| Hotline: 0983.970.780

4 em nhỏ phải nhập viện cấp cứu do nghịch pháo

Thứ Năm 27/01/2022 , 09:05 (GMT+7)

Tối 26/1, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận 4 bé trai bị thương nặng do nghịch pháo mua trên mạng Internet.

1 trong 4 em nhỏ phải nhập viện   cấp cứu do nghịch pháo.   Ảnh: Thanh Yến.

1 trong 4 em nhỏ phải nhập viện
cấp cứu do nghịch pháo.
Ảnh: Thanh Yến.

Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang, 4 bé trai nêu trên tuổi từ 12-14 tuổi, trú tại xã Xuân Vân, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

Trong 4 bé nhập viện, 1 bé bị chấn thương sọ não và mắt; 1 bé bị vết thương thấu ngực; 1 bé bị vết thương thấu bụng thủng ruột, tràn khí màng phổi và 1 bé bị vết thương bụng và bàn tay. 

Sau khi các em nhỏ được nhập viện, kíp trực cấp cứu đã khẩn trương thăm khám, nỗ lực cấp cứu hồi sức tích cực, xử lý nhanh các tổn thương.

Có 2 bé nặng nhất đã được chuyển tuyến về Bệnh viện tuyến Trung ương, 2 bé còn lại được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang.

Trước vụ việc đau lòng trên, ngành chức năng tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo, các gia đình cần quan tâm đến trẻ vị thành niên và trẻ nhỏ. Không nên mua pháo trên mạng không rõ nguồn gốc xuất xứ, không tự chế pháo... tránh tai nạn đáng tiếc xảy ra.

    Tags:
Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.