| Hotline: 0983.970.780

Báo Thanh Hóa kỷ niệm 50 năm ra số đầu

Thứ Hai 19/03/2012 , 18:01 (GMT+7)

Sáng 19/3, Báo Thanh Hóa đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 50 năm ra số đầu tiên (20/3/1962- 20/3/2012). 50 năm qua, kế tục truyền thống cách mạng vẻ vang của các tờ báo Tiến lên, Hồn lao động, Tia sáng, Tự do, Tấc đất, Chống giặc... do Đảng bộ tỉnh sáng lập qua các thời kỳ cách mạng trước đó.

 

           Sáng 19/3, Báo Thanh Hóa đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 50 năm ra số đầu tiên (20/3/1962- 20/3/2012). Năm mươi năm qua, kế tục truyền thống cách mạng vẻ vang của các tờ báo Tiến lên, Hồn lao động, Tia sáng, Tự do, Tấc đất, Chống giặc... do Đảng bộ tỉnh sáng lập qua các thời kỳ cách mạng trước đó, Báo Thanh Hóa luôn giữ vững tôn chỉ mục đích, vững vàng trên mặt trận tư tưởng – văn hóa của Đảng, là người bạn tâm giao của đông đảo bạn đọc, các tầng lớp nhân dân.  

Bên cạnh dòng thông tin chủ lưu là tuyên truyền, cổ vũ nhân tố mới, điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt, Báo Thanh Hóa tích cực đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, các hiện tượng tiêu cực khác theo quan điểm xây để chống và chống cũng chính là để xây.

 

Đồng thời, tham gia đấu tranh chống lại các âm mưu, thủ đoạn và luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, kiên quyết bảo vệ nền tảng tư tưởng, quan điểm, đường lối, chính sách đúng đắn của Đảng, Nhà nước. Báo Thanh Hóa cũng từng bước tăng cường thông tin đối ngoại, góp phần mở rộng giao lưu quốc tế, quảng bá hình ảnh quê hương, đất nước, con người xứ Thanh, Việt Nam trên trường quốc tế.

50 năm qua, Báo Thanh Hóa luôn chăm lo tuyển chọn xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên có phẩm chất chính trị, trình độ và năng lực nghiệp vụ, tận tâm, tận lực với nghề báo. Nhiều cán bộ, phóng viên chịu khó lăn lộn trong thực tiễn, đến những nơi xa xôi, khó khăn để tìm hiểu, phản ánh; lao vào nhiều vấn đề khó, nguy hiểm để viết bài, chụp ảnh, đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí và đã được tặng thưởng nhiều giải báo chí quốc gia, các bộ, ngành và của tỉnh.

Hiện nay, Báo Thanh Hóa có các ấn phẩm: Thanh Hóa thường kỳ (phát hành từ thứ 2 đến thứ 7), Thanh Hóa hằng tháng, Thanh Hóa điện tử (tiếng Việt và tiếng Anh), cập nhật tin tức nhiều lần trong ngày. Tiếp tục lộ trình phát triển theo hướng thêm ấn phẩm, tăng trang, đổi mới tổ chức bộ máy, quy trình làm báo theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại.

Báo Thanh Hóa đang hoàn thiện đề án đổi mới và phát triển giai đoạn 2012 – 2020 để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt. Tăng kỳ xuất bản, nhiều ấn phẩm, mỗi ấn phẩm có những chuyên mục phù hợp với loại hình, Báo Thanh Hóa sẽ nhanh nhạy hơn trong thông tin thời sự, đồng thời chuyên sâu nhiều vấn đề, lĩnh vực, phù hợp với nhiều đối tượng bạn đọc, nhằm nâng cao hiệu quả tuyên truyền.

                                                               

Xem thêm
Giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh

Do nguồn cung khan hiếm vì cuối vụ chong đèn, cộng với thị trường Trung Quốc tiêu thụ ổn định nên giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Chọn nhân sự ‘dám nghĩ, biết làm’, Dabaco đặt kế hoạch lợi nhuận 729 tỷ đồng

Trong bối cảnh chính trị, kinh tế thế giới và trong nước nhiều biến động khó lường, cùng mục xuyên suốt là 3F, năm 2024 Dabaco sẽ chọn lựa nhân sự ‘dám nghĩ, biết làm'.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm