| Hotline: 0983.970.780

400 DN tham gia “Hội chợ nông nghiệp quốc tế đồng bằng Bắc bộ 2012"

Thứ Ba 20/11/2012 , 09:54 (GMT+7)

Hội chợ Nông nghiệp quốc tế Đồng bằng Bắc bộ 2012 do Cục Xúc tiến Thương mại (Bộ Công Thương) phối hợp với Sở Công Thương tỉnh Thái Bình tổ chức, diễn ra từ ngày 14-19/11/2012 tại Thái Bình.

Hội chợ Nông nghiệp quốc tế Đồng bằng Bắc bộ 2012 do Cục Xúc tiến Thương mại (Bộ Công Thương) phối hợp với Sở Công Thương tỉnh Thái Bình tổ chức, diễn ra từ ngày 14-19/11/2012 tại Thái Bình.

Đây là hội chợ lớn, có uy tín, tổ chức thường niên vào tháng 11 hàng năm được công nhận là hoạt động xúc tiến thương mại quốc gia, là sự kiện kinh tế quan trọng và là hoạt động xúc tiến thương mại quy mô lớn, nhằm quảng bá thành tựu kinh tế xã hội của các tỉnh, thành phố trong khu vực. Là dịp để các DN quảng bá thương hiệu trao đổi kinh nghiệm, tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư…

Hội chợ năm nay thu hút hơn 400 DN đến từ các tỉnh Đồng bằng Bắc bộ và một số DN nước ngoài như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và vùng lãnh thổ Đài Loan. Với quy mô gần 500 gian hàng, chia theo các khu vực giới thiệu, bày bán nhiều nhóm hàng, từ các loại máy móc thiết bị phục vụ nông nghiệp, đến vật tư, sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm chế biến nông sản, sản phẩm làng nghề, thương mại tổng hợp, vật liệu xây dựng, đồ gỗ mỹ nghệ, khu vui chơi giải trí và ẩm thực.

Hội chợ còn có khu triển lãm sinh vật cảnh các tỉnh Đồng bằng Bắc bộ với trên 1.000 tác phẩm gồm các cây, hoa cảnh nghệ thuật, cùng nhiều tác phẩm sinh vật cảnh bằng chất liệu đá, gỗ lũa của 12 tỉnh thành phố ... Khu Triển lãm hàng thật, hàng giả làm đối chứng giúp người dân nhận biết, tránh mua phải hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, thu hút được đông đảo khách tới tham quan.

 Trong 6 ngày hội chợ, hàng vạn người dân và khách hàng đã đến tham quan, mua sắm. Nhiều hoạt động phong phú đa dạng, hội thảo, xúc tiến thương mại, tư vấn kỹ thuật, giới thiệu sản phẩm mới, tiềm năng DN, làng nghề, giới thiệu các giống vật nuôi, cây trồng, sản phẩm nông nghiệp, máy móc, thiết bị phục vụ nông nghiệp đã diễn ra.

Hội chợ kết thúc vào ngày 19/11. Ban tổ chức đã xét trao Huy chương vàng hàng Việt Nam chất lượng cao phù hợp tiêu chuẩn và Cúp thương hiệu vàng cho các DN và sản phẩm tiêu biểu tham gia tại hội chợ.

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Mavin nhận Bằng khen của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Tập đoàn Mavin vừa vinh dự nhận Bằng khen của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam về thành tích xuất sắc trong công tác giai đoạn 2022-2023.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm