Đoạn sông Rạch Mọp, chảy qua xã Song Phụng (huyện Long Phú) và xã Nhơn Mỹ (huyện Kế Sách), từ lâu là khu vực có nguy cơ sạt lở cao do lòng sông sâu và dòng chảy xiết. Trước khi thi công cống âu Rạch Mọp, nhiều vụ sạt lở nghiêm trọng đã xảy ra, gây thiệt hại về tài sản và ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân.
Bờ sông Rạch Mọp (khu vực xung quanh cống âu Rạch Mọp) được gia cố để bảo vệ bờ sông, đảm bảo an toàn cho người dân và công trình. Ảnh: Kim Anh.
Cụ thể, vào tháng 2/2023, tại ấp Phụng An (xã Song Phụng), một vụ sạt lở xảy ra cách cống âu Rạch Mọp khoảng 150m về phía thượng lưu, làm ảnh hưởng đến khoảng 60m bờ bao, lấn sâu vào bờ 10m và trượt mất 1 trạm quan trắc mặn tự động.
Đến tháng 4/2023, bờ sông Rạch Mọp tiếp tục bị sạt lở nghiêm trọng tại khu vực hạ lưu cống âu cũng thuộc ấp Phụng An (xã Song Phụng). Vụ sạt lở khiến 50m bờ sông trượt xuống sông, lấn sâu vào bờ khoảng 8m, làm nghiêng các hàng cọc cống đang thi công. Đáng lo ngại, 3 căn nhà nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng đã bị sạt lở đến sát sân trước, đe dọa trực tiếp cuộc sống của người dân.
Tháng 5/2023, tại khu vực đang thi công cống âu Rạch Mọp thuộc ấp Mỹ Huề (xã Nhơn Mỹ), một vụ sạt lở khác xảy ra trên chiều dài 30m, lấn sâu bờ 10m, khiến 2 căn nhà cùng nhiều vật dụng sinh hoạt của người dân và 15m lộ nông thôn bị trượt hoàn toàn xuống sông.
Trong tháng 6/2023, bờ sông Rạch Mọp tiếp tục hứng chịu hai trận sạt lở liên tiếp tại ấp Phụng An và khu vực vàm Song Phụng (ấp Phụng Tường 1, xã Song Phụng). Tổng thiệt hại gồm 23m bờ sông bị lấn sâu, 140m lộ nông thôn và 4 căn nhà bị trượt xuống sông.
Chính quyền địa phương cắm biển cảnh báo khu vực sạt lở xung quanh công trình cống âu Rạch Mọp. Ảnh: Kim Anh.
Trước tình trạng sạt lở ngày càng nghiêm trọng, Sở Nông nghiệp và Môi trường Sóc Trăng đã kiến nghị UBND tỉnh xem xét, trình Bộ NN-PTNT bổ sung hạng mục “Kè phòng, chống sạt lở mái kênh dẫn phía sông” vào Dự án công trình kiểm soát nguồn nước bờ Nam sông Hậu. Hạng mục có chiều dài khoảng 460m, nhằm đảm bảo vận hành an toàn, hiệu quả cống âu Rạch Mọp và ổn định cuộc sống người dân.
Ông Vương Quốc Nam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng nhấn mạnh, bờ sông Rạch Mọp là khu vực xung yếu, cần được xử lý cấp bách. Ông Nam đề nghị UBND huyện Long Phú khẩn trương vận động người dân trong vùng sạt lở thực hiện công tác giải phóng mặt bằng để triển khai bờ kè chống sạt lở. Đồng thời, Sở Nông nghiệp và Môi trường Sóc Trăng cần đánh giá tác động môi trường khu vực sạt lở và điều chỉnh các văn bản liên quan để xin nguồn vốn thực hiện dự án.