| Hotline: 0983.970.780

'Bãi đá 7 màu độc nhất vô bị ở Việt Nam' bị vi phạm nghiêm trọng đang được khắc phục

Chủ Nhật 27/01/2019 , 14:31 (GMT+7)

Thời gian vừa qua, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin “bãi đá 7 màu độc nhất vô nhị ở Việt Nam và đá bà Khòm nơi sáng tác ảnh của nhiều nhiếp ảnh gia trong và ngoài nước khi mùa rêu về đã chính thức bị xóa sổ”.

Sáng nay (27/1), huyện Tuy Phong đã huy động thiết bị xử lý hậu quả của việc san ủi trái phép

Về vấn đề này, ông Huỳnh Văn Điển, Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong (Bình Thuận) đã bác bỏ thông tin và cho biết vụ việc trước đó có một hộ dân san lắp mặt bằng gây ảnh hưởng đến bãi đá con và bãi đá rêu là sự thật. Tuy nhiên, việc cho rằng “bãi đá 7 màu độc nhất vộ bị ở Việt Nam và đá bà Khòm nơi sáng tác ảnh của nhiều nhiếp ảnh gia trong và ngoài nước khi mùa rêu về đã chính thức bị xóa sổ là phóng đại quá mức và không đúng với thực tế.

Trước đó, ngày 9/1, UBND xã Bình Thạnh phát hiện ông Cao Văn Cư, trú trên địa bàn xã có đất nông nghiệp ở khu vực này tự ý san lấp đất nhưng không xin phép chính quyền địa phương. Sau đó, UBND xã Bình Thạnh đã lập biên bản và xử phạt hành chính đối với hành vi trên của ông Cư.

Song, ông Cư không tự giác chấp hành mà vẫn tiếp tục lén lút thực hiện hành vi san ủi trái phép. Phần đất dư thừa trong sản ủi, ông Cư đẩy về phía biển. Do tác động gió mùa Đông Bắc và thủy triều nên một phần đất đã tràn xuống bờ biển khu vực giáp ranh giữa bãi rêu và bãi đá con với chiều dài khoảng 100m...

“Chính quyền và nhân dân huyện Tuy Phong luôn coi bãi đá 7 màu và bãi rêu Bình Thạnh là tài sản quý giá mà thiên nhiên ban tặng cho địa phương nên cần phải hết sức trân trọng và giữ gìn. Trong sáng nay (27/1), huyện đã huy động máy móc, thiết bị xử lý hậu quả của việc san ủi trái phép gây ảnh hưởng đến một phần bãi đá con và bãi rêu ở xã Bình Thạnh.

Đây là vụ vi phạm rất nghiêm trọng, UBND huyện sẽ chỉ đạo làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tập thể có liên quan và xử lý nghiêm khắc theo quy định pháp luật”, ông Điển cho biết sẽ chỉ đạo làm rõ trách nhiệm.

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT sơ kết công tác quý I, triển khai nhiệm vụ quý II/2024

Mục tiêu của toàn ngành nông nghiệp quý II là tăng trưởng giá trị gia tăng toàn ngành 3,37%; tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 14 - 14,5 tỷ USD.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.