Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy phát biểu tại lễ khai mạc phiên chợ rau hoa |
Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Phan Văn Đa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, địa phương này hiện có 300.000ha đất sản xuất nông nghiệp, trong đó đã có khoảng 50.000ha sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong các lĩnh vực sản xuất rau, hoa, trà và cà phê. Diện tích nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tập trung lớn nhất ở TP Đà Lạt, các huyện Lạc Dương, Đơn Dương và Đức Trọng. Hiện mỗi hecta đất sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại Lâm Đồng cho lợi nhuận từ 500 triệu đến hàng tỷ đồng mỗi năm.
Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Bộ NN-PTNT đã đánh giá cao sự chuẩn bị của các tổ chức, cá nhân tham gia phiên chợ lần này. Các sản phẩm không chỉ chất lượng cao mà mẫu mã, hình thức cũng được trang trí đẹp mắt, hấp dẫn. Bà Thủy khẳng định, với nhiều ưu thế đặc biệt, Đà Lạt - Lâm Đồng đã trở thành địa phương tiên phong trong cả nước về lĩnh vực sản suất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Không chỉ ở vùng có điều kiện thuận lợi, nhiều vùng có hoàn cảnh khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số của Lâm Đồng cũng đã bắt đầu sản xuất nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao.
Phiên chợ rau hoa ứng dụng công nghệ cao diễn ra từ ngày 23/12/2017 đến 2/1/2018, nằm trong khuôn khổ của Festival hoa Đà Lạt, diễn ra từ ngày 23 đến 27/12/2017.
Dưới đây là hình ảnh một số gian hàng tại hội chợ: