| Hotline: 0983.970.780

A Phủ 7 năm chuyển giới 'làm dâu' gạt nợ

Thứ Sáu 25/10/2019 , 08:36 (GMT+7)

Đó là một thực tế diễn ra trong sách giáo khoa Ngữ văn 12 (tập 2) của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN).

15-32-05_dsc03154
A Phủ 7 năm chuyển giới “làm dâu gạt nợ” trong sách giáo khoa Ngữ văn 12.

Chàng trai A Phủ trong truyện ngắn nổi tiếng của nhà văn Tô Hoài đã được chuyển giới để “làm dâu gạt nợ” nhà thống lí Pá Tra. Chỉ đến khi bạn đọc Báo NNVN phát hiện, phản ánh và Báo NNVN đưa thông tin này thì NXBGDVN mới chỉnh sửa.

Nguyên văn câu hỏi đó như sau: “Ấn tượng của anh (chị) về tính cách nhân vật A Phủ (qua hành động đánh nhau với A Sử, lúc bị xử kiện và khi về làm dâu gạt nợ ở nhà thống lí Pá Tra). Bút pháp của nhà văn khi miêu tả nhân vật Mị và nhân vật A Phủ có gì khác nhau?” (trang 15).

Qua tìm hiểu, PV Báo NNVN phát hiện thêm, thì ra chi tiết A Phủ “làm dâu gạt nợ” tồn tại trong sách giáo khoa Ngữ văn 12 (tập 2) suốt 7 năm, từ 2008 đến 2015, mà NXBGDVN không hề phát hiện ra, dù cơ quan này hàng năm đều có đội ngũ hùng hậu đọc biên tập tái bản.

Lý giải về việc này, Ban Tổng biên tập NXBGDVN đã có văn bản trả lời Báo NNVN như sau: “Về việc biên tập tái bản sách giáo khoa, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam thực hiện theo Luật Giáo dục và Luật Xuất bản”.

Theo Ban Tổng biên tập NXBGDVN thì sách giáo khoa được biên soạn bởi các tác giả do Bộ Giáo dục và Đào tạo lựa chọn. Bản thảo sách giáo khoa sau khi được Hội đồng Quốc gia thẩm định thông qua, được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt ban hành. Nhìn chung là sách giáo khoa cần giữ ổn định để học sinh dùng được nhiều năm, ngoại trừ khi có những thay đổi về khoa học, về kinh tế, xã hội cần điều chỉnh cập nhật.

“Theo Luật Xuất bản, hằng năm NXBGDVN đều tổ chức biên tập tái bản theo quy trình xuất bản sách giáo khoa. Đội ngũ làm công tác biên tập là biên tập viên chuyên ngành, Trưởng Ban biên tập, Phó Tổng biên tập/Tổng biên tập để chỉnh sửa nhỏ về chính tả, trích dẫn, kĩ thuật,.. Trong trường hợp phát hiện sai sót lớn thì trình Hội đồng Quốc gia thẩm định, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép chỉnh sửa”, Ban Tổng biên tập NXBGDVN cho biết.

Về nội dung bạn đọc có dẫn ra một chi tiết “làm dâu gạt nợ” (sách giáo khoa Ngữ văn 12, tập hai) tồn tại trong sách giao khoa một số năm (từ năm 2015 đã sửa thành làm công gạt nợ), Ban Tổng biên tập NXBGDVN phân trần: “Đây là một sai sót đáng tiếc. Vì thế, NXBGDVN đã kiểm tra các khâu trong quy trình biên tập, tùy theo mức độ sai sót của cá nhân, tập thể để kiểm điểm và áp dụng các hình thức kỉ luật theo quy định của công tác xuất bản”.

Lý giải của Ban Tổng biên tập NXBGDVN cho thấy: “Trong quá trình biên tập - xuất bản, dù sách giáo khoa bị sai sót do bất cứ nguyên nhân nào thì NXBGDVN đều nhận thấy rất đáng tiếc, cần rút kinh nghiệm và nhận rõ trách nhiệm của mình trước người dùng sách là các thầy cô giáo và các thế hệ học sinh. Chính vì vậy, NXBGDVN rất biết ơn các thầy cô giáo, các em học sinh, bạn đọc đông đảo góp ý để NXBGDVN có cơ sở trình Hội đồng Quốc gia thẩm định, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép chỉnh sửa sao cho ngày càng hoàn thiện hơn”.

Công tác biên tập sách giáo khoa nói riêng, biên tập sách báo nói chung là một công việc đòi hỏi sự cẩn thận, tỉ mỉ, nhưng theo Ban Tổng biên tập NXBGDVN, cũng khó tránh khỏi những sai sót nhất định. “Nhiều khi biên tập viên đã rất cố gắng nhưng do những nguyên nhân khác nhau mà chưa phát hiện hết, còn để lỗi nào đó. Rất mong bạn đọc, các đồng nghiệp biên tập báo chí có thể thấu hiểu, chia sẻ”, Ban Tổng biên tập NXBGDVN bày tỏ.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm