| Hotline: 0983.970.780

Bắp cần... chính sách

Thứ Tư 04/08/2010 , 09:00 (GMT+7)

ĐBSCL được cho là mảnh đất đầy triển vọng của cây bắp, nhưng đến nay, diện tích bắp ở đây vẫn rất nhỏ bé. Vì sao?

ĐBSCL được cho là mảnh đất đầy triển vọng của cây bắp, nhưng đến nay, diện tích bắp ở đây vẫn rất nhỏ bé. Vì sao?

Từ lâu cây bắp lai đã trở thành thế mạnh chủ lực và bền vững của bà con nông dân ở vùng đầu nguồn.

Quanh quẩn diện tích hẹp

Theo Cục Trồng trọt, vụ ĐX 2009-2010, diện tích bắp ở ĐBSCL là 19.634 ha, năng suất bình quân 5,36 tấn ha (tăng 0,4 tấn/ha so với vụ đông xuân trước), tổng sản lượng vào khoảng trên 105 ngàn tấn (tăng 38.000 tấn).

Ông Nguyễn Quốc Lý, GĐ Trung tâm Khảo kiểm nghiệm Giống cây trồng và Phân bón vùng Nam bộ, cho biết, bộ giống cho cây bắp ở ĐBSCL hiện nay khá phong phú. Bên cạnh những giống cũ có năng suất, phẩm chất tốt như LVN 10, CP 888, C 919, B9698…, có những giống mới cũng đầy triển vọng như 30Y87, 30D55, 30K95, DK9901… Trong điều kiện sản xuất thử nghiệm, cây bắp ở ĐBSCL đã cho năng suất tới 12 tấn/ha. Còn trồng ở khu vực thâm canh cao, nếu chăm sóc tốt có thể đạt từ 7-10 tấn/ha. Bên cạnh đó, mới đây, Bộ NN-PTNT đã cho tiến hành khảo nghiệm những giống bắp chuyển gene có khả năng kháng sâu đục thân và chống chịu thuốc trừ. Công tác khảo nghiệm đang được tiến hành và cho những kết quả tích cực.

Các tỉnh phía Nam cũng đang là trung tâm sản xuất giống bắp lai của cả nước, với diện tích khoảng 5.000 ha, tổng sản lượng khoảng 10.000-12.000 tấn (chiếm 80% tổng sản lượng bắp giống cả nước). Đây cũng là một điều kiện thuận lợi cho việc phát triển cây bắp ở ĐBSCL.

Từ những con số trên có thể thấy so với tiềm năng và điều kiện phát triển, diện tích cây bắp ở ĐBSCL đang rất nhỏ bé, khiêm nhường, khi mà trong suốt nhiều năm qua, chỉ quanh quẩn ở mức 30.000-40.000 ha gieo trồng mỗi năm, tập trung chủ yếu ở An Giang, Đồng Tháp, Long An, Trà Vinh…

Khó chuyển lúa sang bắp

Trong chủ trương bỏ vụ xuân hè ở ĐBSCL, cây bắp cũng được tính tới như là một trong những cây trồng quan trọng để thay thế cây lúa. Theo PGS.TS Phạm Văn Dư, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt, có khoảng 120.000-150.000 ha vụ xuân hè có thể chuyển sang trồng bắp, đậu nành…

Tuy nhiên, việc chuyển đổi diện tích lúa khá lớn này sang trồng bắp lại không phải là chuyện dễ dàng. Theo ông Nguyễn Quốc Lý, trong vụ xuân hè, có nhiều diện tích bị ảnh hưởng phèn, mặn, nhất là ở vùng ven biển, mà hiện nay, vẫn chưa có giống bắp nào được thử nghiệm ở những vùng này.

Còn theo PGS.TS Mai Thành Phụng (Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư Quốc gia), khả năng quản trị của nông dân ĐBSCL hiện nay chưa đủ sức để giúp cho mỗi hộ có thể chuyển toàn bộ vài ha lúa sang trồng bắp. Với một hộ nông dân có 5 lao động, họ có thể làm lúa hiệu quả trên diện tích 3 ha. Nhưng nếu thay lúa bằng bắp trên toàn bộ diện tích đó, thì họ sẽ thất bại vì không quản lý nổi, mà chỉ có thể làm được trên diện tích chừng 1 ha. Bởi thế, trước mắt chỉ có thể nâng lên 50.000 ha bắp, và đặt kế hoạch 100.000 ha vào năm 2020.

Thu hoạch bắp ở xã Phú Hữu, huyện An Phú – An Giang.
Mặt khác, nông dân ĐBSCL đã quá quen với việc trồng lúa, vì thế họ không mấy hào hứng với việc chuyển sang cây trồng khác nếu như cây trồng đó chưa cho họ thấy được hiệu quả vượt trội so với cây lúa.

Kỹ thuật, kinh nghiệm canh tác bắp còn khá hạn chế ở nhiều địa phương, cũng đang là một trở ngại không nhỏ đối với việc phát triển cây bắp ở ĐBSCL. Điều này đã được thể hiện rất rõ ở vụ đông xuân vừa rồi, khi năng suất bắp ở nhiều tỉnh khá thấp: Hậu Giang 4,29 tấn/ha, Sóc Trăng 3,62 tấn/ha, Tiền Giang 3,35 tấn/ha, Bến Tre 3 tấn/ha và nhất là Vĩnh Long chỉ đạt… 2 tấn/ha (thấp hơn so với An Giang và Đồng Tháp tới trên 5 tấn/ha).

Chính sách cho cây bắp?

Theo các chuyên gia trồng trọt, có một nghịch lý là dù diện tích bắp trên cả nước đã lên tới trên 1 triệu ha (chỉ đứng sau lúa), nhưng hàng năm cả nước vẫn đang phải nhập khẩu tới trên 1 triệu tấn bắp làm TĂCN, và cho đến giờ, cây bắp hầu như chưa có một chính sách phát triển nào. Chính vì thế, để khắc phục được việc nhập siêu bắp ở một nước có điều kiện tự nhiên thích hợp cho cây bắp thì cần nhiều giải pháp đồng bộ từ vĩ mô mà trước hết là quy hoạch.

Cần xác định diện tích bắp chỉ có thể tăng ở ĐBSCL, bởi chi phí tưới ở ĐBSCL thuộc diện thấp nhất và không bị các cây trồng khác cạnh tranh quyết liệt như miền Đông Nam bộ và Tây Nguyên. Mặt khác, ĐBSCL cũng đang có nhu cầu nội tại là giảm diện tích lúa vụ hè thu. Theo tính toán, trồng lúa HT không có hiệu quả kinh tế cao do điều kiện tự nhiên không thuận lợi như vụ ĐX, chi phí cao mà năng suất lại thấp, đồng thời lại thu hoạch trong mùa mưa bão và thị trường buôn bán lúa gạo vào thời điểm này phần lớn cũng nguội lạnh. Sơ bộ cho thấy nếu giảm được sản lượng lúa HT 2 triệu T (khoảng 450.000 ha) thì áp lực tiêu thụ lúa HT sẽ không còn lớn đến nỗi ách tắc như hiện nay.

Liên kết giữa doanh nghiệp và nông dân cũng là một yếu tố cần thiết để phát triển những vùng trồng bắp tập trung. Bởi nếu không có sự đảm bảo đầu ra từ phía doanh nghiệp, nông dân sẽ khó yên tâm trồng bắp.

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Năm 2024, Bình Điền đặt mục tiêu sản xuất, tiêu thụ 568.000 tấn phân bón

TP. HCM Trong năm 2024, Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền đặt ra nhiều mục tiêu và nhiệm vụ, trong đó sản lượng và tiêu thụ đạt trên 568.000 tấn phân bón các loại.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm