| Hotline: 0983.970.780

Bão chưa đổ bộ nhưng cây đã bật gốc, mất điện, tắc đường

Thứ Sáu 18/09/2020 , 12:16 (GMT+7)

Do ảnh hưởng của bão số 5, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa hiện có mưa nhỏ, gió nhẹ. Tuy nhiên, tại tỉnh đây đã có những thiệt hại ban đầu.

Bão số 5 chưa đổ bộ, cây đã bật gốc

Sự việc xẩy ra khoảng 8h30 phút sáng nay (18/9). Hai cây bông gòn nằm cạnh nhau bên đường Lê Lai thuộc phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa có đường kính gốc khoảng 1m đã bật gốc.

Bão số 5 chưa đổ bộ nhưng hai cây bông gòn lớn tại thành phố Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa) đã bật gốc quật gãy 2 cột điện, gây thiệt hại một số công trình ven đường Lê Lai, gây ra sự cố mất điện. Ảnh: Võ Dũng.

Bão số 5 chưa đổ bộ nhưng hai cây bông gòn lớn tại thành phố Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa) đã bật gốc quật gãy 2 cột điện, gây thiệt hại một số công trình ven đường Lê Lai, gây ra sự cố mất điện. Ảnh: Võ Dũng.

Sự việc khiến hai cột điện gãy gập gây ra sự cố mất điện tạm thời; một số ốt quán bên đường bị ảnh hưởng; giao thông bị ách tắc hơn 1 giờ đồng hồ.

Ngay sau sự cố, lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông. Công ty Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hoá đã cho lực lượng đến để xử lý sự cố.

Những người có mặt tại hiện trường cho biết, trên tuyến đường Lê Lai có khá nhiều cây bông gòn lớn. Mùa mưa bão đến, người dân gần khu vực các cây này rất lo lắng vì bông gòn giòn, dễ gãy, dễ bật gốc.

Trước bão số 5 gần 40% hồ chứa đã đầy nước, 78 hồ chứa không đảm bảo an toàn

240/610 hồ thủy lợi tại tỉnh Thanh Hóa đã đầy nước, một số hồ chứa tại huyện Như Thanh đang có sự cố gây lo lắng cho người dân. Ảnh: Võ Dũng.

240/610 hồ thủy lợi tại tỉnh Thanh Hóa đã đầy nước, một số hồ chứa tại huyện Như Thanh đang có sự cố gây lo lắng cho người dân. Ảnh: Võ Dũng.

Bài liên quan

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa, do ảnh hưởng của bão số 5 gây ra, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã có mưa một số vùng. Từ 1-7h ngày 18/9, lượng mưa phổ biến từ  5-12mm. Mực nước các sông hiện đang ở dưới mức báo động I từ 2m ÷ 8m.

Trên địa bàn tỉnh có 610 hồ chứa, trong đó 240 hồ chứa đầy nước; 370 hồ chứa có mực nước thấp hơn mực nước thiết kế từ 1m trở lên.

Qua kiểm tra, đánh giá hiện trạng công trình trước lũ 2020, tỉnh Thanh Hóa xác định được 78 hồ chứa không đảm bảo an toàn (1 hồ lớn, 6 hồ vừa, 71 hồ nhỏ). Tất cả các hồ chứa đã được lập, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai và phương án ứng phó tình huống khẩn cấp theo đúng quy định.

Đáng chú ý là vết nứt dọc đập chính có chiều dài 173m, chiều rộng vết nứt từ 0,5-2,0cm, vị trí vết nứt nằm giữa đập và các bờ bo đỉnh đập phía hạ lưu khoảng 0,5m hồ Sông Mực, huyện Như Thanh.

Trước tình trạng này, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh đã có văn bản yêu cầu UBND huyện Như Thanh và Công ty TNHH MTV Sông Chu khẩn trương huy động lực lượng, vật tư, phương tiện để xử lý ngay vết nứt nêu trên và thường xuyên theo dõi vết nứt báo cáo kịp thời về Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh.

Để ứng phó với bão số 5, các cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đã tuyên truyền, kêu gọi và đến trưa 18/9, 7.211/7211 phương tiện nghề cá trên biển với 26.616 lao động vào bờ tránh trú an toàn. Ảnh: Võ Dũng.

Để ứng phó với bão số 5, các cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đã tuyên truyền, kêu gọi và đến trưa 18/9, 7.211/7211 phương tiện nghề cá trên biển với 26.616 lao động vào bờ tránh trú an toàn. Ảnh: Võ Dũng.

Ngoài ra, tại Như Thanh hiện còn có vết nứt hồ Làng Hợi và hồ Trường Sơn, xã Xuân Du. Sở Nông nghiệp và PTNT đã đề nghị UBND huyện Như Thanh chỉ đạo UBND xã Xuân Du, Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp xã Xuân Du thực hiện đắp xử lý và trải bạt che phủ toàn bộ các vết nứt, không để cho nước mưa chảy vào gây nguy hiểm cho đập đất, hiện nay công tác chuẩn bị đã hoàn thành.

Thu hoạch lúa thu mùa đạt 36% diện tích

Vụ thu mùa 2020, Thanh Hóa gieo trồng trên 115 nghìn ha lúa. Đến thời điểm này, nông dân Thanh Hóa đã thu hoach được trên 41 nghìn ha (36% diện tích).  Hiện toàn tỉnh còn trên 23,6 nghìn ha lúa chưa thể thu hoạch được cần phải tiêu úng khi có mưa lớn. Ngoài ra, diện tích ngô đã thu hoạch đạt 16,7%; khoai lang trên 32%; lạc gần 25% DT; rau đậu các loại và cây trồng khác trên 34% . Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, có 7.211 phương tiện nghề cá/ 26.616 lao động đã về đến bờ tránh trú an toàn. Theo báo cáo nhanh của các địa phương, hiện tại trên địa bàn các huyện có mưa rải rác, chưa xảy ra thiệt hại.

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

10 năm lực lượng kiểm ngư cùng ngư dân bám biển

Trong 10 năm qua, lực lượng kiểm ngư ngày đêm bám biển, điều động hơn 1.500 lượt tàu tuần tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá trên các vùng biển Việt Nam.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất