| Hotline: 0983.970.780

50 năm Phân bón Bình Điền đồng hành và sẻ chia cùng nông dân

Thứ Bảy 23/12/2023 , 09:31 (GMT+7)

TP.HCM Trải qua 50 năm phát triển, Công ty CP Phân bón Bình Điền luôn xây dựng những quy trình canh tác thông minh nhằm giúp bà con nâng cao hiệu suất sử dụng phân bón.

Trải qua 50 năm phát triển, Công ty CP Phân bón Bình Điền luôn đổi mới sản phẩm nhằm giúp bà con nâng cao hiệu suất sử dụng phân bón. Ảnh: Trần Phi.

Trải qua 50 năm phát triển, Công ty CP Phân bón Bình Điền luôn đổi mới sản phẩm nhằm giúp bà con nâng cao hiệu suất sử dụng phân bón. Ảnh: Trần Phi.

Ngày 22/12, Công ty CP Phân bón Bình Điền (Phân bón Bình Điền) tổ chức Lễ kỷ niệm “Hành trình 50 năm - Những chặng đường phát triển” tại TP.HCM, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình xây dựng và phát triển sự nghiệp bền vững vì nông nghiệp, nông dân Việt Nam và thế giới.

Đến dự Lễ kỷ niệm “Hành trình 50 năm - Những chặng đường phát triển” có sự hiện diện của lãnh đạo các cơ quan Trung ương và địa phương Việt Nam và Campuchia, Lãnh đạo Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, các cơ quan báo đài Trung ương và địa phương, lãnh đạo Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền qua các thời kỳ và hệ thống phân phối Bình Điền trong và ngoài nước cùng các đối tác và đông đảo người lao động đã gắn bó với Bình Điền trong suốt hành trình 50 năm qua.

Phát biểu tại buổi lễ ông Nguyễn Phú Cường, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam cho biết: “Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền trong những năm qua là một trong những đơn vị lớn, có đóng góp quan trọng vào sự phát triển của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam nói riêng và sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung.

Ông Nguyễn Phú Cường, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Trần Phi.

Ông Nguyễn Phú Cường, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Trần Phi.

Trong năm 2023 - đánh dấu mốc Hành trình 50 năm, hệ thống Bình Điền đạt doanh thu dự kiến trên 8.300 tỷ, đóng góp hơn 15% tổng doanh thu cộng hợp dự kiến năm 2023 toàn Tập đoàn. Kết quả này, có ý nghĩa trong việc phát triển kinh tế nông nghiệp của quốc gia, góp phần đưa Việt Nam trở thành một trong những nước xuất khẩu lương thực lớn trên thế giới”.

Ngoài ra, buổi lễ là dịp đặc biệt để Phân bón Bình Điền nhìn lại các mốc son phát triển trong suốt 50 năm, từ một cơ sở sản xuất kinh doanh phân bón tư nhân nhỏ Thataco vào giữa năm 1973, sau đó trở thành doanh nghiệp nhà nước sản xuất phân bón hàng đầu.

Ông Ngô Văn Đông, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Trần Phi.

Ông Ngô Văn Đông, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Trần Phi.

Trong suốt hành trình xây dựng và trưởng thành, Phân bón Bình Điền đã không ngừng mở ra nhiều lối đi tiên phong trong xây dựng thương hiệu, nỗ lực tạo dựng vị thế sản phẩm lẫn tiên phong trong ngành, bằng việc thành lập Hội đồng Khoa học Kỹ thuật và đưa chất xám vào sản phẩm, tiên phong trong cách tiếp cận khách hàng với sứ mệnh không chỉ phụng sự người nông dân và nền nông nghiệp nước nhà mà còn hướng đến các quốc gia trong khu vực.

Chia sẻ về những định hướng sắp tới, ông Ngô Văn Đông, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền cho biết: “Kỷ niệm 50 năm thành lập Công ty CP Phân bón Bình Điền mục đích là để tri ân, ôn lại quá trình hình thành và phát triển, từ đó đề ra kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh cho chặng đường tiếp theo.

Chặng đường mới, phân bón Bình Điền sẽ không ngừng nỗ lực phấn đấu để tiếp tục sứ mệnh, góp phần nhỏ bé của mình vào công cuộc xây dựng nền nông nghiệp thông minh sinh thái, nông dân văn minh và nông thôn hiện đại”.

Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền nhận bằng khen của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Ảnh: Trần Phi.

Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền nhận bằng khen của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Ảnh: Trần Phi.

Lễ kỷ niệm Hành trình 50 năm của Phân bón Bình Điền không chỉ tôn vinh, dành sự tri ân sâu sắc tới các cá nhân, tập thể đã nhiệt huyết cống hiến và có thành tích xuất sắc đóng góp vào sự phát triển của Tập đoàn mà còn khơi dậy tinh thần đồng lòng, quyết tâm của toàn thể Ban lãnh đạo và cán bộ công nhân viên vững bước vào kỷ nguyên mới, chinh phục các mục tiêu lớn lao hơn để giữ vững vị thế của một thương hiệu phân bón hàng đầu tại Việt Nam và trong khu vực.

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm