| Hotline: 0983.970.780

Bắt giữ kịp thời đối tượng trong 1 giờ cướp giật 2 vụ

Thứ Năm 07/12/2017 , 14:18 (GMT+7)

Trong vòng một giờ, một mình Chinh điều khiển xe máy, thực hiện trót lọt 2 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Tuy nhiên, sau 5 ngày, chưa kịp tẩu tán tài sản thì bị Công an bắt giữ.

Chiều 7/12, Công an quận Sơn Trà, Đà Nẵng tiến hành tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi “cướp giật tài sản” đối với Lê Kim Chinh (SN:1999; trú xã Tiên Cẩm, huyện Tiên Phước, tạm trú phường Vĩnh Điện, Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam).

13-52-56_dsc_0682
Đối tượng Lê Kim Chinh

Trước đó, vào ngày 1/12, Công an phường An Hải Đông nhận được tin báo của chị Nguyễn Thị Phương Thảo (trú Buôn Trấp, Krông Ana, Đak Lak) về việc chị bị 1 đối tượng điều khiển xe máy cướp giật tài sản trên đoạn đường Ngô Quyền thuộc phường An Hải Đông, quận Sơn Trà. Tiếp nhận thông tin, Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Sơn Trà đã vào cuộc phối hợp với Công an các địa bàn thuộc tỉnh Quảng Nam và Đà Nẵng để xác minh, truy bắt đối tượng.

Qua sàng lọc, nổi lên đối tượng Lê Kim Chinh, đang làm nhân viên cho một quán lẫu tại thị trấn Vĩnh Điện, Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Ngay sau đó, Đội Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an sở tại tổ chức kiểm tra hành chính Chinh, qua đó phát hiện và thu giữ 1 điện thoại Samsung J7 màu hồng và 1 thẻ ATM ngân hàng Agribank mang tên Nguyễn Thị Phương Thảo. Qua đấu tranh, Chinh khai nhận mình là thủ phạm gây ra vụ cướp giật túi xách của chị Thảo trên đường Ngô Quyền (Đà Nẵng) vào trưa 1/12.

Mở rộng đấu tranh vụ án, Lê Kim Chinh còn khai nhận mình còn thực hiện thêm 1 vụ cướp giật tài sản tại phường Mân Thái, quận Sơn Trà. Theo đó, trưa trưa 1/12, Chinh điều khiển xe máy chạy trên các tuyến địa bàn quận Sơn Trà thì phát hiện chị Zhou Qing (SN:1999; Quốc tịch: Trung Quốc) có mang túi xách nên đã ra tay giật lấy. Tài sản chiếm được gồm 1 điện thoại di động hiệu Iphone 6, 200 Nhân dân tệ và 2 triệu đồng tiền Việt…

Tang vật bị thu giữ

Công an quận Sơn Trà đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất