| Hotline: 0983.970.780

Bắt 446.500 chai, gói thuốc BVTV hết hạn vẫn bán cho người dân sử dụng

Thứ Tư 12/01/2022 , 14:46 (GMT+7)

An Giang Tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang đã liên tục phát hiện và bắt giữ số lượng lớn chai, gói thuốc BVTV kém chất lượng, hết hạn, không có nguồn gốc rõ ràng…

Lực lượng chức năng phát hiện số lượng lớn thuốc BVTV hết hạn sử dụng tại cửa hàng thuốc Bảo vệ  thực vật Được Mùa. Ảnh: Tiến Tầm.

Lực lượng chức năng phát hiện số lượng lớn thuốc BVTV hết hạn sử dụng tại cửa hàng thuốc Bảo vệ  thực vật Được Mùa. Ảnh: Tiến Tầm.

Ngày 12/1, Tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang cho biết, vào khoảng 8 giờ, ngày 11/1, từ tin báo của quần chúng nhân dân qua đường dây nóng của Giám đốc Công an tỉnh, Tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh phối hợp cùng Công an phường Châu Phú A và Công an thành phố Châu Đốc, tiến hành kiểm tra cửa hàng thuốc Bảo vệ  thực vật  (BVTV) Được Mùa, địa chỉ tại số 103 đường Cử Trị, khóm Vĩnh Phú, phường Châu Phú A, thành phố Châu Đốc (An Giang), do bà  Hà Minh Hằng, sinh năm 1964, làm chủ. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại cửa hàng và trong nhà kho của cửa hàng có chứa trên 446.500 chai, gói thuốc BVTV trừ sâu bệnh các loại đã hết hạn sử dụng.

Tại thời điểm kiểm tra, bà Hằng không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc số hàng hóa nói trên. Hiện, vụ việc được bàn giao cho Công an thành phố Châu Đốc, tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ, xử lý theo quy định.

Theo Tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang, hiện nay trước tình hình giá vật tư nông nghiệp tăng cao, trong đó phân bón và thuốc BVTV tăng gấp nhiều lần so các năm trước đã gây áp lực và khó khăn cho bà con nông dân sản xuất nông nghiệp. Trước tình cảnh này, trên địa bàn An Giang đã xuất hiện nhiều tình trạng kinh doanh, sản xuất thuốc BVTV kém chất lượng, hết hạn sử dụng và không rõ nguồn gốc, gây ảnh hưởng nặng nề đến người nông dân trong sản xuất nông nghiệp thời gian qua.

Số thuốc BVTV hết hạn sử dụng phát hiện tại cửa hàng và trong kho của bà Hà Minh Hằng làm chủ. Ảnh: Tiến Tầm.

Số thuốc BVTV hết hạn sử dụng phát hiện tại cửa hàng và trong kho của bà Hà Minh Hằng làm chủ. Ảnh: Tiến Tầm.

Nhằm bảo vệ quyền lợi người nông dân, lực lượng Công an An Giang thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, lực lượng liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang đã phát hiện, thu giữ một số lượng lớn thuốc BVTV, phân bón kém chất lượng, đã hết hạn sử dụng, không rõ nguồn gốc tại nhiều cửa hàng kinh doanh thuốc BVTV và phân bón trên địa bàn An Giang.

    Tags:
Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm