| Hotline: 0983.970.780

Công trình thủy lợi nghìn tỷ chuẩn bị vận hành

Thứ Sáu 17/06/2022 , 20:34 (GMT+7)

Tây Ninh Sau nhiều năm chờ đợi, dự án thuỷ lợi tưới tiêu khu vực phía Tây sông Vàm Cỏ chuẩn bị đưa vào vận hành với mục tiêu phục vụ đa lợi ích.

Ngày 17/6, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tây Ninh họp báo cung cấp thông tin kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm 2022.

Ông Nguyễn Đình Xuân, Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Tây Ninh thông tin tại buổi họp báo. Ảnh: Trần Trung.

Ông Nguyễn Đình Xuân, Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Tây Ninh thông tin tại buổi họp báo. Ảnh: Trần Trung.

Tại buổi họp báo, ông Nguyễn Đình Xuân, Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Tây Ninh cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2022, tình hình sản xuất nông nghiệp của tỉnh tương đối ổn định, các cây trồng, vật nuôi sinh trưởng, phát triển tốt.

Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm 6 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn tỉnh đạt 156.873ha (bằng 99,8% so với cùng kỳ); số lượng đàn vật nuôi tăng so với cùng kỳ nhất là đàn gia cầm tăng 22,4% (đạt 8,9 triệu con) và đàn heo tăng 10,9% (đạt trên 219 ngàn con).

Đáng chú ý, từng là tỉnh chậm về chăn nuôi nay Tây Ninh đã vươn lên mạnh mẽ. Trên địa bàn tỉnh hiện có 634 trang trại gia súc với tổng đàn 194.716 con và 102 trang trại gia cầm với tổng đàn 6,1 triệu con.

Trang trại gà lông trắng được đầu tư như 'resort' ở Tây Ninh. Ảnh: Trần Trung.

Trang trại gà lông trắng được đầu tư như "resort" ở Tây Ninh. Ảnh: Trần Trung.

"Nhờ đi sau nên các trang trại của tỉnh đều áp dụng công nghệ cao trong sản xuất như hệ thống thức ăn tự động, dùng công nghệ thông tin quản lý đàn và dịch bệnh... Những sản phẩm từ chăn nuôi có liên kết với những công ty lớn và có khả năng xuất khẩu, trong đó gà đông lạnh đủ tiêu chuẩn qua những thị trường các nước", ông Xuân nhấn mạnh. 

Theo ông Xuân, là tỉnh có thế mạnh về nông nghiệp, để được kết quả trên, thời gian qua địa phương rất quan tâm đến công tác thủy lợi. Đặc biệt, được Bộ NN-PTNT quan tâm đầu tư cho dự án đưa nước hồ Dầu Tiếng vượt sông Vàm Cỏ Đông. Công trình được chia làm 2 giai đoạn, với tổng vốn đầu tư trên 1.200 tỷ đồng. Đến nay, dự án đã hoàn thành trên 90% khối lượng công trình. Trong đó, giai đoạn 1 dự án là kênh chính đã hoàn chỉnh, kênh nhánh đang hoàn thiện, cuối năm nay toàn bộ công trình sẽ được thông tất cả các tuyến.

Công trình thủy lợi nghìn tỷ Tây sông Vàm Cỏ chuẩn bị vận hành. Ảnh: Trần Trung.

Công trình thủy lợi nghìn tỷ Tây sông Vàm Cỏ chuẩn bị vận hành. Ảnh: Trần Trung.

“Đây là một công trình lớn hết sức có ý nghĩa, không chỉ phục vụ 1.700 ha đất nông nghiệp khu vục phía Tây sông Vàm Cỏ dự án còn phục vụ nước sinh hoạt, nước sản xuất cho các cụm, khu công nghiệp và người dân trong vùng dự án. Đồng thời, thu hút nhiều doanh nghiệp tầm cỡ chọn địa phương là điểm đến đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp”, ông Xuân chia sẻ thêm.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Vụ học sinh Khánh Sơn ngộ độc: Phát hiện rong biển cơm cuộn có vi khuẩn

Cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa đã kết thúc điều tra, chỉ ra nguyên nhân 29 học sinh ở huyện Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn cơm cuộn.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm