| Hotline: 0983.970.780

Bắt vụ vận chuyển 60.000 viên ma tuý tại khu vực biên giới Việt - Lào

Thứ Tư 05/08/2020 , 10:18 (GMT+7)

Đại tá Lê Văn Phương, Chỉ huy trưởng BĐBP Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa phá thành công chuyên án ma tuý, bắt 5 đối tượng người Lào, thu giữ 60.000 viên ma tuý.

Các đối tượng người Lào và tang vật bị lực lượng chức năng Lào và Việt Nam bắt giữ. Ảnh: Phước Trung.

Các đối tượng người Lào và tang vật bị lực lượng chức năng Lào và Việt Nam bắt giữ. Ảnh: Phước Trung.

Vào lúc 15h ngày 4/8, tại khu vực cửa khẩu thuộc Cụm bản Densavan, huyện Sê Pôn (Savannakhet, Lào), lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm (BĐBP Quảng Trị) phối hợp với lực lượng chức năng Lào đấu tranh triệt phá thành công đường dây mua bán, vận chuyển ma tuý từ tỉnh Savannakhet về biên giới để đưa vào Việt Nam tiêu thụ.

Lực lượng chức năng 2 nước đã phối hợp bắt giữ 5 đối tượng có quốc tịch Lào gồm: Khăm Đi Xay Nhạ Vong (SN 1992); Do Sa Ma Vong Say (SN 2003); Lu Léc In Va Nông Xa (Sn 2003); Phu (SN 1985); Ka Sỹ Xay Nhạ Vong (SN 2000).

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 60.000 viên ma tuý tổng hợp hiệu WY, 1 ô tô không gắn biển số, 1 xe máy, 11 điện thoại, hơn 1 triệu Kíp Lào, 1 dao nhọn và nhiều tài liệu khác có liên quan.

Theo Đại tá Lê Văn Phương, đây là giai đoạn 2 chuyên án QT620L, liên quan đến một đường dây ma tuý lớn với nhiều đối tượng thuộc một số địa bàn từ các tỉnh phía Bắc Lào về tỉnh Savanankhet, giáp vùng biên giới Việt Nam.

Trước đó vào các ngày 28 và 29/6, lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP Quảng Trị cũng đã phối hợp với lực lượng nn ninh Lào đấu tranh thành công giai đoạn 1 Chuyên án QT620L, bắt giữ 4 đối tượng đang tổ chức mua bán, vận chuyển 419.000 viên ma túy tổng hợp từ Lào đưa vào Việt Nam tiêu thụ.

Hiện toàn bộ các đối tượng, tang vật, phương tiện được bàn giao cho phí Lào hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục theo quy định.

Xem thêm
Đã bắt lại hơn 100 người trốn khỏi cơ sở cai nghiện ở Sóc Trăng

Sóc Trăng Hơn 100/191 học viên trốn khỏi cơ sở cai nghiện ma túy ở Sóc Trăng đã bị bắt giữ. Ngành chức năng khẩn trương vận động học viên còn lại quay lại cơ sở.

Nâng giá thực phẩm hỗ trợ công nhân, cựu Chủ tịch LĐLĐ Hải Dương lĩnh án

Nâng giá, chiếm đoạt tiền từ mua bánh chưng, giò hỗ trợ công nhân, Mai Xuân Anh (cựu Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương) bị tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù.

Bình luận mới nhất