ dân khác e ngại tái sản xuất vì sợ nước ô nhiễm.

Ngư dân làm gì khi thiết bị giám sát hành trình mất kết nối?

Để ngư dân vươn khơi bám biển, Chi cục Thủy sản Quảng Bình đang nỗ lực hỗ trợ bà con trong thời gian mất kết nối thiết bị giám sát hành trình.

Nghêu sạch vào nhà máy, ra siêu thị

Năm 2023, HTX thu hoạch nghêu thịt hơn 950 tấn, trong đó cung cấp nghêu sạch cho nhà máy đạt 120 tấn, tổng doanh thu gần 19 tỷ đồng.

Giải cứu đồi mồi dứa nặng 6,2kg

Ngày 19/5, Chi cục Thủy sản, Sở NN-PTNT tỉnh Tiền Giang bàn giao 1 cá thể đồi mồi dứa (vích) cho Trạm Bảo tồn động vật hoang dã Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương.