| Hotline: 0983.970.780

Bắt hơn 300 kg ma túy đá

Thứ Ba 14/04/2020 , 16:59 (GMT+7)

Công an tỉnh Quảng Bình đã lập chuyên án, bắt giữ các đối tượng vận chuyển hơn 300kg ma túy đá.

Chuyên án đấu tranh với  hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy đã được lãnh đạo CA tỉnh Quảng Bình thành lập vào tháng 2/2020.

Hai đối tượng Hồ A Mạnh và Vàng A Thênh bị bắt giữ. Ảnh: Q.V.

Hai đối tượng Hồ A Mạnh và Vàng A Thênh bị bắt giữ. Ảnh: Q.V.

Trưa ngày 14/3, lực lượng chuyên án đặt “chốt” chặn trên quốc lộ 1A (đoạn qua địa phận xã Đại Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình).

Lúc 14h20, một ô tô bán tải mang biển kiểm soát 34C-064.53 lưu thông từ hướng Nghệ An đi Quảng Trị đã được đặt trong tầm ngắm của trinh sát.

Khi ô tô gần đến “chốt”, tín hiệu dừng để kiểm tra hành chính được bật. Khi xe vừa dừng bánh, các trinh sát đã ập vào khống chế 2 đối tượng trên xe.

Đó là  Vàng A Thênh (sinh năm 1996, trú tại thị trấn Mường Chà) và Hồ A Mạnh (2000, trú tại Sa Lông, cùng huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên).

Kiểm tra nhanh, các trinh sát phát hiện trên ô tô vận chuyển 15 bao lác. Trong những bao lác này chứa 310 gói tinh thể màu trắng, với tổng trọng lượng hơn 307kg.

Toàn bộ tang vật hơn 307kg ma túy đã bị bắt giữ. Ảnh: Q.V.

Toàn bộ tang vật hơn 307kg ma túy đã bị bắt giữ. Ảnh: Q.V.

Khai thác nhanh, các đối tượng khai nhận toàn bộ số tinh thể màu trắng này là ma túy dạng đá (loại Methamphetamin).

Hai đối tượng đang vận chuyển thuê từ cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh) đi thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ với số tiền công là 300 triệu đồng.

Trong quá trình triển khai chuyên án, Công an Quảng Bình đã huy động nhiều lực lượng, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nhiều phương tiện và hàng trăm cán bộ, chiến sỹ, phối hợp tham gia.

Ngoài ra, Ban Chuyên án còn phối hợp với nhiều đơn vị, địa phương trong cả nước để xác minh, truy bắt các đối tượng, thu giữ toàn bộ tang vật vụ án.

Trước đó, vào ngày 20/3, các trinh sát cũng đã bắt khẩn cấp các đối tượng Nguyễn Văn Thắng (1994, trú tại Thuận Thành, Bắc Ninh) và Đinh Ngọc Đô (1978, trú tại Cư Jút, Đắk Nông). Riêng đối tượng Hồng Văn Páo (1974, trú tại huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk) đang bị truy nã. Các đối tượng này đều nằm trong đường dây mua bán, vận chuyển ma túy mà Ban Chuyên án đã lập hồ sơ theo dõi.

Hiện vụ việc đang được Công an Quảng Bình tiếp tục điều tra, làm rõ.

Xem thêm
Đã bắt lại hơn 100 người trốn khỏi cơ sở cai nghiện ở Sóc Trăng

Sóc Trăng Hơn 100/191 học viên trốn khỏi cơ sở cai nghiện ma túy ở Sóc Trăng đã bị bắt giữ. Ngành chức năng khẩn trương vận động học viên còn lại quay lại cơ sở.

Nâng giá thực phẩm hỗ trợ công nhân, cựu Chủ tịch LĐLĐ Hải Dương lĩnh án

Nâng giá, chiếm đoạt tiền từ mua bánh chưng, giò hỗ trợ công nhân, Mai Xuân Anh (cựu Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương) bị tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù.

Bình luận mới nhất