| Hotline: 0983.970.780

Bắp lai SSC 2095, SSC586 bén rễ miền Trung

Thứ Năm 12/03/2015 , 09:29 (GMT+7)

Dòng sản phẩm SSC 2095, SSC 586 có khả năng chịu hạn, vừa có thời gian sinh trưởng ngắn, thích hợp bố trí cho những vùng 3 vụ/năm.

Cy CP Giống cây trồng miền Nam (SSC) là một trong những doanh nghiệp ngành giống vừa ổn định trong hoạt động SXKD lại vừa đầu tư mạnh trong hoạt động nghiên cứu để cho ra đời hàng loạt sản phẩm khoa học công nghệ cao.

Với thế mạnh là nhóm sản phẩm bắp, SSC đã không ngừng nỗ lực đầu tư cả chiều rộng lẫn chiều sâu cho hoạt động nghiên cứu này. Trung tâm Giống (SRC) của SSC với diện tích 70 ha, chủ yếu tập trung đầu tư cho hoạt động nghiên cứu các sản phẩm bắp lai, hứa hẹn trong tương lai không xa sẽ cho "ra lò" nhiều sản phẩm bắp mới, đáp ứng cả về nhu cầu chất lượng cũng như thị hiếu của người nông dân.

Việc định hướng, phân khúc thị trường cho từng nhóm sản phẩm nằm trong chiến lược phát triển dài hạn của SSC.

Với định hướng nhằm đưa ra các sản phẩm vừa có khả năng chịu hạn, vừa có thời gian sinh trưởng ngắn, thích hợp bố trí cho những vùng 3 vụ/năm, dòng sản phẩm SSC 2095, SSC 586 là các sản phẩm do đội ngũ chuyên gia của SSC nghiên cứu và chọn tạo đã đáp ứng được các tiêu chí trên.

SSC phối hợp với các cơ quan chức năng của các tỉnh thuộc khu vực miền Trung tổ chức nhiều mô hình trình diễn, hội thảo nhằm đánh giá khả năng thích ứng của hai sản phẩm này qua rất nhiều vụ SX.

Kết quả đánh giá từ những nhà chuyên môn cũng như thông tin phản hồi từ hệ thống phân phối và bà con nông dân thì nhóm sản phẩm này thể hiện ưu thế vượt trội so với những giống bắp khác, đó chính là ngắn ngày và khả năng chịu hạn.

Khu vực miền Trung từ Ninh Thuận đến Quảng Nam thường xuyên xảy ra hạn hán, thiếu nước cung cấp cho các loại cây trồng, nhất là vụ xuân hè và hè thu. SSC 2095, SSC 586 chính là sự lựa chọn tối ưu để tăng hiệu quả SX.

Với ưu thế ngắn ngày, thời gian sinh trưởng 87 - 92 ngày, dòng sản phẩm này giải quyết được bài toán cho những khu vực có áp lực lớn về tính thời vụ và đáp ứng tốt cho mục tiêu chuyển đổi cơ cấu cây trồng.

Để tăng vụ, tăng lợi nhuận trên một đơn vị diện tích, dòng sản phẩm này tỏ ra thích hợp cho cơ cấu cây trồng: Đậu xanh - bắp lai - bắp nếp; đậu phụng - bắp lai - bắp nếp; rau - bắp lai - rau… tại các tỉnh thuộc khu vực miền Trung.

Thêm một ưu điểm nữa giúp bà con nông dân khu vực miền Trung mạnh dạn trong việc chọn lựa SSC 2095, SSC 586 chính là khả năng chống đổ ngã cực tốt vì trong vụ xuân hè và hè thu khu vực này thường có những trận mưa rào kèm theo gió nên ưu thế thấp cây, bộ rễ chân kiềng phát triển mạnh là yếu tố quan trọng trong việc chọn lựa của bà con nông dân.

Năng suất và thị hiếu chính là hai yếu tố then chốt để xác định hiệu quả kinh tế cuối cùng của một giống cây trồng, SSC 2095, SSC 586 cũng là bộ giống đáp ứng tốt yêu cầu này.

Theo báo cáo của ngành nông nghiệp các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên… thì năng suất bình quân của hai giống này từ 7 - 8 tấn/ha, tiềm năng có thể đat 10 - 11 tấn/ha. Với đặc tính hạt màu vàng cam, dạng nửa đá, múp đầu, sâu cay, hạt to nặng... hai giống trên hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu thị hiếu của nông dân.

Vụ xuân hè, hè thu đang bước vào giai đoạn khởi động, trong tình hình tại nhiều nơi của khu vực miền Trung đang có xu hướng hạn hán kéo dài và thiếu nước tưới thì SSC 2095, SSC 586 là sự lựa chọn tối ưu cho một vụ mùa hiệu quả.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Vụ lúa đông xuân 'vui như tết' của nông dân Quảng Trị

Đến cuối tháng 4, nông dân Quảng Trị đã thu hoạch gần 60% diện tích lúa đông xuân, dự kiến sẽ kết thúc thu hoạch trước 10/5; năng suất đạt 6,1 - 6,2 tấn/ha.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm