| Hotline: 0983.970.780

3h00 ngày 10/7

Argentina - Hà Lan: Canh bạc tất tay

Thứ Tư 09/07/2014 , 23:19 (GMT+7)

Với cả Argentina lẫn Hà Lan, một chiến thắng cùng tấm vé chơi trận chung kết World Cup 2014 là một giấc mơ lớn. Vì tham vọng của mình, cả hai sẽ tung ra hết toàn bộ sức mạnh ở Arena Sao Paulo trong trận cầu hứa hẹn đầy cảm xúc và căng thẳng, khốc liệt.

* Bán kết World Cup 2014, 3h00 ngày 10/7, sân Arena Sao Paulo

Duyên kỳ ngộ

Trong lịch sử của mình, bóng đá Argentina và Hà Lan đã có không ít những mối hận thù. Dù đã có lần vào đến chung kết ở World Cup đầu tiên năm 1930, nhưng bóng đá Argentina bắt đầu được thế giới biết đến từ thập kỷ 70 thế kỷ trước với những cái tên đi vào lịch sử như Mario Kempes, Luque, Daniel Passarella.

Messi tái ngộ Sneijder kể từ trận hòa 0-0 giữa Argentina-Hà Lan ở World Cup 2006
Messi tái ngộ Sneijder kể từ trận hòa 0-0 giữa Argentina-Hà Lan ở World Cup 2006

Hà Lan được thế giới ngưỡng mộ ở sân chơi túc cầu khởi nguồn từ thế hệ Johan Cruyff, Neeskeens, Rep, Nanninga…Kể từ đó đến nay, hai đất nước này sản sinh ra vô số lứa siêu sao tài năng như Van Basten, Gullit, Koeman, Bergkamp, Kluivert, Overmars, Davids, Nistelrooy (Hà Lan) hay Maradona, Valdano, Batistuta, Canniggia, Crespo, Veron (Argentina).

Những cuộc chiến Hà Lan-Argentina tại đấu trường World Cup luôn mang lại những cảm xúc đặc biệt. Hà Lan của Cruyff đã đánh bại Argentina 4-0 năm 1974 nhưng 4 năm sau, Mario Kempes đã khiến giấc mơ vô địch của Hà Lan tan vỡ với chiến thắng 3-1 ở chung kết 1978. 20 năm sau, Bergkamp đã giúp Hà Lan thắng Argentina của Batistuta, Ortega để tiến vào bán kết World Cup.

Ở lần gần đây nhất gặp nhau ở kỳ World Cup là vào năm 2006 và hai đội bất phân thắng bại. Đó là thời điểm cả Argentina lẫn Hà Lan đã giành quyền đi tiếp, một trận đấu không hấp dẫn hiếm hoi của hai đội tuyển này. Nhưng những người có mặt ở trận đấu đó sẽ có dịp gặp nhau tại Sao Paulo đêm nay, khi Mascherano, Maxi, Messi tái ngộ Sneijder, Robben, Kuyt.

Người Hà Lan được biết đến với lối đá tổng lực còn Argentina chơi kỹ thuật, đầy biến hóa. Đêm nay, dù phong cách hai đội được thực dụng hóa đi khá nhiều, nhưng chất truyền thống vẫn “chảy trong máu” mỗi cầu thủ và cuộc so tài giữa hai đội đêm nay không vì thế mất đi sự hấp dẫn, kịch tính đến máu lửa, bởi mối thủ truyền kiếp giữa hai nền bóng đá.

Canh bạc tất tay

Trải qua nhiều trận kịch chiến, Argentina và Hà Lan sẽ chiến đấu hết mình cho một tấm vé vào chơi chung kết World Cup. Một cuộc so tài được cả thế giới chờ đợi không chỉ đây là hai đội bóng ổn định bậc nhất thế giới, mà cả hai đều có những ngôi sao rất được quan tâm như Messi hay Robben, Van Persie.

Argentina giành quyền vào bán kết sau những thắng lợi thuyết phục
Argentina giành quyền vào bán kết sau những thắng lợi thuyết phục

Argentina đang gánh chịu nhiều tổn thất khi Di Maria dính chấn thương và Sabella chưa tìm được ai có thể thay thế. Hà Lan đã mất De Jong kể từ trận gặp Mexico và chính Van Gaal thừa nhận, “Cơn lốc màu da cam” sẽ đối diện với nhiều khó khăn nếu gặp đối thủ có hàng công chất lượng.

Trước đối thủ hứa hẹn khá mạnh, nhiều khả năng Hà Lan sẽ đá với sơ đồ 3-4-2-1 và Depay, Wilnaldum phải hỗ trợ phòng ngự nhiều hơn ở hai cánh. Blind sắm vai tiền vệ phòng ngự trong khi bộ ba Kuyt-Sneijder-Robben hỗ trợ tấn công cho Van Persie, đây là đội hình được Van Gaal khá ưa thích ở giải lần này.

Điểm mạnh của Hà Lan là tính biến hóa trong lối chơi và khi cần, Depay có thể dâng cao như một tiền đạo cánh còn Wilnaldum sẽ hỗ trợ phòng ngự cho Blind. Nhưng trong lối đá của Hà Lan, khả năng điều tiết trận đấu của Snejder, tốc độ nơi Robben hay cảm giác ghi bàn của Van Persie mới là yếu tố tạo nên được đột biến.

Hà Lan khao khát lọt vào chung kết World Cup lần thứ hai liên tiếp
Hà Lan khao khát lọt vào chung kết World Cup lần thứ hai liên tiếp

Argentina đón chào sự trở lại của Rojo nên HLV Sabella yên tâm tuyệt đối ở hàng thủ, khả năng đánh chặn từ xa của cặp Mascherano-Biglia cũng được kiểm chứng ở trận gặp Bỉ. Vắng Di Maria, Messi sẽ phải hoạt động vất vả hơn trong vai trò kiến tạo nơi giữa sân, trong khi nhiệm vụ ghi bàn được đặt lên vai Higuain.

Cả hai đội đều có những quân bài chất lượng có thể tạo nên đột biến, nhưng mọi sự chú ý sẽ đổ dồn vào Sneijder và Messi, nhạc trưởng quan trọng nhất trong lối chơi của hai đội. Chắc chắn, “số 10” nào chơi xuất sắc hơn sẽ quyết định thành bại cả đội bóng, trong trận đấu kinh điển vì tấm vé chơi chung kết tại Maracana ngày 13/7 tới.

Kim Anh

 

Xem thêm
Chuyện tình khó quên của tác giả ‘Tiến về Sài Gòn’

Chuyện tình khó quên của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước, tác giả ca khúc ‘Tiến về Sài Gòn’ được hé lộ trong chương trình Nông nghiệp Radio lúc 20h tối nay 27/4.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm