| Hotline: 0983.970.780

Bắc Triều Tiên có khả năng tấn công hạt nhân nước Mỹ?

Thứ Hai 17/04/2017 , 13:05 (GMT+7)

CHDCND Triều Tiên thử tên lửa, “khoe” tên lửa mới, Mỹ và Hàn Quốc tập trận. Lò lửa Đông Bắc Á có vẻ đang nóng hơn bao giờ hết. Báo NNVN xin giới thiệu loạt bài 'Chảo lửa Đông Bắc Á'.

Một trong những câu hỏi đặt ra là Bắc Triều Tiên có thể tấn công hạt nhân Mỹ hay không.

Các báo cáo gần đây nói rằng Mỹ đã chuẩn bị sẵn sàng tấn công nếu Bắc Triều Tiên thử hạt nhân lần 6. “Chúng tôi chắc chắn không thể khoanh tay đứng nhìn và để nước Mỹ ra tay trước”, Thứ trưởng Ngoại giao Bắc Triều Tiên Han Song-riol nói với Hãng tin AP hôm thứ 6 tuần trước.
 

Bắc Triều Tiên có thể làm gì?

Theo Tạp chí Wired của Mỹ, cho đến nay, chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên gây ồn ào nhưng kết quả cũng chưa có bao nhiêu.

11-47-46_nk-inline-665343424
Ảnh vệ tinh nơi được cho là khu thử hạt nhân Punggye-ri của Bắc Triều Tiên (Ảnh: wired/getty images)

Nước này sở hữu một vũ khí hạt nhân, nhưng đó không phải là loại tên lửa có tầm bắn xa. Các tin tức mới nhất nói vụ thử tên lửa rạng sáng 16/4 (theo giờ Việt Nam) có vẻ đã thất bại. Các cơ sở thử nghiệm vũ khí hạt nhân của Bắc Triều có vẻ vẫn ở thời kỳ sơ khai.

Chính vì vậy, hãy xem năng lực hạt nhân thực sự của CNDCND Triều Tiên ở mức nào, có bị thổi phồng vì những mục tiêu khác nhau hay không.

Tất nhiên, tin tức về các nỗ lực tạo ra loại tên lửa mới dù có mang đầu đạn hạt nhân hay không, để nhắm bắn về phía Mỹ và đồng minh, đều gây chú ý và lo ngại. Nhưng muốn làm vậy cần đạt được hai điều, theo Wired: một đầu đạn hạt nhân đủ nhỏ để lắp vào đầu tên lửa, và tên lửa đó đủ khả năng bay ổn định trong cả chục ngàn km. Cho đến nay, có vẻ Bắc Triều Tiên vẫn chưa đạt được bất cứ điều nào.

Tờ tạp chí Mỹ nói các tham vọng hạt nhân của Bắc Triều Tiên bắt đầu ngay khi lập quốc, năm 1948. Chương trình hạt nhân bắt đầu vào những năm đầu thập niên 1950 và Bắc Triều Tiên bỏ ra hàng chục năm theo đuổi ước mơ chế tạo bom hạt nhân.

Nước này tạm ngưng chương trình trong những năm 1990 trước sức ép quốc tế nhưng một thời gian sau đã nối lại chương trình. Năm 2006, Bắc Triều Tiên thử hạt nhân lần đầu tiên và các cuộc thử tiếp theo diễn ra vào các năm 2009, 2013 và 2016. Tất cả là 5 lần thử.

Một trong những chướng ngại lớn nhất của Bắc Triều Tiên cho đến nay là đảm bảo đủ các vật chất có thể phân hạch để chế tạo bom.

Cho đến gần đây, khó khăn này vẫn chưa được giải quyết. Một báo cáo của Chính phủ Hàn Quốc công bố hồi tháng 2 ước tính rằng Bắc Triều Tiên đang sở hữu khoảng 50kg plutonium đủ chất lượng để sản xuất vũ khí hạt nhân.

Năm 2014, Viện Khoa học quốc tế và An ninh (Mỹ) ước tính Bắc Triều có khoảng 30kg plutonium chất lượng cao. Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế gần đây kết luận rằng Bắc Triều Tiên đã mở rộng cơ sở làm giàu uranium mà cơ quan này nắm được lên gấp đôi.

Các chuyên gia nghi ngờ rằng nước này có thể có một cơ sở làm giàu uranium khác được giữ bí mật. Việc mở rộng cơ sở hạt nhân ở quy mô đó có thể giúp Bắc Triều Tiên sản xuất được hàng trăm loại vũ khí. Các bằng chứng gần đây cho thấy Bắc Triều Tiên đã củng cố địa điểm thử hạt nhân và nay nó có thể được dùng để thử các loại bom lớn hơn trước.

Tuy nhiên chế tạo vũ khí hạt nhân đòi hỏi nhiều thứ hơn là các vật chất phân hạch và một điểm thử. Bắc Triều Tiên cũng đã phát triển các công nghệ phụ trợ, bỏ nhiên liệu lỏng và chuyển qua sử dụng nhiên liệu rắn giúp tên lửa nhẹ và ổn định hơn khi bay.

11-47-46_gllery-1483485431-gettyimges-174508867
Một loại tên lửa đạn đạo của Bắc Triều Tiên (Ảnh: popular mechanics)

Điều đó cũng khiến cộng đồng quốc tế khó khăm hơn trong việc nhận biết khi nào Bắc Triều Tiên chuẩn bị phóng tên lửa bởi vì tên lửa của Bình Nhưỡng nay không cần một thời gian dài nạp nhiên liệu lỏng, dễ bị vệ tinh chụp ảnh.
 

Hợp tác với Iran, Pakistan?

Những thông tin này càng khiến cộng đồng quốc tế lo ngại. Trong nhiều năm, khó khăn chí mạng của Bắc Triều Tiên là không thể đe dọa Mỹ do chưa chế tạo được đầu đạn đủ nhẹ lắp lên tên lửa có khả năng bay đến Mỹ. Nhưng Bắc Triều Tiên, theo Wired, có thể đạt được tiến bộ thông qua việc cộng tác với các quốc gia thân thiện như Iran và Pakistan, hai nước có năng lực hạt nhân.

“Tôi nghĩ hầu hết các chuyên gia đánh giá rằng Bắc Triều Tiên có khả năng thu nhỏ đầu đạn hạt nhân để lắp lên hầu hết các loại tên lửa của họ”, Frank Aum, cựu cố vấn của Bộ Quốc phòng Mỹ nói. “Tuy nhiên chưa biết là họ có thể làm vậy với một tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) chưa”.

Hiện Bắc Triều Tiên có một số loại ICBM công ước có tầm bắn gần và tầm trung và đã tập trung phát triển một số loại có tầm bắn xa hơn. “Họ vẫn chưa thử tên lửa đạn đạo tầm xa. Nhưng vào dịp năm mới, Kim Jong-un trong bài phát biểu đầu xuân đã nói họ đang ở giai đoạn chuẩn bị cuối cùng để làm việc đó, do vậy nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào”, ông Aum nói.

“Tin tốt cho phía Mỹ là chưa có bằng chứng cho thấy Bắc Triều Tiên có thể bắn tới nước Mỹ đại lục. May ra thì có thể bắn tới Alaska không người ở”, Eric Gomez, chuyên gia về chính sách hạt nhân thuộc Viện Cato (Mỹ), nói.

Xem thêm
Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Thua tối thiểu U23 Iraq vì VAR, U23 Việt Nam chính thức dừng bước

Tình huống thổi phạt đền ở phút 69 là bước ngoặt khiến U23 Việt Nam để thua trước U23 Iraq ở tứ kết U23 châu Á.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm