| Hotline: 0983.970.780

Ấn tượng Tập đoàn Quế Lâm

Thứ Ba 19/02/2019 , 10:16 (GMT+7)

Sau 17 năm thành lập, Tập đoàn Quế Lâm do ông Nguyễn Hồng Lam làm Chủ tịch đã có chỗ đứng vững vàng trên thị trường phân bón cũng như sản xuất nông sản hữu cơ sạch trong cả nước.

Ông Nguyễn Hồng Lam - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Quế Lâm phát biểu tại buổi hội nghị Tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2018 và triển khai phương hướng hoạt động SXKD năm 2019
 

Điển hình năm 2018, mặc dù gặp nhiều khó khăn do biến động của nền kinh tế thế giới làm ảnh hưởng không nhỏ đến phát triển ngành sản xuất nông nghiệp trong nước, giá cả các mặt hàng nông sản giảm, nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất phân bón ra đời, phân bón ngoại nhập tăng cao.. Tuy nhiên, Tập đoàn Quế Lâm vẫn đạt được thắng lợi toàn diện trên mọi lĩnh vực.

Cụ thể, tổng sản lượng sản xuất đạt 104% kế hoạch đề ra, tăng 10,2% so với cùng kỳ năm 2017. Doanh thu đạt 112% kế hoạch, tăng 14,6% so với cùng kỳ năm 2017. Tăng trưởng chủ yếu ở thị trường tự do. Trong năm qua, Tập đoàn chú trọng mạnh vào đầu tư khoa học công nghệ ở các đơn vị thành viên. Đó là, đầu tư, vận hành hệ thống đóng bao tự động theo công nghệ Thụy Sĩ tại Cty TNHH MTV Quế Lâm- Long An; Đầu tư, xây dựng kho chứa nguyên liệu sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh tại Quế Lâm-Tam Phước; Xây dựng dây chuyền đóng bao tự động tại Quế Lâm -Miền Trung.

Đặc biệt, sản lượng sản xuất các loại phân bón của các công ty khu vực phía Nam tăng 5%, tiêu thụ ở thị trường tự do tăng 10% so với năm 2017. Các công tác vận hành dây chuyền, máy móc đảm bảo an toàn, chất lượng sản phẩm ngày được nâng cao, mẫu mã đa dạng phong phú. Cùng với việc sản xuất phân bón, các công ty ở phía Nam còn chú trọng thực hiện và phát triển các mô hình sản xuất nông sản hữu cơ.

Từ đó, năm 2019, các công ty phía Nam đặt ra chỉ tiêu sản xuất 81 ngàn tấn phân bón các loại, doanh thu 1.000 tỷ đồng, đồng thời xúc tiến mở rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ. Để làm được điều này, các công ty  cần phải tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm, sản xuất các sản phẩm mới, quan tâm cải tiến kỹ thuật nhằm đáp ứng nhu cầu phân bón của thị trường.

Ông Nguyễn Hồng Lam khen thưởng cho các đơn vị đạt thành tích trong năm 2018 
 
Ông Nguyễn Thanh Vĩnh- TGĐ Tập đoàn Quế Lâm trao thưởng cho các cán bộ lãnh đạo đã đạt thành tích đặc biệt xuất sắc năm 2018
 
Bà Dương Thị Quế- PCT HĐQT Tập đoàn trao thưởng cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc năm 2018
 
Lãnh đạo Tập đoàn và các đơn vị thành viên thể hiện quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ trong năm 2019
 

Ông Nguyễn Thanh Vĩnh, TGĐ Tập đoàn, cho hay năm 2918 Tập đoàn vinh dự được đón nhiều đoàn công tác của lãnh đạo Đảng, Nhà nước về tham quan và đoàn các tỉnh, thành trên cả nước về học tập mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ sạch ở Long An, Sóc Trăng, Trà Vinh, Đồng Nai, cho đến Sơn La, Thái Nguyên.. Bên cạnh hoạt động SXKD, Tập đoàn còn quan tâm chăm lo đến đời sống tinh thần, vật chất cho người lao động. Thu nhập bình quân năm 2018 tăng 10% so với năm 2017, đạt 9,2 triệu đồng/người/tháng. Trong đó, mức thu nhập tăng mạnh ở các đơn vị phía Nam, bình quân 10,5 triệu đồng/người/tháng.

“Năm 2019, Tập đoàn tiếp tục ứng dụng công tác khoa học công nghệ hiện đại vào sản xuất phân bón cũng như sản xuất hữu cơ, trong đó quan tâm đào tạo nguồn nhân lực giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, đồng thời tiếp tục xây dựng, bảo vệ và phát triển thương hiệu Quế Lâm trên thị trường trong và ngoài nước..”, ông Vĩnh nhấn mạnh.

“Các đơn vị thành viên của Tập đoàn năm 2018 đều có những thay đổi tích cực, tôi tin rằng với sự thay đổi đúng hướng và tích cực, năm nay sẽ tiếp tục thắng lợi. Chưa bao giờ Tập đoàn Quế Lâm đứng trước những vận hội lớn như thế này, điều này đòi hỏi cả lãnh đạo và nhân viên đều phải sáng tạo, năng động trong điều hành quản lý, cần cù chịu khó trong lao động sản xuất. Có như vậy, Tập đoàn mới phát triển bền vững” (Ông Nguyễn Hồng Lam - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn).

 

Xem thêm
Giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh

Do nguồn cung khan hiếm vì cuối vụ chong đèn, cộng với thị trường Trung Quốc tiêu thụ ổn định nên giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm