| Hotline: 0983.970.780

Thủy lợi - Yếu tố quan trọng sản xuất nông nghiệp

Bài 1: Mong ‘giải hạn’ từ công trình Tây sông Vàm Cỏ

Thứ Tư 05/10/2022 , 15:58 (GMT+7)

Tây Ninh Dù có 8 trạm bơm điện và hệ thống kênh rạch tưới triều ven sông, người dân huyện Bến Cầu và Châu Thành vẫn mong chờ ‘giải hạn’ từ công trình Tây sông Vàm Cỏ.

Mong chờ “giải hạn”

Nằm bên bờ hữu sông Vàm Cỏ Đông thuộc tỉnh Tây Ninh, mặc dù đã có 8 trạm bơm điện và hệ thống kênh rạch tưới triều ven sông, tuy nhiên, do đặc thù nền đất tương đối cao, nhiều khu vực nước vẫn chưa vươn tới, người dân 2 huyện thuần nông Bến CầuChâu Thành vẫn mong mỏi từng ngày được lấy nước sản xuất từ công trình thủy lợi Tây sông Vàm Cỏ.

Công trình thủy lợi Tây sông Vàm Cỏ đã hoàn thành giai đoạn I. Ảnh: Trần Trung.

Công trình thủy lợi Tây sông Vàm Cỏ đã hoàn thành giai đoạn I. Ảnh: Trần Trung.

Theo người dân địa phương, những năm gần đây, nắng hạn bất thường, các giếng khoan trên địa bàn thường xuyên hụt nước, khiến việc canh tác nông nghiệp của người dân hết sức khó khăn, nhiều nơi thiếu nước tưới, khiến cây trồng chậm phát triển.

Một nông dân tại ấp Thành Tây, xã Thành Long (huyện Châu Thành) chia sẻ, tình trạng thiếu nước tưới thường diễn ra sau tết Nguyên đán đến giữa tháng 3 hằng năm. Ðể có nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất, ngoài việc phải tăng độ sâu của giếng khoan, nhiều người còn tìm cách đào âm xuống mặt đất hơn 2m để đặt máy bơm nước nhưng vẫn bất khả thi.

Người dân huyện Châu Thành và Bến Cầu kỳ vọng công trình sẽ giải quyết vấn đề thiếu nước sản xuất vào mùa khô. Ảnh: Trần Trung.

Người dân huyện Châu Thành và Bến Cầu kỳ vọng công trình sẽ giải quyết vấn đề thiếu nước sản xuất vào mùa khô. Ảnh: Trần Trung.

Tương tự, tại xã Long Khánh huyện Bến Cầu, người dân vẫn đang chật vật tìm nguồn nước vào mùa khô. Ông Võ Văn Đông, Giám đốc HTX nông nghiệp Long Khánh, huyện Bến Cầu cho biết, HTX có 15 thành viên chính thức và gần 100 liên kết. Trước đây, hầu hết các thành viên đều canh tác lúa, tuy nhiên tình trạng hạn hán thường xuyên xảy ra khiến canh tác lúa gặp khó khăn. Hiện hầu hết thành viên đã chuyển sang trồng ngô sinh khối với tổng diện tích trên 150 ha cung cấp cho trại bò sữa Vinamilk Tây Ninh.  “Tôi hi vọng thủy lợi Tây sông Vàm Cỏ sớm đi vào hoạt động, để bà con chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tăng thu nhập”, ông Đông nói.

Có nước tưới, HTX nông nghiệp Long Khánh tiếp tục mở rộng diện tích ngô sinh khối giúp thành viên và người dân trong vùng ổn định kinh tế. Ảnh: Hồng Thủy.

Có nước tưới, HTX nông nghiệp Long Khánh tiếp tục mở rộng diện tích ngô sinh khối giúp thành viên và người dân trong vùng ổn định kinh tế. Ảnh: Hồng Thủy.

Theo Phòng NN-PTNT huyện Bến Cầu, với diện tích đất canh tác khoảng 27.000ha phần lớn là đất nông nghiệp, huyện có lợi thế phát triển các loại cây ngắn ngày (lúa, bắp, mía, mì) và cao su. Hiện trên địa bàn huyện đã xây dựng được 5 trạm bơm cùng với hệ thống kênh mương thuỷ lợi bảo đảm trên 80% công suất thiết kế. Tuy nhiên, diện tích đất cần nước tưới của huyện còn rất lớn, tập trung tại các xã Long Giang, Long Chữ, Long Khánh.

"Việc đầu tư hệ thống thủy lợi Tây sông Vàm Cỏ hứa hẹn sẽ giúp nền nông nghiệp địa phương cất cánh, địa phương cũng đang quy hoạch vùng trồng cây ăn quả, hoa màu và nuôi trồng thủy sản gắn với khu vực có hệ thống công trình đi qua”, ông Nguyễn Văn Nấu - Trưởng Phòng NN-PTNT huyện Bến Cầu chia sẻ.

Đã hoàn thành giai đoạn 1

Theo Sở NN-PTNT tỉnh Tây Ninh, những năm gần đây, nước trên sông Vàm Cỏ Ðông cạn kiệt do phía Campuchia làm đập chặn nước khu vực thượng nguồn; việc khai thác nước ngầm bằng hình thức bơm không ổn định, chi phí lớn, không đáp ứng nhu cầu tưới cho sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt của người dân.

Nước về trên tuyến kênh chính của công trình thủy lợi Tây sông Vàm Cỏ. Ảnh: Hồng Thủy.

Nước về trên tuyến kênh chính của công trình thủy lợi Tây sông Vàm Cỏ. Ảnh: Hồng Thủy.

Việc đầu tư dự án tưới tiêu khu vực phía Tây sông Vàm Cỏ Ðông nhằm cung cấp nước tưới chủ động cho sản xuất nông nghiệp các xã biên giới là hết sức cần thiết, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng nâng cao giá trị và phát triển hàng hoá bền vững, biến khu vực này thành vùng nông nghiệp trù phú, giúp cải thiện đời sống người dân vùng nông thôn, biên giới.

Theo Ban quản lý dự án, được đầu tư xây dựng từ cuối tháng 4 năm 2018, tổng mức đầu tư giai đoạn 1 (thực hiện từ năm 2018 đến năm 2022) dự kiến ban đầu khoảng 1.147 tỷ đồng. Tuy nhiên, do chi phí bồi thường hỗ trợ tái định cư tăng cao nên có thể tăng lên 1.217 tỷ đồng. Giai đoạn 2 của dự án (dự kiến từ năm 2023 đến 2026) sẽ cần khoảng 600 tỷ đồng để bê tông hoá một số hạng mục xung yếu và hệ thống kênh tiêu.

Người dân cạnh kênh chính tranh thủ lấy nước phục vụ sản xuất. Ảnh: Trần Trung.

Người dân cạnh kênh chính tranh thủ lấy nước phục vụ sản xuất. Ảnh: Trần Trung.

 Đến nay, giai đoạn I dự án cơ bản hoàn thành, bước đầu đưa vào khai thác vận hành tuyến kênh chuyển nước đoạn từ K0 đến K10+027, thông nước thử tải kênh và phục vụ nước tưới của người dân trên địa bàn các xã An Cơ, Hảo Đước và Trí Bình của huyện Châu Thành.

“Dự án tưới tiêu khu vực phía Tây sông Vàm Cỏ Đông là công trình thuỷ lợi cấp II, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sản xuất nông nghiệp ở các huyện Châu Thành, Bến Cầu. Mục tiêu của dự án là cấp nước tưới tự chảy cho diện tích 16.953 ha đất nông nghiệp các xã phía Tây sông Vàm Cỏ Đông trên địa bàn hai huyện trên, đồng thời, cấp nước cho công nghiệp, sinh hoạt và chăn nuôi với lưu lượng 1m3/s.

Với nguồn nước mặt bảo đảm cấp cho sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và chăn nuôi của các khu vực dân cư trong vùng hưởng lợi của dự án sẽ được nâng cao đáng kể. Đời sống của người dân được cải thiện và nâng cao, góp phần ổn định và giữ vững an ninh quốc phòng vùng biên giới”, ông Nguyễn Quốc Cường – Giám đốc Ban Quản lý dự án ngành Nông nghiệp cho biết.

Xem thêm
Sống lại ký ức hào hùng trên tuyến đường 1C huyền thoại

KIÊN GIANG Tuyến đường 1C nối đường Hồ Chí Minh trên bộ nhằm vận chuyển hàng hóa, vũ khí, thuốc cứu thương, nhu yếu phẩm và đưa rước cán bộ chi viện cho chiến trường miền Nam.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Bưu điện Việt Nam sẵn sàng 18.000 tỷ đồng chi trả lương hưu tháng 5

Bưu điện Việt Nam chuẩn bị nguồn lực sẵn sàng phục vụ chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) tháng 5/2024 cho hơn 3,3 triệu người sau kỳ nghỉ lễ 30/4.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm