| Hotline: 0983.970.780

TP.HCM:

Bắt hơn 2 triệu găng tay đã sử dụng để tái chế bán ra thị trường

Thứ Sáu 07/08/2020 , 17:05 (GMT+7)

TP.HCM phát hiện, thu giữ 344.500 chiếc khẩu trang và hơn 2 triệu găng tay đã qua sử dụng nhưng tái chế để chuẩn bị bán ra thị trường.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Ngô Minh Châu cho biết về vụ việc nghiêm trọng này.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Ngô Minh Châu cho biết về vụ việc nghiêm trọng này.

Tại cuộc họp trực tuyến Thường trực Chính phủ về công tác phòng chống dịch Covid-19 ngày 7/8, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Ngô Minh Châu cho biết, vừa qua Thành phố chỉ đạo kiểm tra các trường hợp liên quan đến sản xuất vận chuyển khẩu trang, găng tay y tế không có hóa đơn chứng từ. Hiện đã phát hiện 12 vụ, thu giữ 252 thùng khẩu trang với 344.500 chiếc khẩu trang và hơn 2 triệu găng tay đã qua sử dụng nhưng tái chế để chuẩn bị bán ra thị trường.

"Riêng trường hợp khẩu trang tái chế bán ra thị trường sẽ điều tra làm rõ và khởi tố", ông Châu thông tin.

Ông Châu cũng cho biết, từ ngày 25/7 đến nay, TP.HCM ghi nhận 8 trường hợp mắc Covid-19, tất cả đều liên quan đến ổ dịch tại Đà Nẵng. Hiện 8 bệnh nhân này sức khỏe ổn định và đang được điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới.

Tính đến nay, đã có 44.266 người từng đến Đà Nẵng về từ ngày 1/7, trong đó 31.366 người đã được Thành phố lấy mẫu xét nghiệm, hiện có 28.319 người có kết quả âm tính, 6 người có kết quả dương tính đã được Bộ Y tế công bố, còn lại đang chờ kết quả.

"Dự kiến trong vòng 3 ngày tới (ngày 10/8) sẽ có kết quả xét nghiệm toàn bộ số người về từ Đà Nẵng. TP.HCM cũng tăng cường giám sát điều tra, tiếp xúc với các ca bệnh để tổ chức, khoanh vùng dập dịch", ông Châu nói.

Qua điều tra dịch tễ, đến nay TP.HCM đã điều tra được 871 người tiếp xúc gần hoặc có liên quan đến các ca bệnh (305 người tiếp xúc gần, 566 người có liên quan), tiếp cận được 847 người, tổ chức cách ly tập trung cho 243 người và cách ly tại nhà cho 604 người.

Trong số 847 trường hợp đã được lấy mẫu xét nghiệm, hiện đã có 770 trường hợp có kết quả xét nghiệm âm tính, còn 77 người đang chờ kết quả.

Cũng theo Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, thời gian qua Thành phố đã phát hiện 123 người nhập cảnh trái phép và chuyển đến khu cách ly tập trung để lấy mẫu xét nghiệm. Hiện tất cả các đối tượng này đều có kết quả âm tính.

Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, TP.HCM cũng đã phát hiện hai đường dây đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào TP.HCM.

"UBND TP đã chỉ đạo cho Công an điều tra củng cố hồ sơ để tiến hành khởi tố vụ án theo chỉ đạo của Thủ tướng.

TP.HCM cũng đã kích hoạt trở lại các chốt trạm kiểm soát phòng chống dịch tại các cửa ngõ của Thành phố. Ngoài ra, UBND Thành phố cũng đã chỉ đạo Công an mở đợt cao điểm trấn áp tội phạm, đẩy mạnh kiểm tra các trường hợp người nước ngoài nhập cảnh trái phép trên địa bàn. TP.HCM cũng đã tiến hành xử phạt không đeo khẩu trang nơi công cộng bắt đầu từ ngày 5/8.

Về đảm bảo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 trên địa bàn TP.HCM, ông Châu cũng cho biết, sáng nay (7/8), Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức làm trưởng đoàn công tác đi kiểm tra một số địa điểm thi, mục tiêu đảm bảo an toàn phòng, chống dịch cho thí sinh, cho cán bộ làm công tác tổ chức thi, đồng thời đảm bảo an toàn, yếu tố bảo mật cho kỳ thi.

Nhằm đảm bảo tốt nhất công tác phòng, chống dịch, ông Châu cho biết, Thành phố sẽ tiếp tục triển khai thực hiện "mục tiêu kép" vừa chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế, hạn chế tụ tập đông người, không để lây nhiễm chéo cho đội ngũ nhân viên y tế, trong cơ sở y tế.

Ngày 7/8, Sở Y tế TP.HCM cũng đã có công văn gửi Sở Y tế thành phố Đà Nẵng. Theo Sở Y tế TP.HCM, nhằm đảm an toàn phòng chống dịch bệch Covid-19 cho các chuyến bay chở khách từ Đà Nẵng trở về, hạn chế tối đa nguy cơ dịch bệch lan rộng trong cộng đồng, trên cơ sở ý kiến chuyên môn của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM, Sở Y tế TP.HCM đề nghị Sở Y tế thành phố Đà Nẵng hỗ trợ, chỉ đạo thực hiện xét nghiệm kiểm tra SARS-CoV-2 để khách du lịch đang ở tại Đà Nẵng có kết quả âm tính trước khi trở về địa phương.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm