| Hotline: 0983.970.780

Bắt nguyên Phó Tổng Giám đốc LDG trong vụ 500 căn biệt thự xây trái phép

Thứ Năm 11/04/2024 , 20:04 (GMT+7)

Đồng Nai Một cựu lãnh đạo Công ty CP Đầu tư LDG bị bắt vì có hành vi lừa dối khách hàng trong dự án khu dân cư, thu lợi bất chính hàng trăm tỉ đồng.

Ngày 11/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Quốc Vy Liêm (SN 1979, nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư LDG) về tội “lừa dối khách hàng”, quy định tại Điều 198 Bộ luật hình sự năm 2015. Các quyết định liên quan đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.

Đây là động thái mới nhất của Công an tỉnh Đồng Nai trong việc mở rộng điều tra vụ án “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “lừa dối khách hàng” xảy ra tại dự án Khu dân cư Tân Thịnh, xã Đồi 61, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

Được biết, đây là vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

Đại diện cơ quan công an đọc lệnh bắt giữ ông Nguyễn Quốc Vy Liêm (SN 1979, nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư LDG) về tội 'lừa dối khách hàng'. Ảnh: Công an Đồng Nai cung cấp.

Đại diện cơ quan công an đọc lệnh bắt giữ ông Nguyễn Quốc Vy Liêm (SN 1979, nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư LDG) về tội “lừa dối khách hàng”. Ảnh: Công an Đồng Nai cung cấp.

Theo cơ quan Công an, ông Nguyễn Quốc Vy Liêm đã có hành vi lừa dối khách hàng thông qua việc ký các hợp đồng bán nhà và quyền sử dụng đất tại Dự án Khu dân cư Tân Thịnh (500 căn biệt thự trái phép) thu lợi bất chính hàng trăm tỉ đồng cho Công ty CP Đầu tư LDG.

Đây là bị can thứ 2 cùng là lãnh đạo của Công ty Đầu tư LDG đã bị bắt sau Chủ tịch LDG là ông Nguyễn Khánh Hưng về tội “lừa dối khách hàng”. Đồng thời là bị can thứ 7 trong vụ án, 5 người còn lại là lãnh đạo, cán bộ huyện Trảng Bom về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, quy định tại Điều 356 Bộ luật hình sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố chứng cứ, xác định hành vi sai phạm của các cá nhân có liên quan để xử lý theo pháp luật. Đồng thời, Công an tỉnh Đồng Nai cũng đề nghị các tổ chức, cá nhân đã ký hợp đồng mua bán nhà và quyền sử dụng đất tại dự án trên đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai cung cấp hồ sơ, tài liệu chứng cứ, làm rõ sai phạm của các cá nhân có liên quan.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm