| Hotline: 0983.970.780

An Giang quản lý chặt sản xuất, kinh doanh lúa giống

Thứ Ba 26/06/2018 , 14:05 (GMT+7)

Theo thống kê, ĐBSCL chỉ có khoảng 10 - 20% lượng lúa giống được kiểm định chất lượng trước khi bán ra thị trường.

Đó là nguồn giống gốc do các cơ quan nghiên cứu chính thống, các trung tâm giống của địa phương và một số DN SX được quản lý. Còn lại là giống trôi nổi do các tổ chức, nông hộ tự SX trao đổi với nhau không qua kiểm nghiệm.

08-37-01-nh-2-nong-dn-tim-hieu-giong-lu115602786
Kiểm tra chất lượng lúa giống trước khi đưa ra thị trường

An Giang là tỉnh đứng đầu về sản xuất lúa gạo của cả nước, góp phần đáng kể vào đảm bảo an ninh lương thực và xuất khẩu gạo. Với diện tích sản xuất lúa của tỉnh khoảng 530.000ha mỗi năm đòi hỏi một lượng lúa giống rất lớn để phục vụ nhu cầu SX; trong khi năng lực cung cấp giống hàng năm của các trại và trung tâm giống chỉ đáp ứng khoảng 10% nhu cầu.

Chính vì thế vấn đề “đẩy mạnh công tác sản xuất lúa giống” được đặt ra đối với ngành nông nghiệp nhằm giải quyết nhu cầu lúa giống phục vụ cho SX đồng thời nâng cao dần chất lượng lúa gạo xuất khẩu, tăng thu nhập cho người nông dân.

Ông Huỳnh Hiệp Thành, GĐ Trung tâm Khuyến nông An Giang cho biết: Địa phương có ưu thế là chương trình xã hội hóa công tác giống lúa làm rất thành công, với hơn 200 tổ SX cung ứng giống chất lượng cao. Hiện các tổ SX lúa giống có gần 20.000ha, đảm bảo đủ nhu cầu phục vụ giống của toàn tỉnh và bán cho các tỉnh ở ĐBSCL.

Ngoài ra lượng lúa giống trong tỉnh còn xuất khẩu sang Campuchia. Hiện một số tổ, đội còn đứng ra SX cho các Cty thương mại trong ngành giống ở các tỉnh ĐBSCL. Mỗi năm An Giang SX trên dưới 85.000 tấn lúa giống cung cấp ra thị trường nội vùng ĐBSCL và Campuchia. Nhờ đó, người dân có điều kiện tiếp cận với nguồn giống chất lượng, giá cả phù hợp.

Hơn nữa trình độ SX lúa của nông dân khá cao. Họ biết chọn các giống phù hợp trên vùng đất đang canh tác để đưa vào SX, mang lại hiệu quả cao. Tuy nhiên, vẫn còn một số đơn vị SX tung ra những loại giống kém chất lượng, cạnh tranh không lành mạnh, khiến thị trường nhiễu loạn, ảnh hưởng đến uy tín của DN làm ăn đàng hoàng. Chung quy chỉ vì hám lợi và quá dễ làm, nếu bán lúa thịt 5.000 - 6.000 đồng/kg, nhưng khi đã có giấy chứng nhận kiểm nghiệm là lúa giống có thể bán ra giá cao gấp đôi, trên 10.000 - 15.000 đồng/kg.

Ông Nguyễn Phước Thành, Trưởng phòng Trồng trọt và kiểm dịch thực vật (Chi cục Trồng trọt và BVTV An Giang) cho biết, công tác kiểm tra và quản lý chất lượng lúa giống hiện vô cùng khó khăn. Nhiều DN không có vùng nguyên liệu SX lúa giống trong tỉnh. Vùng nguyên liệu và nhà kho của họ lại ở tỉnh khác. Vấn đề này cần sự hỗ trợ của từ phía thanh tra Bộ NN-PTNT. Cần tăng cường kiểm tra, đánh giá chất lượng của từng lô hàng giống trước khi đưa ra thị trường. Từ đó có thể ngăn chặn tình trạng SX lúa kém chất lượng đóng bao bán cho người dân.

Một Cty kinh doanh lúa giống chất lượng cao tại địa phương nhận định: Hiện ĐBSCL chỉ có 3 tỉnh có phòng kiểm nghiệm, kiểm định lúa giống là An Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp. Trong khâu kiểm định chất lượng lúa giống, do không có phương tiện cũng như nhân lực nên các đơn vị SXKD phải tự thuê mướn những tổ chức được Cục Trồng trọt cấp phép thực hiện. Chính vì còn ít trung tâm kiểm nghiệm nên việc quản lý chưa chặt. Riêng địa bàn An Giang có khoảng 10 cơ sở kinh doanh giống có uy tín, còn lại là hàng trăm cơ sở hoặc tổ hợp tác SX lúa giống làm ăn theo kiểu “ăn xổi ở thì”.

Chất lượng lúa giống không thể nhận biết bằng mắt thường và phải cần tới thiết bị chuyên dùng. Hiện nay, trong vùng các cơ quan chuyên ngành như Trung tâm Khảo kiểm nghiệm giống, sản phẩm cây trồng vùng Nam Bộ và Viện Lúa ĐBSCL có phòng kiểm nghiệm giống. Riêng tại An Giang có 2 đơn vị kiểm nghiệm giống nông nghiệp.

Ông Trần Thanh Tuyến, GĐ Trung tâm Kiểm định và kiểm nghiệm giống nông nghiệp An Giang cho rằng, trung tâm kiểm định, kiểm nghiệm và cấp phép, quản lý những đơn vị SX lúa giống có đăng ký kinh doanh. Sản phẩm làm ra được đóng gói và có thương hiệu. Những tổ chức, cá nhân tự SX hoặc trao đổi giống với nhau thì không quản lý được. Muốn SX-KD lúa giống, đơn vị phải có giấy phép của Sở KH-ĐT (đối với Cty, DN) hoặc UBND huyện cấp (đối vối cá nhân). Chủ cơ sở phải học qua lớp quản lý nhà nước về giống lúa và phải có cơ sở vật chất như ruộng SX, lò sấy, máy tách hạt, đóng bao…

Ông Từ Bá Đạt, Tổ trưởng Tổ giống xã Thạnh Mỹ Tây, huyện Châu Phú cho biết: “Muốn giữ thương hiệu giống lúa, người làm giống phải có cái tâm. Bên cạnh đó đề nghị ngành chức năng tăng cường thanh tra, kiểm soát các cơ sở SXKD giống, loại bỏ các đơn vị không đủ điều kiện hoặc làm ăn gian dối làm ảnh hưởng đến uy tín và thương hiệu giống lúa An Giang”.

An Giang là tỉnh có tỷ lệ dùng giống cấp xác nhận khá cao, khoảng 80 - 90% dẫn đầu ĐBSCL, trong khi bình quân các tỉnh trong vùng chỉ đạt khoảng 30 - 35%. Mỗi khi sắp vào vụ, ngành chức năng luôn tăng cường khuyến cáo nông dân áp dụng chương trình giảm giống, sử dụng giống cấp xác nhận để đảm bảo đầu ra không gặp trở ngại.

 

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tập đoàn PAN đặt doanh thu 14.700 tỷ năm 2024 với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên

Trước lo ngại về biến đổi khí hậu, khó khăn chung của bối cảnh kinh tế, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thận trọng tăng 12% với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm