| Hotline: 0983.970.780

Đề nghị bãi nhiệm đại biểu Quốc hội bà Hoàng Yến

Thứ Tư 18/04/2012 , 13:45 (GMT+7)

Đoàn chủ tịch đã nhất trí quan điểm bãi miễn đại biểu QH Đặng Thị Hoàng Yến. Văn bản đề nghị sẽ được gửi tới UB Thường vụ Quốc hội.

Thông tin mới nhất từ cuộc họp của UB TƯ MTTQ Việt Nam vừa kết thúc, Đoàn chủ tịch đã nhất trí quan điểm bãi miễn đại biểu QH Đặng Thị Hoàng Yến. Văn bản đề nghị sẽ được gửi tới UB Thường vụ Quốc hội. 

>> Long An đề xuất miễn tư cách ĐBQH bà Hoàng Yến
>> Lấy ý kiến tư cách đại biểu Quốc hội của bà Hoàng Yến 
>> 'Miễn trừ - quyền đặc biệt nhất của đại biểu Quốc hội' 

Một thành viên tham dự phiên họp cho biết,100% thành viên Đoàn chủ tịch UB TƯ MTTQ Việt Nam đã biểu quyết nhất trí nội dung gửi đến UB Thường vụ QH, đề xuất bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội tỉnh Long An đối với bà Đặng Thị Hoàng Yến.

Đại diện UB TƯ MTTQ Việt Nam khẳng định, tại cuộc họp, sau khi nghe đại diện Ban Thường trực Ủy ban trình bày các nội dung liên quan, các đại biểu đã nêu nhiều ý kiến thảo luận với tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm, phân tích rõ những vấn đề mà bà Đặng Thị Hoàng Yến đã vi phạm tư cách đại biểu Quốc hội theo quy định của pháp luật. Việc biểu quyết với kết quả 100% tán thành đã được tiến hành ngay sau đó.

Chủ tịch UB TƯ MTTQ Huỳnh Đảm cho biết, sau cuộc họp này, Ban Thường trực Ủy ban sẽ khẩn trương phản ánh kết quả tới các cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật.

Chứng kiến, tham dự cuộc họp, ngoài các lãnh đạo, Ban Thường trực UB TƯ MTTQ Việt Nam còn có các đại diện từ UB Thường vụ Quốc hội như Phó Chủ tịch QH Tòng Thị Phóng, Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Nương.

Được biết, chiều qua UB Thường vụ QH cũng tổ chức họp riêng về nội dung này, ngay sau khi kết thúc buổi thảo luận về dự án luật Điện lực. Theo đó, Ban công tác đại biểu của UB Thường vụ vẫn đang tiếp tục việc thẩm tra tư cách đại biểu Đặng Thị Hoàng Yến, hiện vẫn chưa có kết luận cuối cùng. Việc xem xét tư cách nữ đại biểu doanh nhân này có thể tiến hành tại kỳ họp Quốc hội thứ 3, bắt đầu trong tháng 5 tới, khi đã thực hiện đầy đủ các quy trình, bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật.


Bà Đặng Thị Hoàng Yến tại diễn đàn Quốc hội

Trước đó trong cuộc họp sáng 17/4, đa số các đại biểu UBMTTQ tỉnh Long An tán thành đề xuất bãi miễn tư cách ĐBQH của bà Đặng Thị Hoàng Yến.

Ông Võ Lê Tuấn - Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Long An cho biết sẽ gửi báo cáo kết quả lên UBMTTQ Trung ương và Ủy ban Thường vụ Quốc hội để các cơ quan này xem xét quyết định.

Cuộc họp của UBMTTQ tỉnh Long An đã xem xét các nội dung liên quan đến lý lịch cá nhân của bà Đặng Thị Hoàng Yến. Cụ thể, xem xét, làm rõ vấn đề hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội của bà Đặng Thị Hoàng Yến đã khai không trung thực thông tin cá nhân.

Ngoài ra, cuộc họp cũng xem xét vấn đề quan hệ hôn nhân giữa bà Đặng Thị Hoàng Yến và ông Jimmy Trần (ông này bị công an truy nã).

 
Lý lịch do bà Yến khai khi ứng cử đại biểu Quốc hội.

Trước đó, Ban công tác đại biểu của Quốc hội cũng đã tiến hành xác minh, thẩm tra và có kết luận ban đầu về một số nội dung cáo liên quan đến nữ đại biểu này sau khi nhận được một số nội dung tố cáo.

"Có nội dung tố cáo đúng, nhiều nội dung chưa có cơ sở, có nội dung chưa xác định được. Ban Công tác đại biểu sẽ tiếp tục xác minh, khi có kết quả sẽ công bố” – Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết về kết quả xác minh tại cuộc họp trước khi khai mạc kỳ họp thứ 2 tháng 10/2011.

Theo Dân trí

Xem thêm
Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị: Điều tra, xử lý nghiêm hành vi gây cháy rừng

Ngày 28/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Quốc Trị đã có buổi làm việc với tỉnh Hà Giang về tình hình sản xuất nông nghiệp và công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Ùn tắc bến phà ra đảo Cát Bà dịp 30/4 và 1/5

HẢI PHÒNG Ngày 28/4, hàng nghìn người đã ùn ùn đổ về bến phà Đồng Bài để ra đảo Cát Bà khiến giao thông tắc nghẽn.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm