| Hotline: 0983.970.780

AgroViet 2016: Sôi động máy nông nghiệp

Thứ Ba 15/11/2016 , 08:01 (GMT+7)

Hội chợ Triển lãm Nông nghiệp quốc tế lần thứ 16 (AgroViet 2016) đã chính thức khai mạc. Ngay trong ngày mở cửa đầu tiên (11/11), các DN đến từ Trung Quốc đã “trình làng”...

16-43-18_my
AgroViet 2016 ghi dấu ấn với các loại máy nông nghiệp
 

Ngay trong ngày mở cửa đầu tiên (11/11), các DN đến từ Trung Quốc đã “trình làng” nhiều sản phẩm máy nông nghiệp thu hút sự quan tâm của đông đảo khách tham quan.

Như thường lệ, AgroViet là sự kiện xúc tiến thương mại luôn dành được sự quan tâm của đông đảo DN đến từ các nước trong khu vực.

Năm nay, điểm nổi bật của hội chợ triển lãm là sự tham gia áp đảo của các DN đến từ Trung Quốc, nhất là mặt hàng về máy nông nghiệp.

Theo BTC, ước có khoảng trên 30 DN Trung Quốc tham gia hội chợ, giới thiệu rất phong phú chủng loại máy nông nghiệp: máy canh tác, làm đất, phun tưới, sơ chế bảo quản nông sản…

Ngay sau lễ khai mạc hội chợ, khách tham quan trong và ngoài nước đã tập trung tới gian hàng của Cty TNHH World wide Tây An (đến từ tỉnh Thiểm Tây) để tìm hiểu về sản phẩm máy phun thuốc BVTV tự động bằng máy bay điều khiển không người lái có biệt dạnh “chim chiền chiện”.

Đây là dòng sản phẩm thông minh đa năng, phục vụ phun thuốc BVTV ở các diện tích nông nghiệp nhỏ, phân tán, địa hình phức tạp.

Ngoài ra, nó  có thể tích hợp chức năng gắn “fly cam” (camera) để giám sát đồng ruộng, thăm dò và phân tích tình hình sâu bệnh.

Việc điều khiển thiết bị này không cần quá phức tạp, lao động bình thường vẫn có thể điều khiển hoặc có thể điều khiển thông qua điện thoại smartphone một cách tiện lợi. Máy có nhiều loại kích cỡ khác nhau, dung tích bình phun 5 lít, 10 lít, 15 lít, có thể phun thuốc BVTV với diện tích lớn nhất lên tới 6 mẫu/lần bay, tương đương từ 100 – 120 mẫu/ngày…

Theo đơn vị SX giới thiệu, tại Trung Quốc hiện đã có hàng trăm nhà máy, cơ sở SX tham gia nghiên cứu chế tạo sản phẩm máy bay phun thuốc, phục vụ rộng rãi cho các đối tượng cây trồng. Máy có giá quy ra tiền Việt Nam từ 200 – 300 triệu đồng tùy vào kích cỡ và chức năng hoạt động…

Một số DN Trung Quốc đưa tới hội chợ triển lãm các mặt hàng máy nông nghiệp được khách tham quan rất quan tâm như máy phân loại màu hạt nông sản thông minh đa chức năng, công nghệ cảm biến CCD; các loại máy công cụ như máy cắt cỏ, máy làm cỏ, máy phay đất, máy gặt đập, hệ thống tưới phun… Một số gian hàng giới thiệu về máy cắt cỏ của Trung Quốc đã được khách hàng đặt mua hết sản phẩm ngay trong buổi sáng mở cửa hội chợ.

Hội chợ lần này cũng ghi nhận sự xuất hiện của khá nhiều DN trong lĩnh vực máy nông nghiệp nội địa hoặc các Cty liên doanh, nổi bật phải kể tới các dòng máy chế biến lương thực – thực phẩm của Cty TNHH BuhLer Việt Nam (Long An); Cty TNHH Thiết bị và Công nghệ Caointeso (Hà Nội), ra mắt các dòng sản phẩm máy cày mini; Cty TNHH Phát triển Thế kỷ thương mại Du lịch (các loại máy nông cụ); Cty TNHH Thương mại và Dịch vụ XNK Tiến Linh (Hưng Yên)… Sự tham gia của đông đảo các DN trong lĩnh vực máy nông nghiệp cho thấy đây đang là mảng thị trường còn rất tiềm năng.

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Mavin nhận Bằng khen của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Tập đoàn Mavin vừa vinh dự nhận Bằng khen của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam về thành tích xuất sắc trong công tác giai đoạn 2022-2023.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm