| Hotline: 0983.970.780

Bắt giám đốc công ty chỉ tuyển “bà bầu”

Thứ Hai 11/06/2012 , 08:58 (GMT+7)

Giám đốc công ty TNHH Truyền thông Online - doanh nghiệp được lập nên chỉ để tuyển các “bà bầu” nhằm lấy tiền trợ cấp thai sản từ quỹ BHXH - bị bắt...

Công an tỉnh Trà Vinh vừa bắt tạm giam Đoàn Văn Cuống, sinh năm 1978 - giám đốc công ty TNHH Truyền thông Online (Cần Thơ), doanh nghiệp được lập nên chỉ để tuyển các “bà bầu” nhằm lấy tiền trợ cấp thai sản từ quỹ BHXH.


Trụ sở Công ty Truyền thông Online

Trước đó, do từng công tác tại phòng thu của BHXH Cần Thơ, nên sau khi nghỉ việc, sẵn có ít kiến thức về BHXH và nắm được một số kẽ hở của ngành này, Đoàn Văn Cuống đã lập nên công ty TNHH Truyền thông Online cùng hàng loạt văn phòng ở nhiều tỉnh miền Tây, sau đó Cuống cho người tìm về các vùng nông thôn tìm kiếm và dụ giỗ những phụ nữ đang mang bầu, thuyết phục và hứa với họ nếu chấp nhận cung cấp thông tin và để công ty lo thủ tục, thì sau khi sinh mỗi người sẽ có được 2 – 4 triệu đồng.

Sau khi đã hoàn tất quá trình “đàm phán” với các bà bầu, Cuống và đồng bọn tiến hành đến cơ quan BHXH để khai báo và đóng BHXH, BHYT (công ty đóng 100% các khoản tiền theo quy định). Đóng vừa đủ 6 tháng theo luật định sẽ lập hồ sơ làm thủ tục hưởng chế độ thai sản. Tuy nhiên đến ngày 1/1/2012 khi công ty Online lập danh sách đề nghị hưởng chế độ thai sản cho 5 lao động với tổng số tiền là 119.500.000 đồng thì bị BHXH Vĩnh Long nghi ngờ và báo công an.

Dù vậy trước đó tại Cầu Kè (Trà Vinh) Đoàn Văn Cuống đã trục lợi trót lọt hơn 54 triệu đồng nhờ các “nhân viên” mang bầu như: Lê Thị Mức (là vợ Cuống với số tiền 30.193.300 đồng), Hồ Thị Tr và Huỳnh Thị Th 30.720.000 đồng, Nguyễn Thị Kim Q (13.360.000 đồng), Nguyễn Thị L (24.860.000 đồng)…

Theo bà Huỳnh Thị Ngọc Linh - Giám đốc BHXH Vĩnh Long, tại đây Cuống đã lập hồ sơ đề nghị hưởng số tiền hơn 119 triệu đồng cho 5 “nhân viên” nhưng do bị phát hiện nên chưa lấy được đồng nào. Còn tại Trà Vinh, Cuống đã thực hiện trót lọt hàng chục vụ để bỏ túi hơn 150 triệu đồng. Hiện Công an tỉnh Trà Vinh đang mở rộng điều tra.

Sau vụ này nhiều chuyên gia pháp luật cho rằng, từ câu chuyện trên các kẽ hở trong chính sách BHXH đã bộc lộ rõ, nếu không có biện pháp ngăn chặn sẽ tạo cho nhiều đối tượng có khả năng vận dụng để trục lợi. Luật sư Phùng Thị Hòa – Trưởng văn phòng luật sư Chợ Lớn phân tích: Nếu đóng đủ 6 tháng BHXH cho người lao động theo luật định thì quyền hưởng chế độ thai sản là đương nhiên (với nguyên tắc có đóng - có hưởng), và cơ quan BHXH không được phép từ chối chi trả khoản này.

Vậy, còn với các kiểu công ty được lập lên chỉ để chuyên trục lợi quỹ BHXH như “tập đoàn” Đoàn Văn Cuống thì sao? Đây mới là vấn đề cần quan tâm. Theo luật sư Hòa, giả sử công ty đóng BHXH với mức kịch trần khoảng 16 triệu đồng/tháng, thì khi làm chế độ hưởng thai sản họ sẽ được nhận 16 triệu x 4 tháng = 64 triệu đồng.

Trong khi trước đó chỉ đóng BHXH, BHYT với tổng số tiền chưa đến 20 triệu đồng. Chưa kể sau đó sẽ được lãnh thêm khoản trợ cấp một lần khi sinh bằng 2 tháng lương tối thiểu chung. Ngoài ra sau 1 năm công ty sẽ có thêm khoản trợ cấp BHXH một lần, mức lãnh là 1,5 tháng lương cơ bản (24 triệu đồng) nữa. Như vậy, với một ít “vốn” ban đầu sau 6 tháng công ty sẽ đạt “doanh thu” siêu lợi nhuận.

Trường hợp Đoàn Văn Cuống khi thực hiện đã có những “sơ suất” nhất định nên bị phát hiện. Nhưng với những đối tượng khác thực hiện đúng quy trình và hợp lý thì phát hiện và xử lý sao? Theo các chuyên gia, để tránh những trường hợp lập công ty, tuyển “bà bầu” nhằm trục lợi chế độ thai sản như trên thì việc sửa đổi Khoản 2 Điều 28 Luật BHXH là rất cần thiết.

Cụ thể, phải nâng điều kiện về thời gian đóng BHXH để hưởng thai sản từ 6 tháng lên 9 tháng trở lên, điều này sẽ bít được kẽ hở như cách mà công ty Online lợi dụng. Đây là vấn đề mà những nhà làm luật và cơ quan thực hiện cần lưu tâm.

(Theo Pháp luật VN)

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tập đoàn PAN đặt doanh thu 14.700 tỷ năm 2024 với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên

Trước lo ngại về biến đổi khí hậu, khó khăn chung của bối cảnh kinh tế, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thận trọng tăng 12% với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm