| Hotline: 0983.970.780

Bắc Ninh cam kết tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp phát triển

Thứ Tư 06/04/2022 , 20:34 (GMT+7)

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh vừa có thư gửi các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nhằm động viên tinh thần nỗ lực, sáng tạo, vượt qua khó khăn năm 2022.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang cho biết: Năm 2021, trong điều kiện khó khăn, thách thức từ trong nước và quốc tế, đặc biệt là sự xuất hiện của biến thể Delta có tốc độ lây lan rất nhanh, làm dịch Covid-19 bùng phát, Bắc Ninh trở thành tâm dịch của cả nước.

Song với các biện pháp linh hoạt, kịp thời, kinh tế, xã hội của tỉnh tiếp tục đạt được một số kết quả quan trọng.

Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) tăng 6,9%, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9,67%,xuất khẩu hàng hóa tăng 14,9%, an sinh xã hội được bảo đảm.

Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công xếp thứ 4, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) duy trì trong nhóm 10 tỉnh tốt nhất.

Ngã 6 thành phố Bắc Ninh. Ảnh: PV.

Ngã 6 thành phố Bắc Ninh. Ảnh: PV.

Năm 2022, cùng với thuận lợi và thách thức đan xen, cộng đồng doanh nhân Bắc Ninh tiếp tục vượt qua khó khăn, thách thức. Kinh tế Quý I/2022 tăng trưởng đạt 7,63%; chỉ số sản xuất, sử dụng lao động, xuất nhập khấu và thu ngân sách khá tích cực.

Tuy vậy, dự báo năm 2022, doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn, thách thức ở phía trước.

Tỉnh Bắc Ninh sẽ đẩy mạnh cải thiện môi trường kinh doanh, rút ngắn thời gian và nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, triển khai các chương trình hỗ trợ theo Nghị quyết 11 của Chính phủ, nhất là hỗ trợ về chính sách tài khóa và tiền tệ, hỗ trợ nguồn cung lao động, tăng cường an sinh xã hội, chủ động đối thoại, giải quyết mọi khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp.

Để thực hiện tốt hơn nữa công tác hỗ trợ doanh nghiệp, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các doanh nghiệp hãy phản ánh kịp thời những khó khăn, vướng mắc, những bất cập về chính sách và việc nhũng nhiễu, gây phiền hà của cán bộ, các cơ quan Nhà nước.

Mọi phản ánh, kiến nghị được bảo mật và trợ giúp kịp thời. Đặc biệt, khuyến khích doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến nhằm công khai, minh bạch quá trình giải quyết công việc của cơ quan Nhà nước.

Chủ tịch UBND chia sẻ “Tỉnh Bắc Ninh cam kết luôn đồng hành, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp phát triển với tinh thần lắng nghe - thấu hiếu - đồng hành và phát triển”

Mọi phản ánh, kiến nghị, đề nghị, các doanh nghiệp liên hệ qua số điện thoạ:

- Ông Nguyễn Phương Bắc, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kỉnh tế - xã hội tỉnh: 0913.297.954.

- Ông Nguyễn Đăng Hòa, Giám đổc Cổng Thông tin điện tử tỉnh: 0912.234 739.

    Tags:
Xem thêm
Giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh

Do nguồn cung khan hiếm vì cuối vụ chong đèn, cộng với thị trường Trung Quốc tiêu thụ ổn định nên giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm