| Hotline: 0983.970.780

Bắt được đối tượng thứ 3 trong vụ sát hại dã man 5 phu trầm

Thứ Sáu 05/04/2013 , 08:50 (GMT+7)

Hồ Văn Nguyên là đối tượng có súng AK, người canh giữ nhóm phu trầm, trong khi 2 tên còn lại hành quyết từng phu trầm một.

* Bắt thêm hai người Vân Kiều tống tiến doanh nghiệp

>> Giết người man rợ như…Pôn Pốt

Trao đổi với NNVN, Thiếu tướng Lê Công Dung - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị -Trưởng Ban chuyên án 313G (giữa Công an Quảng Trị và Biên phòng Quảng Trị), cho biết vào hồi 13h ngày 4/4, lực lượng của Ban chuyên án 313G đã phát hiện và bắt giữ đối tượng Hồ Văn Nguyên (tên gọi khác là La Khon), sinh năm 1989, trú tại bản Tà Poòng, huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet - Lào, là đối tượng trong nhóm 3 người đã giết hại 5 phu trầm xảy ra hôm 23/3, khi Nguyên đang lẩn trốn tại bản Huội Ka Lay, huyện Vilabuly, tỉnh Savannakhet.

Theo lời khai của 2 bị can Hồ Văn Công và Hồ Văn Thành thì Nguyên là đối tượng có súng AK, người canh giữ nhóm phu trầm, trong khi 2 tên này hành quyết từng người một. Sau khi vụ việc bại lộ, Nguyên vào rừng trốn thoát cho đến khi bị bắt.


Đại tá Tần Đức Việt (ngoài cùng bên phải) - PGĐ Công an Quảng Trị tặng tiền cho Ban chuyên án 313G.

Hiện tại Ban chuyên án đang phối hợp với Công an tỉnh Savannakhet tiếp tục lấy lời khai của Nguyên và hoàn chỉnh các thủ tục hồ sơ theo quy định để tiếp tục điều tra vụ án theo Hiệp định tương trợ tư pháp giữa VN và Lào. Trước đó, ngày 2/4, Ban chuyên án 313G đã bắt giữ Hồ Văn Công và Hồ Văn Thành tại hang đá giữa rừng ma của xã Hướng Việt, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. 

Trong một diễn biến khác cũng liên quan đến thanh niên người Vân Kiều tống tiền diễn ra tại địa bàn huyện miền núi Hướng Hóa, Công an tỉnh Quảng Trị vừa bắt khẩn cấp hai đối tượng người dân tộc Vân Kiều là Hồ Văn Quang (sinh năm 1976) và Hồ Văn Rơi (sinh năm 1990) trú tại xã Pa Tầng, huyện Hướng Hóa, khi hai đối tượng này có hành vi tống tiền Cty CP Cao su Khe Sanh (đóng tại thị trấn Khe Sanh).

Quang và Rơi nhiều lần khống chế, đe dọa và nhắn tin vào máy giám đốc Cty đòi tiền 200 triệu đồng, nếu không khi Cty trồng cao su sẽ bị chặt phá. Cty đã thương lượng số tiền xuống còn 50 triệu đồng, Quang và Rơi đồng ý. Khi hai đối tượng này đến nhận tiền tại địa điểm được giao hẹn thì bị lực lượng Công an tóm gọn.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm