| Hotline: 0983.970.780

Bắc Giang tìm mô hình lúa lai vụ mùa

Thứ Năm 06/10/2011 , 10:52 (GMT+7)

Phần đa nông dân Bắc Giang vẫn quen sử dụng lúa thuần nên năng suất chỉ ở mức vừa phải.

Bắc Giang có diện tích lúa hàng năm đạt khoảng 110-111 ngàn ha nhưng sản lượng lương thực của tỉnh vẫn hạn chế. Phần đa nông dân Bắc Giang vẫn quen sử dụng lúa thuần nên năng suất chỉ ở mức vừa phải.

Trước đây, cây lúa lai cũng từng được phát triển trong một vài năm ở Bắc Giang nhưng lại bị lúa thuần đánh bật ra bởi nhược điểm chính: rất bấp bênh khi cấy ở vụ mùa, hay bị bạc lá gây thất thu nếu điều kiện thời tiết không thuận.

 Bài học đó đã khiến cho Bắc Giang xác định muốn khôi phục lòng tin của nông dân vào cây lúa lai phải tiến từng bước vững chắc chứ không thể làm ào ào, làm một cách duy ý chí. Để lựa chọn bộ giống lúa lai năng suất, chất lượng cao, có khả năng chống chịu, Trung tâm Khuyến nông-Khuyến ngư Bắc Giang đã phối hợp với Công ty CP Vật tư KTNN tỉnh xây dựng mô hình “Lúa lai năng suất, chất lượng và sử dụng phân bón NPK Lâm Thao khép kín ở vụ mùa năm 2011”.

Có 90 hộ nông dân tham gia với tổng diện tích 10 ha ở 4 huyện. Toàn bộ giống, phân bón trong mô hình được Công ty CP Vật tư KTNN hỗ trợ 100% (giống Syn6, HKT99, Đắc ưu 11, Kim ưu 18). Giống đối chứng là Khang Dân 18 được gieo cấy tại trà sớm, trên nền phân đơn truyền thống. Trung tâm Khuyến nông-Khuyến ngư tập huấn kỹ thuật cho các hộ tham gia mô hình, cử cán bộ thường xuyên theo dõi, chỉ đạo từ kỹ thuật làm mạ khay, mạ dày xúc, cấy nông tay, một dảnh đến bón phân cân đối…

Tuy các diện tích xây dựng mô hình trình diễn đều là đất bạc màu, điển hình là ở huyện Tân Yên, Việt Yên nhưng với mô hình áp dụng các biện pháp kỹ thuật đồng bộ, trong đó có cấy thưa mật độ 33 khóm/m2, áp dụng phân bón NPK Lâm Thao khép kín, điều tiết nước hợp lý nên lúa sinh trưởng tốt, đẻ nhánh tập trung, cứng cây. Điều đó giúp cho năng suất của các mô hình đạt từ 74-80 tạ/ha, cao hơn hẳn giống đối chứng 22-29 tạ/ha và quan trọng là tăng thu nhập từ 17-23 triệu/ha.

Bài học kinh nghiệm cấy lúa lai trong vụ mùa của Bắc Giang là sản xuất cần tuân thủ tốt quy trình kỹ thuật, cán bộ chỉ đạo bám sát mô hình, chỉ đạo thống nhất từ tỉnh đến cơ sở và làm tốt công tác tập huấn, hướng dẫn cho người sản xuất, tạo niềm tin cho nông dân trong quá trình làm.

Sở NN-PTNT Bắc Giang nhận định bộ giống lúa lai trên cho năng suất cao, chống chịu tốt, phù hợp cho sản xuất 2 vụ trong năm. Giống Syn 6, Kim ưu 18, Đắc ưu 11 có thời gian sinh trưởng phù hợp với công thức luân canh 3-4 vụ/năm. Khi sử dụng giống HKT 99 cần bố trí gieo trước khung thời vụ 7-10 ngày vì đây là giống thời gian sinh trưởng dài. 

Ông Vũ Chí Đồng - Trưởng phòng Trồng trọt, Sở NN-PTNT Bắc Giang nói: “Điều quan trọng nhất đối với cấy lúa lai ở vụ mùa là bộ giống phải chịu được bạc lá và phương pháp canh tác, bón phân phải cân đối. Trước đây lúa lai trồng vụ mùa thường thất bại do không đáp ứng đủ hai điều kiện đó. Hiện tại tỉ lệ diện tích lúa lai trong vụ xuân của tỉnh khoảng 20-25%, vụ mùa chỉ 3-5%. Để mở rộng diện tích, năm 2012 chúng tôi sẽ có chính sách hỗ trợ giống lúa lai cho cả vụ mùa”.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Vụ lúa đông xuân 'vui như tết' của nông dân Quảng Trị

Đến cuối tháng 4, nông dân Quảng Trị đã thu hoạch gần 60% diện tích lúa đông xuân, dự kiến sẽ kết thúc thu hoạch trước 10/5; năng suất đạt 6,1 - 6,2 tấn/ha.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm