Cũng có không ít cơ sở được cấp chứng chỉ hành nghề nhưng vì hám lợi nhận “bao tiêu” luôn cả những loại thuốc ngoài danh mục, và chúng được mang về “ém” kỹ trong nhà bếp hoặc xó buồng nào đó nên ngành BVTV cũng không kiểm soát được.
Cũng theo ông Đình, do phương thức bán nợ, bán đến mùa đong lúa nên các điểm bán như thế thu hút được khá đông nông dân. Hầu hết những người bán đều không kiến thức cơ bản về thuốc BVTV. Vì lãi cao và được hưởng hoa hồng lớn của các đơn vị kinh doanh thuốc BVTV nên họ sẵn sàng nhận bán kể cả thuốc tồn kho, thuốc quá hạn sử dụng. Nông dân thì không thể kiểm tra được chất lượng nên cứ tin mua ào ào.
Và để thuốc mình bán có hiệu quả và nhiều lãi, các chủ đại lý thường bán theo kiểu “bao vây” dịch bệnh, một lần bán hàng chục loại thuốc cho nông dân, không “trúng” thuốc này cũng “trúng” thuốc kia. Vì ham rẻ, người nông dân thường “ôm” cả tá thuốc nên trên thực tế chi phí tăng gấp nhiều lần. Ông Đình bức xúc kể: “Tại Tây Sơn đã xảy ra trường hợp trong 1 bình phun thuốc được pha trộn quá nhiều loại thuốc, hoạt chất của thuốc này phản ứng hoá học với loại kia, kết tủa làm nghẽn béc phun. Người nông dân ấy đã khắc phục bằng cách ngậm miệng vào cái béc phun thổi để thông béc. Kết quả là phải đi bệnh viện vì cùng lúc ngộ độc nhiều loại thuốc BVTV”.
Ông Đặng Quang Tám-Chi cục phó Chi cục BVTV Bình Định cho biết thêm: “Hiện trên địa bàn tỉnh, ngoài 6 Cty kinh doanh thuốc BVTV có uy tín còn có đến 681 cơ sở bán thuốc BVTV khác. Theo kết quả kiểm tra đến ngày 25/5, trong số 681 cơ sở ấy mới chỉ có 347 cơ sở được cấp chứng chỉ hành nghề được phép bán thuốc BVTV. Số còn lại bán theo mùa vụ, lén lút, không có cửa hàng, kho chứa nằm sâu trong làng xóm nên nằm ngoài tầm kiểm soát của cơ chức năng. Đến mùa vụ, đồng ruộng chung quanh xảy ra dịch bệnh gì là họ mua vài loại thuốc để bán hoặc dự trữ trong nhà, ai cần loại gì bán loại nấy. Trong khi đó, Pháp lệnh thuốc BVTV, các thanh tra viên chỉ được phép kiểm tra các cửa hàng và kho thuốc chứ không được phép kiểm tra nhà riêng".
---------------
Long An: Nông dân khốn khổ vì thuốc BVTV ''quá đát''!
Bình Thuận: Hàng loạt sai phạm trong kinh doanh thuốc BVTV
Đồng Nai: Cà phê chết héo vì... phân bón giả