| Hotline: 0983.970.780

Bạc triệu một quả bưởi Tân Triều vẫn không đủ cầu

Thứ Tư 31/01/2018 , 09:35 (GMT+7)

Những nông dân trồng bưởi đặc sản Tân Triều khẳng định, năm nay hàng bưởi Tân Triều chưng Tết sẽ khan mạnh. Từ hơn 1 tháng trước, thương lái đã nấp nập tìm về làng bưởi đặt cọc mua cả vườn...

Bạc triệu một quả bưởi

Những trái bưởi được tạo dáng hồ lô, thỏi vàng, tạo hình bản đồ biển đảo Việt Nam, Trường Sa, Hoàng Sa, có giá từ 1,2-1,7 triệu đồng/trái.

Trước Tết 1 tháng, nhà vườn trồng bưởi thương hiệu Tân Triều (xã Tân Bình, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai) đã không còn bưởi tạo hình để bán.

16-11-10_nh-1
Số lượng trái bưởi trên cây giảm gần một nửa so với vụ trước

Anh Ngô Văn Sơn, ở ấp Vĩnh Hiệp, xã Tân Bình cho biết: “Giá bưởi loại này rất cao nhưng không đủ để cung ứng cho thị trường. Dịp Tết, người dân, doanh nghiệp, cơ quan đoàn thể rất chuộng bưởi hồ lô Tài - Lộc, hồ lô in hình bản đồ Việt Nam và quần đảo Hoàng Sa - Trường Sa để trang trí nhưng số lượng có hạn. Loại này khó làm, bưởi dễ bị hỏng trong quá trình ép khuôn nên giá bán cao. Năm nay tôi cũng làm được 500 trái bưởi hồ lô in chữ các loại, trong đó có 400 quả đã có khách đặt hàng. Giá bưởi Tài, Lộc thư pháp là 3 triệu đồng/cặp, hồ lô 2 triệu đồng/cặp, riêng bưởi bản đồ Việt Nam có giá 4 triệu đồng/cặp. Số bưởi này đã có thương lái đặt mua từ cách đây hơn 1 tháng”.

Một trong số ít người bén duyên đầu tiên với bưởi Tân Triều là lão nông, nghệ nhân Huỳnh Đức Huệ (Năm Huệ), ở ấp Vĩnh Hiệp, xã Tân Bình. Ông hiện có đến gần 5ha bưởi các loại. Do có nhiều năm kinh nghiệm chăm sóc cây bưởi nên sản lượng bưởi của ông giảm ít hơn so với các nhà vườn khác, và sản phẩm của ông cũng thuộc loại chất lượng cao. Vì thế, giá cũng không hề rẻ.

16-11-10_nh-6
Lão nông, nghệ nhân Huỳnh Đức Huệ là một trong số ít những người gắn bó với cây bưởi lâu nhất ở Tân Triều

“Bưởi đường lá cam tôi đã bán cho thương lái ngay tại vườn là 1,2 triệu đồng/chục 12 trái, bưởi da xanh thì đắt hơn, có giá 1,5-1,6 triệu đồng/chục 12 trái, tùy mẫu mã, kích cỡ. Riêng bưởi tạo hình, tôi bán gần 2 triệu đồng/trái. Những năm trước thời tiết thuận lợi, có thể tạo hình chùm 4 trái bưởi hồ lô Tài - Lộc. “Siêu phẩm” này có giá lên đến trên chục triệu đồng/chùm. Năm nay, do ảnh hưởng thời tiết nên các chùm nhiều trái không đạt tiêu chuẩn. Nhiều khách đến đặt mua nhưng không có”, ông Năm Huệ nói.

16-11-10_nh-2
16-11-10_nh-3
16-11-10_nh-4
Những trái bưởi tạo hình có giá từ 2-4 triệu đồng/cặp

"HTX nông nghiệp và dịch vụ Tân Triều có 20 xã viên với tổng diện tích hơn 22ha bưởi các loại như bưởi thanh trà, đường lá cam, bưởi xiêm, bưởi ổi, bưởi núm, bưởi thanh long. Tết năm rồi, HTX thu hoạch hơn 1 ngàn tấn bưởi các loại, Tết năm nay chỉ đạt khoảng 850 tấn. Do sản lượng giảm nên năm nay giá cao hơn năm ngoái rất nhiều, mà còn không có hàng bán nữa”, ông Phan Tấn Tài, Chủ nhiệm HTX nông nghiệp và dịch vụ Tân Triều.
 

Mất mùa bưởi đặc sản

Bưởi Tân Triều (xã Tân Bình, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai), vốn là đặc sản nổi tiếng không chỉ trong nước, mà còn xuất khẩu. Mỗi năm tết đến, người trồng bưởi Tân Triều thu tiền tỷ. Năm nay, sản lượng giảm gần 1 nửa vì thời tiết.

Anh Ngô Văn Sơn, ở ấp Vĩnh Hiệp, xã Tân Bình cho biết, vụ trước, anh thu hoạch khoảng 8 ngàn trái bưởi các loại. Năm nay, chưa được phân nửa. “Năm nay thời tiết thất thường, lại thêm tháng nhuận thành ra 13 tháng, nên mặc dù bưởi ra hoa trắng vườn mà cuối cùng đậu chẳng bao nhiêu. Cả vùng Tân Triều này đều như vậy!”, anh Sơn than. Vườn bưởi nhà anh rộng khoảng 1,2ha, vụ Tết năm rồi, cây nào cây nấy “đeo” từ 80-100 trái, năm nay chỉ được phân nửa. Có cây không đậu trái nào.

16-11-10_nh-7
Anh Ngô Văn Sơn, một trong số những người tạo hình thành công 500 quả bưởi thư pháp

Theo ông Phan Tấn Tài, Chủ nhiệm HTX nông nghiệp và dịch vụ Tân Triều, toàn xã Tân Bình hiện có gần 400ha bưởi thương hiệu Tân Triều. Bưởi chính vụ thường thu hoạch vào tháng 9 âm lịch. Những năm gần đây, người trồng bưởi đã xử lý ra hoa trái vụ để có bưởi bán dịp Tết. Việc xử lý này thường làm vào thời điểm cuối tháng 6 đầu tháng 7. Tuy nhiên, năm nay lại nhuận hai tháng 6, nên giai đoạn làm bông đối với bưởi Tết chậm hơn 1 tháng so với mọi năm. Đúng thời điểm các nhà vườn đang xử lý bông thì xảy ra mưa kéo dài nên bông bưởi rụng trắng gốc.

“Bình quân cứ 10 gốc bưởi chỉ xử lý thành công 5 gốc bán đúng dịp Tết, số còn lại đều rụng bông, đậu trái vào thời điểm đầu tháng 7 âm lịch, nên phải ra Tết mới cho thu hoạch”, ông Tài cho biết...

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tập đoàn PAN đặt doanh thu 14.700 tỷ năm 2024 với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên

Trước lo ngại về biến đổi khí hậu, khó khăn chung của bối cảnh kinh tế, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thận trọng tăng 12% với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm