| Hotline: 0983.970.780

Ai sẽ giành Quả bóng vàng FIFA?

Thứ Sáu 28/10/2011 , 10:53 (GMT+7)

Giới chuyên môn đều nhận định ba ứng cử viên hàng đầu là Messi, Ronaldo và Wayne Rooney.

Bộ ba lừng danh Xavi - Messi - Iniesta
FIFA mới công bố danh sách sơ bộ đề cử 50 gương mặt cho danh hiệu Quả bóng vàng FIFA năm nay. Những ngôi sao lớn như: Messi, Xavi, Iniesta, Ronaldo, Wayne Rooney, Mueller hay Robben... đều có mặt. Tuy nhiên, giới chuyên môn đều nhận định ba ứng cử viên hàng đầu là Messi, Ronaldo và Wayne Rooney.

Messi đã thâu tóm hai danh hiệu cá nhân cao quý năm 2009, đoạt Quả bóng vàng FIFA năm 2010 và năm nay, anh lại trở thành ứng cử viên số 1 cho danh vị cá nhân đặc biệt này. Dù đến đầu tháng 1/2012, FIFA mới công bố danh hiệu nhưng khoảng thời gian còn lại khá ngắn, nên tiêu chí lựa chọn vẫn dựa trên những thành tích từ đầu năm đến nay.

Nếu nhìn lại cả năm 2011, Messi đang chiếm khá nhiều lợi thế khi anh giúp Barcelona giành cú đúp danh hiệu Champions League và La Liga, cộng thêm sau đó là Siêu Cup Tây Ban Nha và Siêu Cup châu Âu. Ngôi sao người Argentina chính là ngòi nổ quan trọng nhất, đóng góp hơn 40 bàn thắng cho thành công của CLB xứ Catalan. Quan trọng hơn, anh càng hoàn thiện hơn về nhiều kỹ năng chơi bóng và đó là điều cả thế giới thừa nhận. Điều khiến thành tích của Messi trở nên thiếu ấn tượng là Argentina của anh bị loại ở tứ kết Copa America 2011, nhưng giới chuyên môn vẫn đánh giá “El Pulga” vẫn có một giải đấu thành công.

Đối thủ đáng gờm nhất của Messi năm nay vẫn là Cristiano Ronaldo. Điều mà CR7 thua kém Messi chính là thành tích cùng đội bóng, khi anh chỉ có duy nhất chức vô địch Copa Del Rey cùng Real Madrid. Cuộc đua duy nhất mà Ronaldo vượt qua được Messi đó là danh hiệu Vua phá lưới La Liga. Nhưng chiến tích đó hoàn toàn bị lu mờ bởi Real Madrid bị Barca vượt mặt tại Liga và bị chính đại kình địch đá văng khỏi Champions League, sau những cuộc đấu mà Ronaldo đuối hẳn hoàn toàn so với Messi.

Một cầu thủ khác cũng trải qua một năm thành công là Wayne Rooney, người góp công lớn giúp MU vô địch Premier League. Giống Ronaldo và Messi, Rooney cũng chơi ổn định trong suốt năm qua. Anh cũng là nhân tố chủ chốt đưa Anh giành vé dự Euro 2012, đáng tiếc là chính anh lại nhận thẻ đỏ vô duyên và bị treo giò 3 trận vòng bảng ở giải đấu này. Có thể nói, ba ứng cử viên hàng đầu cho Quả bóng vàng FIFA 2011 đều không thực sự ấn tượng ở ĐTQG.

Trong các cuộc đua danh hiệu cá nhân, khó có thể bỏ qua bộ đôi Xavi-Iniesta, hai nhân tố không thể thiếu ở Barca lẫn tuyển Tây Ban Nha. Tuy nhiên cả hai đều không phải mẫu cầu thủ bừng sáng kiểu đột phá, họ chơi ổn định liên tục, nhưng lại thiếu khoảnh khắc bùng nổ để tạo dấu ấn cá nhân. David Villa cũng chói sáng cùng Barca, lại lập kỷ lục ghi bàn mới ở tuyển Tây Ban Nha, mặc dù vậy anh lại thường xuyên có những thời điểm sa sút phong độ. David Silva cũng rất được quan tâm khi là niềm cảm hứng mới của Man City, nhưng để được chú ý Silva cần thể hiện thêm ở giai đoạn cuối năm.

Trong năm 2011 không có giải đấu lớn, Champions League chính là thước đo quan trọng nhất. Và với các đánh giá này, ai cũng đoán được danh hiệu Quả bóng vàng FIFA 2011 khó tuột khỏi tay Lionel Messi, sau những đóng góp vĩ đại cho Barcelona. Ngôi sao người Argentina đang ở gần hơn hết cơ hội năm thứ 3 liên tiếp trở thành cầu thủ hay nhất của bóng đá thế giới.

Xem thêm
Chuyện tình khó quên của tác giả ‘Tiến về Sài Gòn’

Chuyện tình khó quên của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước, tác giả ca khúc ‘Tiến về Sài Gòn’ được hé lộ trong chương trình Nông nghiệp Radio lúc 20h tối nay 27/4.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm