| Hotline: 0983.970.780

300 đơn vị tham gia Agritechnica Asia Live 2022

Thứ Hai 13/06/2022 , 17:31 (GMT+7)

Bộ NN-PTNT cùng các đơn vị liên quan đang gấp rút chuẩn bị cho sự kiện cơ giới hóa Agritechnica Asia Live 2022 lần đầu tiên được tổ chức tại TP Cần Thơ.

Họp ban tổ chức sự kiện Agritechnica Asia Live 2022. Ảnh: Kim Anh.

Họp ban tổ chức sự kiện Agritechnica Asia Live 2022. Ảnh: Kim Anh.

Để chuẩn bị cho sự kiện quy mô quốc tế Agritechnica Asia Live 2022 với chủ đề "Cơ giới hóa đồng bộ hướng tới nền nông nghiệp bền vững" dự kiến diễn ra từ ngày 24 - 26/8 tới, ngày 13/6, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam chủ trì cuộc họp với Ban tổ chức sự kiện và các đơn vị liên quan.

Sự kiện Agritechnica Asia Live 2022 được tổ chức với mục tiêu thúc đẩy áp dụng cơ giới hóa cơ giới hóa và nông nghiệp số để chuyển đổi sản xuất nông nghiệp bền vững, đồng thời góp phần chuyển đổi tư duy sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp ở Việt Nam. Trong đó chú trọng tạo môi trường để nông dân có thể tiếp cận nhanh và hiệu quả nhất các công nghệ hiện đại được trình diễn. Đồng thời, tạo sân chơi để các doanh nghiệp trong và ngoài nước có cơ hội quảng bá sản phẩm, trang thiết bị, thúc đẩy sự trao đổi, hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp.

Sự kiện lần này cũng mở rộng quy mô ứng dụng nông nghiệp 4.0, công nghệ thông minh trong nông dân. Đặc biệt là quảng bá văn hoá, đất nước và con người Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Chương trình về cơ giới hóa nông nghiệp tầm cỡ quốc tế lần đầu tiên được tổ chức tại TP Cần Thơ. Ảnh: Kim Anh.

Chương trình về cơ giới hóa nông nghiệp tầm cỡ quốc tế lần đầu tiên được tổ chức tại TP Cần Thơ. Ảnh: Kim Anh.

Đây là sự kiện được đánh giá có tầm quan trọng đối với Việt Nam nói chung và khu vực ĐBSCL nói riêng trong việc thúc đẩy cơ giới hóa đồng bộ được người dân đồng bằng mong đợi. Đẩy mạnh cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất nông nghiệp, áp dụng công nghệ thông minh, thân thiện với môi trường tiến tới số hóa, tự động hóa nhằm tăng năng suất lao động là giải pháp tất yếu cho một nền sản xuất nông nghiệp hiệu quả và phát triển bền vững.

Theo dự thảo kế hoạch của Ban tổ chức, sự kiện quy tụ hơn 300 đơn vị, đại diện cho các tổ chức quốc tế, các doanh nghiệp trong và ngoài nước, bà con nông dân đến tham quan tìm hiểu.

Tại buổi họp, các đơn vị thống nhất sự kiện sẽ tổ chức tại 2 địa điểm: 1 địa điểm trình diễn trên đồng ruộng các mô hình thực hành tốt về sản xuất lúa gạo kết hợp tổ chức hội thảo đầu bờ giới thiệu về công nghệ tại Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long và 1 địa điểm tổ chức triển lãm, trưng bày máy móc, cơ giới hóa nông nghiệp, hội thảo quốc tế, hội thảo chuyên đề đặt tại TP Cần Thơ.

Theo Ban Tổ chức, sự kiện dự kiến được tổ chức từ ngày 24 - 26/8. Ảnh: Kim Anh.

Theo Ban Tổ chức, sự kiện dự kiến được tổ chức từ ngày 24 - 26/8. Ảnh: Kim Anh.

TS Trần Ngọc Thạch, Viện trưởng Viện Lúa ĐBSCL, cho hay, hiện nay Viện Lúa đang quyết liệt làm mặt bằng và bố trí địa điểm trình diễn cơ giới hóa, đơn vị cũng đã dành diện tích khoảng 5 ha phục vụ cho công tác trình diễn.

Ông Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, đánh giá, sự kiện được tổ chức tại thành phố là cơ hội rất lớn để giới thiệu hình ảnh văn hóa đất nước Việt Nam nói chung và TP Cần Thơ nói riêng.

Một sự kiện được xem là độc đáo nhất từ trước tới nay trên địa bàn thành phố, bên cạnh trưng bày máy móc nông nghiệp, các mô hình trình diễn trên đồng ruộng, giúp nông dân, hợp tác xã được tai nghe mắt thấy, nên sự kiện cần được tổ chức chặt chẽ, quy mô và có hiệu quả nhất.

“Bên cạnh những máy móc của nước ngoài, những máy móc của nông dân tự sáng chế ra có cải biến, cũng nên được trưng bày tại triển lãm. Vì khi áp dụng lên thực tế đồng ruộng ở ĐBSCL sẽ khác với đồng ruộng của một số nước”, ông Hè nêu ý kiến.

Sự kiện nhằm thúc đẩy áp dụng cơ giới hóa và nông nghiệp số để chuyển đổi sản xuất nông nghiệp bền vững. Ảnh: Kim Anh.

Sự kiện nhằm thúc đẩy áp dụng cơ giới hóa và nông nghiệp số để chuyển đổi sản xuất nông nghiệp bền vững. Ảnh: Kim Anh.

Thời gian tới, UBND TP Cần Thơ sẽ thành lập một ban tổ chức của thành phố để phối hợp với đơn vị tổ chức sự kiện Agritechnica Asia Live 2022, tạo điều kiện về phương tiện, hướng dẫn, hỗ trợ, đảm bảo an ninh trật, an toàn giao thông, hướng dẫn tham quan du lịch phục vụ cho sự kiện.

Thứ trưởng Trần Thanh Nam nhấn mạnh, phải tổ chức cuộc họp báo để công bố sự kiện, đồng thời kêu gọi các doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia, không chỉ các doanh nghiệp lĩnh vực cơ giới hóa mà phải quy tụ cả các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ sinh học, các nhà máy chế biến rau củ quả, hội thảo về cơ giới hóa cho cây ăn trái tại Tiền Giang, nuôi trồng thủy sản tại tỉnh Sóc Trăng, vi sinh… phục vụ cho chuỗi giá trị các ngành.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm